Trí não tự động kết nối với diễn đàn học viện. Nhân lúc leo cầu thang, Hy Phỉ tranh thủ lướt qua vài bài hot.
[Học sinh mới năm hai hệ chỉ huy, đàn anh năm tư nhiệt liệt chào mừng!!!]
1L: [Hệ này còn có đàn anh trực hệ á!]
2L: [Đúng là hiếm có khó tìm! Đề nghị đưa vào bảo tàng trường luôn!]
Chủ thớt: [Tôi ở Tinh Hải 8 năm rồi đó, mấy người nói vậy có hơi tàn nhẫn quá không TvT.]
3L: [Ôm chủ thớt cái nè, đừng khóc nha! Nhân tiện cho hỏi, học sinh mới là ai thế? Không nghe thấy gia tộc lớn nào cho con cháu chuyển vào đây mà?]
4L: [Học sinh được đặc cách từ khu E đó! Nghe nói kiểm tra sức mạnh cấp 3S, được miễn thi, nhập học thẳng năm 2 luôn!]
5L: [Trời đất! Trên đời này thực sự có người đạt 3S sao?! Nhưng mà nghe đâu lực vận dụng chỉ ở cấp E thôi đó!]
6L: [Thôi dẹp đi, cấp E mà còn là “pháo xịt” nữa! Chỉ số kiểm tra cao mà không dùng được dị năng thì có ích gì? Quên ai đó rồi à?]
7L: [Mấy người kết luận sớm quá rồi đấy! Dám đăng ký vào hệ chỉ huy thì chắc chắn phải có bản lĩnh riêng chứ! Biết đâu là lực bùng nổ cao thì sao?!]
8L: [Bùng nổ cỡ nào đi nữa thì cũng có giới hạn. Bốn thiên tài cấp 2S còn chỉ đạt cấp A thôi đấy. Giờ đâu còn là thời chỉ số kiểm tra làm vua nữa, không điều khiển được dị năng thì vẫn bị kẻ yếu hơn đè đầu cưỡi cổ như thường.]
9L: [Lời ông trên hơi thô nhưng chuẩn.]
Chủ thớt: [8L chú ý chút đi, hệ chỉ huy khó lắm mới kiếm được một học sinh, làm người ta bỏ chạy thì ai chịu trách nhiệm hả?]
10L: [Chủ thớt bênh thấy rõ luôn kìa! Đúng là vật hiếm thì quý…]
11L: [Mà nói thật, khu E nghèo đến nỗi thuế cũng đóng không nổi rồi đúng không? Vậy mà vẫn dám đăng ký học, liệu có theo nổi không đây?]
…
Hy Phỉ lướt sơ qua mấy bình luận, trong lòng bỗng thấy hơi bất an.
Mà sao phòng học của hệ chỉ huy lại cao thế? Tận tầng 12! Mà còn không có thang máy!
Lớp A hệ chỉ huy.
Hy Phỉ thở hổn hển sau khi leo hết cầu thang, nhìn thấy bảng lớp liền vội vàng bước vào.
Phòng học rộng thênh thang chỉ có hai người, một nam, một nữ.
Hy Phỉ tưởng mình vào nhầm, quay lại xem bảng lớp rồi lại nhìn đồng hồ trên trí não.
Đã vào giờ học rồi mà, học sinh hệ chỉ huy cá tính thế sao? Trốn học cả lũ?
“Em là học sinh mới à? Sao không vào lớp?”
Một ông chú trung niên mặt đỏ phừng phừng đứng ngay sau lưng cô, râu ria lởm chởm từ má kéo dài lên tận hốc mắt.
Hy Phỉ bước vào, tùy tiện chọn một chỗ trống ngồi xuống.
Ôn Ông cười híp mắt nói: “Nhiệt liệt chào mừng học sinh mới của chúng ta!”
Hai người còn lại vỗ tay, tiếng “bộp bộp” vang lên cực kỳ ăn ý.
Ánh mắt Ôn Ông nhìn Hy Phỉ đầy ôn hòa và cảm kích: “Cuối cùng sau 3 năm, hệ chỉ huy chúng ta lại có thêm một học sinh.”
Hy Phỉ: … What?
Ôn Ông ân cần giới thiệu: “Giới thiệu với bạn mới, thầy là Ôn Ông, cứ gọi là lão Ôn cũng được. Thầy là giáo viên hướng dẫn của em, sẽ hướng dẫn em đến hết năm thứ tư.”
Ôn Ông mở giao diện ánh sáng, máy chiếu chậm rãi hiện ra, lộ ra thời khóa biểu năm học.
“Thời khóa biểu năm nay của các em có một số thay đổi, đừng bỏ tiết hay trốn học nhé.”
Thời khóa biểu chi chít chữ, không chừa một ô trống nào. Hy Phỉ lướt sơ qua một lượt.
Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối?!
Cô giơ tay: “Thưa thầy, những tiết này đều phải học hết ạ?”
Ôn Ông liếc nhìn cô, vỗ trán một cái: “Suýt nữa quên mất, đó là thời khóa biểu của các bạn khác. Em là học sinh mới, phải dùng lịch học riêng. Lên đây lấy sách và thời khóa biểu của em đi.”
Hy Phỉ bước lên bục giảng, thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cô không đen đủi đến mức lại chọn trúng một ngành học chết tiệt.
Nhưng vừa đến gần tủ đồ, cô đã thấy một chồng sách cao hơn cả mình, trong lòng có chút sợ hãi, không lẽ chỗ sách đó là của mình?
Cô âm thầm cầu mong đó là sách của cả bốn năm, tay đón lấy thời khóa biểu từ Ôn Ông.