“Chị đồng ý là không ăn cơm trước kẻng rồi cơ mà?” Tô Tĩnh Hi vừa chống đỡ vừa nhắc nhở, giọng khàn khàn nghe như năn nỉ.
Nhưng người có mái tóc như mì tôm úp dở vẫn bận rộn không ngừng.
“Ưm, chị có ăn cơm đâu.” Mạnh Phỉ mặt dầy đáp:
“Chị đang ăn bánh bao, hoa quả và hải sản mà.”
Người nói càng biện minh thì người nghe càng xấu hổ, nhưng Mạnh Phỉ quá khoẻ, Tô Tĩnh Hi đẩy thế nào cũng không được, chịu trận cũng sắp không xong.
“Phỉ, được rồi, đừng hôn nữa.” Tĩnh Hi cầu xin. Cô cảm giác như khắp người mình bỏng rát theo từng nụ hôn của người ta.
“Em gọi chị là gì cơ?”
“Phỉ, là Phỉ, tha cho em đi mà.”
“Ừm!” Mạnh Phỉ cực kỳ thích cách gọi này nên tham lam yêu cầu:
“Em gọi chị lần nữa đi.”
“Phỉ.”
“Lần nữa.”
“Phỉ.”
“Lần nữa.”
“Mạnh Phỉ!” Tô Tĩnh Hi giận dỗi:
“Chị dừng lại ngay cho em. Không thì từ mai đừng hòng động vào em.”
Mạnh Phỉ cười hề hề.
Nương theo ánh trăng rằm tháng Chạp nhàn nhạt, chị gái lưu manh ngắm nhìn tác phẩm của mình thì thoả mãn.
Tuy chưa làm đến bước cuối cùng nhưng chỗ cần hôn đều hôn, chỗ nên sờ đều sờ.
“Được rồi! Tuân lệnh vợ yêu.”
Tô Tĩnh Hi rúc sâu vào lòng Mạnh Phỉ. Ấm ức và xấu hổ chưa tan nhưng cảm giác bình yên và hạnh phúc đã lan tràn. Tĩnh Hi mơ màng hỏi:
“Chúng ta sẽ ở cùng nhau cả đời phải không?”
Dù cả đời là bao lâu, hai người chẳng thể biết.
Ai có thể biết mình sống được bao lâu chứ. Nhưng Mạnh Phỉ đáp một cách chắc chắn:
“Ừm, chúng ta sẽ ở cùng nhau cả đời, cùng nhau vui buồn và cùng nhau già đi.”
Sau đó còn tự tin mở ra tương lai, một tương lai có danh phận rõ ràng cho người cô yêu:
“Chị sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật đàng hoàng. Ngay cả khi thời đại quay lưng, ngay cả khi người đời không chúc phúc, em vẫn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của chị, gả cho chị một cách quang minh chính đại.”
Nhưng
Mạnh Phỉ không nhận được câu trả lời. Vì Tô Tĩnh Hi đã ngủ rồi.
“Ngủ ngon.” Mạnh Phỉ thì thầm rồi siết nhẹ vòng tay đang ôm Tô Tĩnh Hi.
Trong khoảnh khắc ngày cũ khép lại, ngày mới lặng lẽ mở ra, lần đầu tiên trong đời, Mạnh Phỉ nghiêm túc nghĩ về tương lai.
Một tương lai tươi đẹp có cả hai người.
Rồi ngay ngày hôm sau, không biết là trời xanh nghe thấu tâm nguyện của Mạnh Phỉ, hay là từ trường quanh Tô Tĩnh Hi quá mạnh, mà mọi chuyện bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực đến khó tin.
Chỉ có điều, cái gì quá mức cũng dễ đánh động những thứ vốn không nên bị đánh thức.