Đến nội dung chính

Chương 30: Lời hứa

admin 1.141 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng sắc mặt bình tĩnh của Trình Cao Chí cũng thay đổi!

“Tề Đại!” Chử Linh quát khẽ.

“Ty chức có mặt!”

“Bắt người lại cho ta!”

“Rõ, đại nhân!”

“Chử huyện lệnh! Ta là tri phủ đương triều, ngươi dám tự ý bắt ta, ngươi dám!”

Sao một thư sinh đọc sách như Trình Cao Chí có thể vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tề Đại được. Ông ta lập tức bị ấn quỳ rạp xuống đất.

Nàng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đầy oán độc của ông ta. Nàng rũ tay áo lấy ra một chiếc túi gấm, sau đó chậm rãi mở túi lấy một miếng ngọc bích ra.

“Trình tri phủ sắp xếp kín kẽ không kẽ hở, chỉ tiếc rằng miếng ngọc bích này đã bị ta lấy được trước một bước. Cho nên ta chưa từng tin tất cả những lời nói, tất cả thâm tình sau đó của ông.”

Chử Linh lắc lư miếng ngọc bích rồi cất đi, ra lệnh giải Trình tri phủ đi. Tên quản sự bên cạnh ông ta cũng bị áp giải đi cùng.
Trình tri phủ há miệng định tiếp tục phản bác. Nhưng Tề Đại đang vô cùng giận dữ đã vớ ngay nạm cỏ khô nhét thẳng vào miệng ông ta, rồi áp giải người xuống núi.

“Các vị, cùng đưa Trình tri phủ xuống núi thôi. Đến khi người từ kinh thành tới, nhớ kể lại toàn bộ những gì các vị nghe được hôm nay không sót một lời nào nhé.” Nàng mỉm cười chắp tay.

Bá tánh tự nhiên đều rối rít nhận lời đi theo sau mấy người Tề Đại.

Trình tiểu thư bị bỏ lại tại chỗ, bối rối không biết làm sao tìm đến Triệu ma ma. Nàng ta mấy lần há miệng định hỏi chuyện. Nhưng lại không biết mình nên hỏi gì mới phải.

Triệu ma ma nhìn nàng ta, có chút không đành lòng nên nói thật: “Con là nữ nhi do ngoại thất của trượng phu trước của tiểu thư sinh ra. Tiểu thư nuôi nấng con bên cạnh mười mấy năm cũng đã có tình cảm rồi. Nếu con bằng lòng thì về Phùng gia thủ linh cho tiểu thư đi.”
“Triệu ma ma cũng cùng về đi.” Chử Linh bỗng lên tiếng: “Vụ án này chân tướng đã rõ ràng, chắc hẳn Ngô Liên Chi cũng biết ơn bà vì đã tìm ra hung thủ thật sự. Bà không cần phải lãng phí một mạng ở đây đâu.”

Triệu ma ma đau khổ run rẩy đôi môi. Cuối cùng bà không nhịn được mà òa khóc nức nở, quỳ sụp xuống.

Nàng đặt túi gấm vào trong quan tài, bảo người đậy nắp quan tài lại: “Để Ngô Liên Chi yên nghỉ đi.”

Những người dân còn lại xung quanh cùng chung tay giúp sức, hạ quan tài xuống huyệt. Chử Linh đích thân bốc một nắm đất vàng rải xuống.

“Lần này Trình Cao Chí nhất định sẽ bị trừng phạt, đây là lời hứa của ta.” Nàng nhìn Ngô Liên Chi nói.

Đám bá tánh chỉ nghĩ huyện lệnh đại nhân nhà mình đang nói chuyện với quan tài. Nên bọn họ cũng nhao nhao góp lời. Bọn họ đều khuyên người chết yên nghỉ, nói ác giả ác báo.
Ngô Liên Chi khom người chậm rãi vái lạy nàng, sau đó bóng dáng ấy dần dần biến mất.

“Ngô Liên Chi đã trút bỏ được chấp niệm, vào luân hồi rồi.” Phu tử quỷ nói.

