Tám mươi ba năm, đủ dài để một đời người khép lại và cũng vừa vặn để một giai thoại truyền kỳ mở ra.
Đồi Khổng Lồ đêm nay vô cùng náo nhiệt.
Không rõ bằng thế lực nào mà những kẻ săn màu lại biết chính xác đêm nay Hoàng Thổ sẽ lộ diện, khi mặt trăng bị bóng đêm ăn dở thành hình ngựa trắng dựng vó giữa trời.
Nhưng tìm loại đá quý hiếm này chưa bao giờ là chuyện dễ.
Đúng thời khắc thôi thì chưa đủ, còn phải đúng người.
Và người Thượng Đào tin rằng người đó là Mạnh Phỉ.
Nhưng Mạnh Phỉ lại tin rằng, cô gái của cô mới là người được chọn.
“Sắp đến lúc rồi.” Tô Tĩnh Hi bồn chồn nhìn lên bầu trời.
Ánh trăng đang lặng lẽ đổi màu như bị một bàn tay vô hình bẹo dần từng mảng, bóng tối men theo rìa sáng, chậm rãi khắc lên vầng nguyệt hình dáng của một con ngựa trắng đang dựng vó, chuẩn bị lao đi.
Bố mẹ Mạnh Phỉ đứng ngồi không yên. Vân Chiêu cũng lo lắng đến xanh mặt.
Mạnh Đỗ thì bị Mạnh Phỉ ép ở lại dưới chân đồi với lý do vô cùng đau lòng rằng:
“Nếu em có mệnh hệ gì thì nhà mình còn có anh.”
Trên đỉnh đồi cao vời vợi, hàng trăm kẻ săn màu và khát tiền cùng nín thở đón khoảnh khắc lịch sử và tàn khốc.
Không ai biết Hoàng Thổ ở chỗ nào, chỉ có thể trông cậy vào vận may hoặc là dành giật nếu phát hiện ra có kẻ tìm được.
Ánh trăng bắt đầu sáng nhợt như cát pha sương, soi xuống đồi Khổng Lồ khiến đá đất đều mang một lớp màu khác lạ.
“Đến lúc rồi!” Mạnh Phỉ nén giọng như thì thầm:
“Nhanh để ý dưới chân.”
Đoàn hai mười người to khoẻ nhất của Thượng Đào bắt đầu âm thầm tản đi một cách có quy luật rõ ràng, mắt mở to như cú vọ, tai dựng đứng, vừa phải nhanh tìm Hoàng Thổ, vừa phải đề phòng kẻ cướp.
Hồi hộp đến mức tim đập đau ngực. Sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Nhưng không ai dám chùn bước.
Bởi dưới lớp đất lạnh này có thể là Hoàng Thổ, quanh họ là những kẻ sẵn sàng đoạt lấy sinh mệnh của người khác chỉ bằng một nhát dao.
Đồi Khổng Lồ vẫn im lìm không vội giao ra Hoàng Thổ.
Hoặc vốn dĩ không có kẻ nào tìm được loại đá linh này, mà chính nó đang kiên nhẫn lựa chọn người xứng đáng.
Mạnh Phỉ dò từng bước vững vàng, nhanh nhưng không gấp.
Đôi giày vải thô mà Tô Tĩnh Hi vừa làm cho cô êm đến lạ, ngay cả khi đạp lên lá cành khô cũng không hề phát ra tiếng động.
Cảm giác ấy khiến Mạnh Phỉ bình tĩnh như có bùa hộ mệnh, tự tin nhân đôi. Rồi bất chợt, mọi giác quan của Mạnh Phỉ như bị đông cứng.
Hơi lạnh trườn dọc sống lưng, tim cô đập chậm lại một nhịp, bản năng sinh tồn gào lên trong im lặng rằng:
“Hoàng Thổ đã đến.”
Không phải cô tìm thấy Hoàng Thổ. Mà là Hoàng Thổ đang gọi cô, muốn được chính tay cô nhặt lên.
Một tín hiệu nhỏ hơn dế kêu được Mạnh Phỉ phát ra, người Thượng Đào lập tức không tiếng động tụ lại.
Nương theo ánh trăng nhợt nhạt rơi qua kẽ lá, họ cùng nhìn viên đá có thể là Hoàng Thổ đang nằm lặng lẽ giữa lớp đất khô, bề mặt nhám mịn ánh lên sắc vàng xám u tối, nặng nề như đang nuốt ánh trăng vào trong.
Ai cũng mừng nhưng ai cũng e dè không dám động vào.
Tất cả cùng hướng đến Mạnh Phỉ.
“Thôi được rồi!” Mạnh Phỉ thầm nghĩ:
“Liều ăn nhiều.”