Đến nội dung chính

Chương 48

admin 740 Chữ Cài Đặt

“Phỉ đâu rồi?” Mẹ Mạnh Phỉ bận rộn hỏi han Trương Hồng Quân một hồi lâu mới sực nhớ tới con gái mình.

Phỉ nhà bà vốn thích làm bánh dày, lại càng thích ăn bánh dày. Sao giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.

Bà định hỏi ông lão nhà mình thì thấy Tô Tĩnh Hi và Vân Chiêu quay vào nên lớn tiếng:

“Tĩnh Hi, Chiêu, hai đứa thấy Phỉ đâu không?”

Vân Chiêu cũng nhìn ngó nãy giờ mà không thấy em chồng.

Tô Tĩnh Hi càng không biết Mạnh Phỉ đi đâu, nhưng vì sao người ta không thèm ở đây thì cô đã hiểu ra.

“Cháu cũng không biết ạ.” Tĩnh Hi đáp.

“Lạ nhỉ?” Mẹ Mạnh Phỉ phàn nàn thì ông lão nhà bà đã chen vào:

“Chắc con bé sang nhà thằng Tiêu, hoặc sang trưởng xóm bàn chuyện làm ăn thôi, kệ nó, mau vào ăn cơm đã, ăn xong, xôi chín thì đem đi giã là vừa.”

Trương Hồng Quân cũng không khách sáo.
Nhà bố mẹ Mạnh Phỉ lại càng không. Họ nhìn anh chàng quản đốc này thế nào cũng thấy hợp với Tô Tĩnh Hi, nói năng chừng mực, dáng vẻ đàng hoàng, lại có công việc ổn định.

Bữa trưa hôm ấy thiếu một chị gái xinh đẹp không theo chuẩn với mái tóc như mì tôm úp dở, nhưng mọi người vẫn ăn rất ngon lành.

Chỉ có một người mang theo cơn giận chưa gọi rõ thành tên là hậm hực, đi ăn ké cơm nhà Mạnh Tiêu đến no căng bụng mà vẫn không vui.

“Chị họ, chị sao thế?” Mạnh Tiêu nhìn sắc mặt Mạnh Phỉ có vẻ không tốt thì tò mò hỏi:

“Ai dám làm chị của em buồn, để em đi xử lý hắn?”

Mạnh Phỉ bật cười, cười rất tự nhiên, như chẳng có chuyện gì, đáp bâng quơ:

“Là một tên quản đốc đấy, em dám xử không?”

“Hả?” Mạnh Tiêu ngơ ra hai giây rồi bật cười ha hả:

“Đừng nói với em là chị thất tình đấy nhé?”
“Quản đốc nào dám chê chị đẹp của em? Hắn ta đúng là không có mắt.”

Mạnh Phỉ nghe vậy thì phì cười một tiếng nhưng lại hỏi rất trẻ con:

“Thất tình á?”

“Thất tình là gì?”

Mạnh Tiêu lập tức cười rộng cả miệng, cười đến mức suýt sặc nước bọt của chính mình.

“Chị đại của em mà không biết thất tình là gì à?”

“Là thích người ta, mà người ta không thèm thích mình đấy ạ.”

“Là yêu người ta, mà người ta lại yêu người khác.”

Mạnh Phỉ chớp mắt, hỏi tiếp rất nghiêm túc:

“Vậy thích là gì?”

“Yêu là gì?”

“Hả?” Mạnh Tiêu tưởng mình nghe nhầm, giọng nâng cao hết cỡ:

“Chị họ, chị đùa em đấy à?”

Mạnh Tiêu nhìn Mạnh Phỉ chằm chằm, như thể lần đầu tiên phát hiện ra chị họ mình, cô gái dám làm loạn để thoát nghèo, kẻ chỉ cần nghe tên là thổ phỉ cũng phải né, người có nhà xây gạch đỏ sớm nhất nhì Thượng Đào, người dám xách về hai chiếc xe tải, một chiếc Minsk hiệu Liên Xô, cả một chiếc Thống Nhất và máy khâu cũ của Nhật, lại đang hỏi mấy câu ngây ngốc đến mức buồn cười.
Nhưng có vẻ chị họ không nói đối.

Mạnh Tiêu liền đem hết vốn liếng của người sắp cưới vợ ra truyền đạt:

“Thích là thấy người ta làm gì cũng vừa mắt, gặp người ta là vui, không gặp là nhớ.”

“Yêu là bản nâng cấp của thích. Là bắt đầu lo lắng đủ thứ cho người ta, muốn che chở, bảo vệ người ta.”

“Yêu sâu sắc là muốn đồng hành cả đời, cả đời chỉ cùng một người.”

Mạnh Tiêu nói xong, lén quan sát phản ứng của Mạnh Phỉ, rồi chợt nhớ ra điều vô cùng quan trọng liền vội bổ sung:

“Còn có một thứ gia vị của tình yêu gọi là ghen nữa đấy ạ.”

“Khi chị thấy người mình để ý thân thiết với người khác, trong lòng khó chịu, bứt rứt, không cam tâm thì tám chín phần không phải là thích suông nữa đâu.”

Mạnh Phỉ ngừng thở, trong đầu mơ hồ nghĩ:

“Nhưng Tĩnh Hi là con gái, mình cũng là con gái mà?”

“Yêu nhau được sao?”