Chử Linh biết, chỉ đáng tiếc vụ án này kết thúc không được trọn vẹn.

Vụ án giết người mười mấy năm trước, cho dù Triệu ma ma có giữ lại bằng chứng cũng không thể coi là bằng chứng thép để lật đổ Trình Cao Chí được. Dù gì đó cũng chỉ là lời nói một phía của Triệu ma ma.

Cho nên nàng mới đi lối tắt, để bá tánh tham gia vào buổi “nghe xử án” này. Nàng muốn khiến mọi người biết rõ ràng những việc ác mà Trình Cao Chí đã làm.

Mà thật ra bước này chỉ là để Tôn Thái phó ở kinh thành kia không nhúng tay vào mà thôi.

Nếu không với cái triều đình thối nát hiện giờ. Nếu Tôn Thái phó ra tay thì Trình Cao Chí thật sự có khả năng bình an vô sự.

Những lời cuối cùng Ngô Liên Chi nói mới chính là điều khiến Trình Cao Chí không thể ngóc đầu lên nổi.

Những oán hận đầy mình khi còn là tú tài, oán hận triều đình, oán hận thế gia… Chẳng những khiến Tôn Thái phó không dám nhúng tay, mà còn phải vội vã phủi sạch quan hệ.

Sau khi xuống núi, Chử Linh nhìn thấy Truy Phong dưới chân núi. Truy Phong là ngựa hoang thật, nhưng có lẽ được Trương Động nuôi tốt quá. Nên lần này nàng không buộc dây mà nó cũng chẳng chạy mất.

Chỉ là Chử Linh không dám cưỡi ngựa nữa, thế nên nàng dắt Truy Phong thong thả đi bộ về.

“Phu tử, ngài xem, ta xử ba vụ án thì có đến hai vụ phải đi đường riêng lối tắt để kết án.” Nàng hạ giọng nói.

Vụ án Thúy Hỉ là vì chỉ toàn liên quan đến bá tánh. Nàng chỉ cần tìm được chứng cứ nhân chứng liền có thể kết án.

Nhưng vụ Trương viên ngoại thì nàng phải giả làm tham quan. Vụ Trình tri phủ nàng lại phải lấy phẩm hạnh của ông ta ra để luận tội.

Tóm lại, đều không có cách nào kết án dựa trên nhân chứng vật chứng.

“Ta biết vương công quý tộc, thế gia thanh lưu và bá tánh bình thường chắc chắn khác nhau. Nhưng ta cứ nghĩ dưới luật pháp thì ai ai cũng nên bình đẳng mới phải.” Chử Linh thở dài.

Ở thời cổ đại mà nói chuyện bình đẳng thì đúng là chuyện cười. Nhưng bây giờ xem ra ngay cả luật pháp Đại Chu cũng là chuyện cười nốt.

“Đại nhân.” Phu tử quỷ khẽ gọi: “Đại nhân đã làm đủ tốt rồi.”

“Nếu như…” Chử Linh thở dài.

Nếu mấy người nữ chính thật sự lật đổ Đại Chu này… Liệu bọn họ có thật sự thiết lập được trật tự mới? Có thật sự mang lại một tương lai tươi sáng hơn không?

“Đại nhân, nếu như gì?” Phu tử quỷ hỏi.

“Phu tử, nếu có người lật đổ Đại Chu này, ngài cảm thấy thế nào?” Nàng hỏi.

Phu tử quỷ ngẩn người, sau đó vuốt râu hỏi: “Đại nhân nghĩ Đại Uyên sắp tấn công chúng ta à?”

“Không phải, là đấu tranh nội bộ.” Chử Linh nói.

Phu tử quỷ thở dài đáp: “Bất kể Đại Uyên tấn công hay vương trữ tranh vị, người khổ vẫn là bá tánh.”

Chử Linh lẩm bẩm: “Đúng vậy, nếu không phải bắt buộc thì tốt nhất đừng có chiến tranh.”