Đến nội dung chính

Chương 16

admin 660 Chữ Cài Đặt

Trong nhà gần như chẳng có gì đáng gọi là đồ đạc.

Một bộ bàn ghế gỗ cũ đánh lại cho sạch, chiếc giường gỗ mét hai kê sát tường, một tủ gỗ bên cạnh không có cả cánh cửa, treo lưa thưa vài bộ quần áo chẳng hề mới.

Góc bếp chỉ có một kiềng ba chân, ấm nhôm, hai cái nồi gang nhỏ và vài cái bát men cũ, tiết kiệm tới mức nhìn vào là biết, chủ nhà đang dồn tiền cho những chuyện lớn hơn.

Nhưng tất cả đều sạch bóng đến phát sáng.

Còn có giếng nước và chỗ để tắm rửa kín đáo, chỗ đi vệ sinh đàng hoàng, rất an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường.

“E hèm!” Mạnh Phỉ hắng giọng, tỉnh bơ nói:

“Trong nhà này chẳng có thứ gì đáng giá, ngoài chị.” Nghĩ một chút, Mạnh Phỉ bổ sung rất tỉnh:

“Tất nhiên là từ giờ thì có thêm em nữa.”

Rồi khoát tay:

“Tìm chỗ để đồ đi, để đâu cũng được. Nhà thì chưa có mấy thứ, nhưng xây chắc lắm, trộm có muốn vào cũng phải đắn đo, không mất đồ được đâu.”
Tô Tĩnh Hi ngập ngừng bước vào không gian mới.

Bọc quần áo vừa đặt gọn vào một góc trong chiếc tủ không cánh, quay ra đã thấy Mạnh Phỉ lúi húi ngoài sân phủ bạt cho mấy luống rau trước hiên.

Tĩnh Hi liền nhanh nhẹn chạy ra phụ.

Hai người cùng làm, công việc hoàn thành rất nhanh.

Hoàng hôn vừa buông, xóm Thượng Đào đã chìm trong lớp sương dày lạnh buốt.

“Có chuyện như vậy thật sao?”

Ánh lửa bập bùng hắt lên vách bếp cũ. Mấy người nhà Mạnh Phỉ nén giọng thì thầm, trong lúc Tô Tĩnh Hi cùng vợ của Mạnh Đỗ rửa bát bằng nước ấm.

Tiếng nước khe khẽ át đi phần nào câu chuyện về mảnh đời bất hạnh đang lan ra trong nhà.

Bố của Mạnh Phỉ nhấp một ngụm nước vối còn dư trong ấm đất nung, nheo mắt vì khói, giọng trầm khàn nhắc nhở con gái:

“Ngày mai con sang nhà bác trưởng xóm, nhờ bác ấy làm giấy tạm trú cho con bé đi.”
“Có cần đổi tên không?” Mạnh Đỗ góp ý:

“Tránh cho gió thổi lời bay, nhỡ gã Lưu Dực kia nghe được có người tên Tĩnh Hi ở đây, ông ta đến tìm thì sao?”

“Em nghĩ là không cần đổi.” Mạnh Phỉ nghiêm túc đáp:

“Tên họ em ấy rất đẹp. Hơn nữa, cho dù gã đàn ông kia có tìm đến thì cũng không làm gì được.”

“Chưa đăng ký kết hôn, chưa cưới xin, chẳng có yếu tố pháp lý nào chứng tỏ Tĩnh Hi là người của ông ta.”

“Chỉ cần Tĩnh Hi trong tầm mắt của em, chẳng ai có thể làm hại em ấy.”

“Trừ khi em ấy ngu ngốc muốn tự hại mình.”

Nhưng người đã dũng cảm chạy khỏi bóng tối thì chẳng có lý do gì để lao đầu trở lại.

Mẹ của Mạnh Phỉ đồng tình, “ừm” một tiếng, nhưng giọng lại đặc biệt dấu kỹ, nói nhỏ như không phát ra tiếng:

“Nhưng vạn nhất không bằng nhất vạn. Nhà mình không cản con cưu mang con bé, chỉ là lòng người khó dò, con vẫn nên tỉnh táo.”
“Con nhớ rồi ạ!” Mạnh Phỉ bật cười nói.

Mặc dù từ nhỏ đến giờ, chưa ai lừa được cô đồng bạc nào.

Nhưng có những cú lừa có thể khiến người ta không thể trở mình, Mạnh Phỉ biết, và nhất định không cho phép nó xảy ra.

Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Mạnh Phỉ và Tô Tĩnh Hi ngủ chung một giường.

Mà còn là giường mét hai.

Trớ trêu hơn nữa là nết ngủ của Mạnh Phỉ cực kỳ xấu, vừa chiếm chỗ vừa không an phận.