Đến nội dung chính

Chương 2: Thăng đường

admin 1.188 Chữ Cài Đặt

Thúy Hỉ đành phải bảo một gã sai vặt đi theo lấy thuốc về sắc.

Đúng lúc đó, có người khẽ cười một tiếng. Cứ như cảm thấy buồn cười, lại giống như đang xem kịch, giọng nói của người đó lạnh lùng thờ ơ.

“Rõ ràng là sau gáy bị đánh mạnh, gây tích tụ máu bầm, thuộc dạng bị thương nặng.”

“Nếu không chữa trị, e rằng sẽ không sống nổi quá ba ngày.”

“Vậy ông chữa được không?” Chử Linh hỏi với theo hướng giọng nói, đầy chờ mong.

“Ta ư?”

Vị phu tử mặc đồ xanh đứng trong góc phòng, vuốt râu, hứng thú nhìn Chử Linh.

Ông ấy hơi nhướng mày, phe phẩy chiếc quạt giấy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt, trông hơi rợn người.

“Đại nhân, ngài đang nhìn gì vậy?” Thúy Hỉ nhìn về phía góc phòng, ở đó trống không.

Chử Linh chỉ vào một chỗ: “Nói chuyện với ông ấy, ông ấy nói ta…”
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh lập tức xâm nhập vào tay chân toàn thân nàng.

Nàng vô thức rùng mình ớn lạnh, cứ như rơi vào hầm băng, đến cả trong miệng cũng như ngậm băng, cuống lưỡi tê cóng.

Mặt Thúy Hỉ không còn sắc máu: “Đại nhân, ngài, ngài đang nói gì vậy?”

Chử Linh cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, ánh mắt nàng từ từ di chuyển khỏi khuôn mặt trắng bệch như ma của Thúy Hỉ.

Nàng nhìn xuyên qua tấm màn lụa đang bay phấp phới, thấy vị phu tử mặc đồ xanh đang đứng đó.

Vị phu tử đứng dưới ánh trăng, nhưng lại không có bóng.

“Tiểu đại nhân nhìn thấy ta à? Chuyện này hơi thú vị rồi đấy.”

Phu tử mặc đồ xanh dứt khoát gấp quạt lại, đi thẳng tới, hứng thú nhìn Chử Linh: “Nếu đã nhìn thấy, vậy thì xử lại vụ án ngày hôm qua đi.”

“Ngài đã là quan phụ mẫu, thì đương nhiên phải làm chủ cho dân chúng.”
Chử Linh nhìn vị phu tử mặc đồ xanh chỉ cách mình chưa đầy một thước, một luồng khí lạnh lập tức dâng lên trong lòng.

Nàng cảm thấy tay chân tê dại, sau đó, nàng dứt khoát trợn ngược hai mắt, ngất xỉu luôn.

…

Hôm sau, giữa trưa.

Chử Linh nhíu chặt mày, chậm rãi mở mắt ra. Nàng vẫn còn ở đây chứ chưa xuyên không trở về.

Lúc này cổ nàng vẫn đau như kim châm, cục u sau gáy sưng tấy khiến đầu óc nàng choáng váng, chỉ hơi cử động cũng đau đến mức chảy nước mắt.

“Đại nhân, ngài tỉnh rồi!”

Thúy Hỉ mừng rỡ thốt lên, tay chân lanh lẹ vội đỡ người dậy, rồi đưa cho nàng một chén thuốc.

“Hôm qua nô tỳ đã bôi thuốc cho đại nhân rồi, miếng gạc trên cổ tạm thời chưa tháo ra được đâu. Đại nhân cố nhịn.”

“Lát nữa, sau khi thăng đường, ngài cứ phán bừa cho xong rồi chúng ta trở về nghỉ ngơi.”
“Thăng đường?”

Chử Linh đau đớn nhíu mày, đầu óc hỗn loạn nên nàng vẫn chưa phản ứng kịp.

“Đúng thế, ngựa nhà Trương viên ngoại bị người ta trộm mất.”

“Bây giờ ngài chỉ cần phán ngựa thuộc về Trương viên ngoại, rồi cho tên trộm kia nếm chút khổ sở là vụ án này coi như xong.”

Chử Linh nghĩ đến lời cảnh cáo của vị phu tử hôm qua, đôi lông mày nhíu lại.

