Đến nội dung chính

Chương 49

admin 760 Chữ Cài Đặt

Vấn đề giới tính nhanh chóng bị Mạnh Phỉ gạt sang một bên. Chỉ cần Tô Tĩnh Hi cũng yêu cô thì mọi chuyện khác đều biến thành nhân vật phụ.

Nhưng tình cảm không thể ép, càng không nên oán.

Dù không được học hành tử tế, Mạnh Phỉ vẫn biết thế nào là sống cho đàng hoàng và cô luôn chọn làm người tốt.

Vì vậy, nếu Tô Tĩnh Hi yêu người khác, Mạnh Phỉ đương nhiên đau lòng nhưng nhất định sẽ không làm tổn thương người mình yêu.

Nghĩ thông suốt liền hành động, Mạnh Phỉ lập tức chỉnh đốn trang phục không giống ai nhưng đẹp lạ của mình rồi tự tin nói:

“Cảm ơn em họ khai sáng.”

“Chị đây đã hiểu.” Rồi băng băng đi thẳng ra cổng khiến Mạnh Tiêu trố mắt.

“Hiểu cái gì cơ?” Mạnh Tiêu lẩm bẩm:

“Hiểu thích, yêu hay là ghen?”

Rồi chỉ trong chớp mắt, Mạnh Tiêu rít lên và chạy theo chị họ nhà cậu, mặt mày thì sáng rỡ vì sắp được xem kịch hay.
Trong khi đó tại nhà bố mẹ của Mạnh Phỉ, bữa cơm tiếp đãi khách quý kết thúc trong vui vẻ.

Công cuộc đem gạo nếp đã xôi chín sang nhà trưởng xóm để giã bắt đầu.

Trương Hồng Quân xung phong cùng Mạnh Đỗ kéo xe cải tiến chở xôi.

Bố mẹ Mạnh Phỉ, Vân Chiêu và Tô Tĩnh Hi thì mang giỏ đựng và lá chuối đã làm sạch, đi bộ theo sau.

Nhưng một trong số đó nhanh chóng bị giữ lại, vì Mạnh Phỉ vừa về tới.

“Tĩnh Hi!” Mạnh Phỉ giữ chặt cổ tay nhỏ nhắn của Tô Tĩnh Hi và đưa ra một lý do ngang phè:

“Chị đói.”

“Chị muốn ăn cơm rang với dưa chua.”

“Giờ cơm thì chạy đi chơi, tới lúc cả nhà ăn xong thì lại về đòi ăn.” Mẹ Mạnh Phỉ thấy con gái về thì yên tâm nhưng ngoài miệng lại phàn nàn:

“Muốn ăn cơm thì con tự vào mà rang đi. Tĩnh Hi cùng cả nhà đi giã bánh dầy rồi.”
“Con không biết. Con muốn ăn đồ do Tĩnh Hi làm.”

“Con!”

Bố Mạnh Phỉ đành hoà giải:

“Thôi được rồi, cả nhà đi trước, Tĩnh Hi và Phỉ đi xe đạp sang sau.”

Cách đó không xa, Mạnh Tiêu quan sát toàn bộ vở kịch của Mạnh Phỉ, lại phát hiện anh chàng lạ mặt kia thì mới rõ cái gọi là “đã hiểu” của chị họ cậu vừa nói là gì.

“Thảo nào, mình luôn cảm giác giữa chị họ và bông hoa sơn dã kia có gì đó thật lạ.”

“Ra là vậy.”

“Là yêu.”

Mạnh Tiêu âm thầm kết luận rồi mỉm cười, nhưng nụ cười đó không kéo dài vì cậu lo lắng.

Tình yêu cùng giới ư? Chắc hẳn khó khăn vô cùng.

Trương Hồng Quân cũng có linh cảm không tốt. Nhưng không tốt ở chỗ nào thì anh chưa nghĩ ra. Chỉ biết là hơi buồn vì chưa có nhiều thời gian nói chuyện riêng với Tô Tĩnh Hi. Bây giờ lại còn xuất hiện thêm chị gái khó quản kia nữa.
Quá nan giải!

Mạnh Phỉ thì chẳng thèm để ý vị quản đốc nhà máy dệt. Cô tỉnh bơ kéo Tĩnh Hi vào bếp nhà bố mẹ mình.

Mặc kệ việc vừa ăn ở nhà Mạnh Tiêu ba bát cơm, dạ dày còn chưa kịp co bóp nhưng vẫn cố tình đòi hỏi:

“Chị muốn ăn cả một trứng gà nữa. Em xào thêm trứng cho chị.”

Tô Tĩnh Hi chưa hết tủi thân. Ngay khi nhìn thấy Mạnh Phỉ thì càng giận. Đã thế người ta chẳng hề xin lỗi cũng không thèm dỗ dành, còn sai bảo đủ thứ.

Tĩnh Hi trông dịu dàng như nước nhưng bản chất có phần cũng hao hao Mạnh Phỉ, không hề dễ quản, nên cô cũng bướng bỉnh phản đối:

“Chị muốn ăn thì tự làm đi.”

“Em còn bận giúp bác bá làm bánh dày.”

“Em!” Mạnh Phỉ cáu kỉnh:

“Giúp bố mẹ chị làm bánh dày, hay là muốn ở cạnh anh quản đốc?”

Tô Tĩnh Hi cũng không chịu thua, hoặc là đã quen với dáng vẻ khó ở của Mạnh Phỉ.

“Đó là chuyện của em.” Tĩnh Hi nhàn nhạt đáp, nhưng mùi giận hờn thì tỏa ra rõ ràng:

“Chị ghét ăn bánh dày cơ mà?”

“Chị cũng không thích anh quản đốc.”

“Vậy chị quan tâm làm gì?”