Đến nội dung chính

Chương 52

admin 586 Chữ Cài Đặt

Thời gian như bị kéo giãn khiến Trương Hồng Quân và Vân Chiêu đều bồn chồn.

Ngỡ rằng Tô Tĩnh Hi sẽ phải đắn đo giữa ổn thỏa và sóng gió, giữa đường bằng phẳng và chông gai, nhưng cô lại trả lời ngay, nhẹ tênh như thể câu trả lời ấy đã được quyết từ rất lâu rồi.

Tĩnh Hi mỉm cười nhìn Trương Hồng Quân, nhẹ nhàng đáp:

“Cảm ơn anh Quân, nhưng công việc và cuộc sống của em hiện tại rất tốt.”

Đúng lúc này, từ ngoài ngã ba vang lên tiếng động cơ quen thuộc của chiếc Minsk.

Tĩnh Hi quay đầu nhìn một lát rồi lại nhìn người đối diện, nụ cười càng đậm hơn:

“Em cũng có người mình thích rồi ạ.”

Từng chữ được Tô Tĩnh Hi nói ra nhẹ như kẹo bông, ngọt thơm mùi đường, nhưng rơi vào tai hai người còn lại thì hối hả như cơn mưa đầu hạ.

Trương Hồng Quân không kịp trở tay, bị ướt sũng, song lại tỉnh táo đến lạ.
Vân Chiêu vốn đã có chuẩn bị vậy mà vẫn ngấm lạnh.

Mạnh Phỉ thì không đón cơn mưa nào, nhưng vừa liếc thấy Tô Tĩnh Hi cười với anh chàng quản đốc, lông mày màu hổ phách của cô đã nhíu lại, ghen ra mặt.

“Cạch!”

Chân chống của chiếc Minsk thân đỏ được đá xuống phát ra tiếng khô khốc, đủ biết người đỗ xe chẳng vui vẻ gì.

Nạn nhân tiếp theo là chiếc cửa gỗ, nó bị đối xử thô bạo đến mức Tô Tĩnh Hi phải vội tạm biệt anh chàng quản đốc và chạy về nhà, như thể sợ chậm thêm chút nữa thì tối nay chẳng còn cửa mà đóng.

“Chị làm gì thế?” Vừa thấy Mạnh Phỉ nằm dài trên chõng tre, Tĩnh Hi liền nhỏ giọng trách:

“Lỡ làm hỏng cửa thì tối nay lấy gì mà đóng?”

Mạnh Phỉ lười biếng nghiêng người, liếc ra cổng thấy anh chàng quản đốc lọc cọc đạp xe khuất dần thì cơn cáu kỉnh mới hạ xuống, nhưng lời nói thốt ra lại rất đáng đánh đòn:
“Em sắp theo người ta rồi còn lo cho cái nhà này làm gì?”

Nói xong còn hừ một tiếng, giận lẫy ra mặt:

“Theo người ta vào thành phố thì vui rồi, ở đây có cửa hay không thì liên quan gì nữa.”

Tô Tĩnh Hi giận mà không nỡ mắng.

Ai bảo nhiều tuổi hơn thì chín chắn hơn?

Tĩnh Hi có cảm giác như cô đang nuôi con nhỏ, một đứa trẻ vừa khó dạy vừa khó chiều.

Nhưng nhắc tới thành phố thì Tô Tĩnh Hi cũng khó chịu nên liền lôi chuyện chưa nói rõ ra nói cho tròn:

“Vậy không phải chị cũng sắp đi thành phố ở à?”

“Chị đi làm bà chủ quầy thịt lợn lớn nhất chợ thành phố còn gì?”

“Mỗi ngày đều được ăn thịt lợn, thu tiền mỏi tay, chắc cũng vui lắm đấy.”

“Em!” Mạnh Phỉ nghiến răng đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ Tô Tĩnh Hi đang đứng ngay gần cửa vào.

Mặt đối mặt, mắt đọ mắt, gần nhau tới mức mùi anh đào trong hơi thở của Mạnh Phỉ và mùi hoa nhài vương trên tóc Tô Tĩnh Hi trộn lẫn vào nhau.
Trước đây tình huống tương tự diễn ra không ít, nhưng khi lòng cả hai đã tỏ thì khoảnh khắc bình thường bỗng hoá bất thường.