Nàng định mở miệng, nhưng không ngờ nàng vừa ngẩng đầu lên, vị phu tử đó đã đứng ngay sau lưng Thúy Hỉ, mỉm cười tươi tắn.

Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại trắng bệch.

“Khi, khi nào thăng đường?”

Chử Linh vội cướp lấy chén thuốc, ngửa cổ uống cạn. Vị đắng ngắt khiến mặt nàng nhăn nhó.

“Đại nhân muốn thăng đường lúc nào thì thăng đường lúc đó thôi.” Thúy Hỉ nhận lại chén thuốc, trả lời một cách đương nhiên.

Chử Linh nhớ ra rồi, trong sách viết nữ phụ là một tên quan bất tài. Hơn nữa, chức quan này vốn được mua về, nên nàng ta chẳng biết gì cả.

Sau này khi phát hiện mình không bị Chử gia liên lụy, nàng ta càng ngang ngược càn rỡ hơn.

Nữ phụ cứ thế nhảy nhót thêm một thời gian rồi Thụy Vương gia mới tìm tới, đe dọa nàng ta, để nàng ta làm việc cho hắn. Từ đó nữ phụ mới bị cuốn vào tình tiết truyện.

Nghĩ đến đây, Chử Linh không dám trì hoãn thêm chút nào nữa.

Sau khi nàng thay quan phục, đội mũ quan ngay ngắn, thì được Thúy Hỉ đích thân đưa đến trước nha môn.

Bên trong công đường của nha môn, có tổng cộng tám tên bổ khoái với vẻ mặt lười biếng, chia ra đứng hai bên.

Cửa lớn phủ nha đóng chặt, không một người dân nào được vây xem.

Lúc này có hai người dưới công đường, một ngồi một quỳ.

Người đang quỳ đeo gông xiềng trên người, mặc một bộ đồ vải gai ngắn cũn cỡn, chắp vá khắp nơi. Lúc này, đối phương đang quỳ ở dưới, khuôn mặt không còn chút ý chí muốn sống sót nào, cứ như đang chờ chết.

Còn người đang ngồi là một tên bụng phệ, mặc gấm vóc, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn.

Bên cạnh ông ta còn có một vị công tử trẻ tuổi. Vị công tử đó thấy nàng tới thì nhướng mày mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu.

Chử Linh ngồi xuống nhìn trái nhìn phải, phát hiện hình như mình không có sư gia. Thế nhưng phu tử quỷ lại đi theo nàng đến đây.

“Khụ khụ.”

Chử Linh hắng giọng, giọng nói khàn đặc khó nghe, nhưng lại khiến không ít người nhìn sang: “Người ngồi dưới công đường là ai? Bổn quan ở đây mà cũng dám coi thường công đường, coi thường lễ pháp à?”

“Chử đại nhân, là ta đây. Hôm kia, ta còn mời ngài uống trà mà.” Trương viên ngoại nhấn mạnh mấy chữ cuối, trong mắt có ý ám chỉ.

Nàng vội xấu hổ quay đầu đi, vừa khéo lại chạm mắt với phu tử quỷ.

“Hôm qua bổn quan bị sét đánh, không nhớ gì hết.” Chử Linh nhíu mày xua tay, trả lời vô cùng dứt khoát.

Nàng nói xong cũng không thèm để ý đến mấy khuôn mặt kỳ lạ bên dưới. Nàng chỉ nhìn nam tử đang đứng rồi hỏi: “Tại sao ngươi lại đứng ở đây? Ngươi là trạng sư của Trương viên ngoại à?”

“Trạng sư là gì? Tiểu dân là Tôn cử tử.” Tôn Dương vô cùng kinh ngạc, vị Chử đại nhân này bị làm sao vậy?

“Trạng sư là gì thế? Lão phu chưa từng nghe nói đến từ này.” Phu tử quỷ cũng tỏ vẻ tò mò.

Chử Linh dùng tay áo che miệng, nhỏ giọng giải thích: “Trạng sư là người thay người khác viết đơn cáo trạng.”

“Có người thay dân chúng không biết chữ lên công đường trình bày, giúp đỡ họ.”

“Còn có những kẻ như người đứng dưới kia, cấu kết với quan lại quyền quý, bày mưu tính kế viết đơn cáo trạng cho họ, giúp họ kết nối quan hệ.”