Rạng sáng hôm sau, sương muối vẫn phủ dày như một lớp băng mỏng, lạnh tới mức gà trống gáy không ra hơi, người thì chẳng ai muốn chui ra khỏi chăn.
Nhưng người yêu tiền thì khác.
Mạnh Phỉ tỉnh giấc sớm nhất nhà, thậm chí là sớm nhất cả xóm Thượng Đào.
Cô vừa định vươn vai mấy cái thì trực giác bỗng réo ầm lên.
“Có vật thể lạ!”
Nhưng chỉ hai giây sau, chị gái họ Mạnh đã nhớ ra đoá hoa sơn dã mà mình tiện tay xách về hôm qua.
Cơ thể nhỏ nhắn, mềm và thơm nhè nhẹ. Hơi thở khẽ khàng bên ngực, ấm nóng đều đều, không mang theo chút nguy hiểm nào, còn đáng yêu như một chú mèo con lạc nhà, co mình trú tạm qua mùa đông lạnh.
Nương theo ánh sáng nhàn nhạt buổi rạng đông, Mạnh Phỉ cúi đầu nhìn Tô Tĩnh Hi.
“Gì thế này?” Mạnh Phỉ nhíu mày, đưa tay quệt nhẹ nơi khóe môi của người trong lòng.
Ai ngờ, Tô Tĩnh Hi lại tỉnh dậy đúng lúc ấy.
Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, hành vi của Mạnh Phỉ trong nhận thức của Tĩnh Hi lập tức cong vênh.
“À, chị, chị thấy khóe môi em hình như dính gì đó, chị lau giúp thôi mà.”
“Gò má cũng có nữa này!”
Mặt Tô Tĩnh Hi đỏ trắng lẫn lộn.
“Chị còn dám nói?” Tĩnh Hi buột miệng, giọng nhỏ xíu, biểu cảm rõ ràng là ấm ức, y như thể cô dâu mới về nhà chồng được yêu thương quá đà.
Mạnh Phỉ nhất thời câm nín.
Đã ai làm gì đâu?
“Em vừa nói gì cơ?” Mạnh Phỉ ngây thơ hỏi:
“Mấy vết này là do chị làm á?”
Tô Tĩnh Hi không trả lời, nhưng Mạnh Phỉ thì rõ ràng không thể cãi.
Vì làm gì có ai tự gặm được mặt của mình?
Cũng chẳng có kẻ nào dám lẻn vào đây và gặm lên mặt người đang ngủ cùng một giường, đắp cùng một chăn với mình.
Mạnh Phỉ hắng giọng, áy náy biện hộ:
“Xin lỗi vì không nói cho em biết. Lúc ngủ say, chị hay gặm cắn lung tung.”
Sau đó thấy Tô Tĩnh Hi chẳng có chút tin tưởng thì vội giải thích:
“Chị nói thật mà. Không tin thì lát nữa em có thể hỏi mẹ của chị. Mẹ chị thường để riêng cho chị một cái bánh mì để mỗi tối đi ngủ gặm.”
“Nhưng hôm qua bà không biết chị về nên ăn hết, sau đó em ngủ cùng chị, nên chị mới gặm nhầm.”
Tô Tĩnh Hi sững người.
Vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa đỏ bừng, ánh mắt giận hờn như đang cố chấp nhận chuỗi logic không hề trong sáng chút nào.
Trên đời này thật sự có kiểu người ngủ say là gặm cắn ư?
Có đốt đuốc tìm khắp các loài động vật gặm nhấm, e là cũng chẳng lôi ra được sinh vật thứ hai giống như vậy.
Lại còn là gặm nhầm.
Nhưng nghĩ kỹ thì vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều, vì chí ít nó không cùng nhóm hành vi với Lưu Dực.
“Được rồi!” Tô Tĩnh Hi khẽ thở ra, đành thuận theo, nhỏ giọng nói:
“Lần sau em sẽ thay chị nhớ mang theo bánh mì.”
Mạnh Phỉ bỗng thấy luyến tiếc, như thể gặm bánh mì chẳng hấp dẫn gì so với gặm người trước mặt.
Nhưng đương nhiên là cô không dám hé răng đòi hỏi. Cũng không dám lười biếng nằm trong chăn.
Phải lao ra ngoài kiếm tiền thôi.
Hai chiếc xe tải lại ục ịch lăn bánh từ khi trời còn chưa sáng rõ.
Tô Tĩnh Hi cũng được đi theo.