Đến nội dung chính

Chương 6

admin 807 Chữ Cài Đặt

Ngày 1 tháng 9, khu A.

Hy Phỉ đến rất đúng lúc, vừa kịp kỳ nhập học cuối năm tháng 9. Hôm nay cũng là ngày khai giảng của Học viện Tinh Hải.

Nhà ga người qua lại tấp nập, nhìn đâu cũng thấy học sinh. Mỗi người đều tay xách nách mang, ôm đồ đạc lỉnh kỉnh.

Hy Phỉ khoác hờ một chiếc ba lô bạc màu vì giặt nhiều lần, ở giữa đám đông lại vô cùng nổi bật.

Cô mở bản đồ trên trí não, lần theo chỉ dẫn tìm được cổng chính của Học viện Tinh Hải.

Vì năm 2 nhập học sớm nên hôm nay là buổi học đầu tiên của năm 2, trước cổng trường không quá đông người.

Bốn chữ vàng rực “Học viện Tinh Hải” in nổi bật trên cổng, hai bên cắm cờ của 5 hệ bay phần phật trong gió.

Phía trước 5 lá cờ là cờ tổng của học viện, trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: Đoàn kết là sức mạnh.
Hy Phỉ không hiểu hàm ý câu này, vừa đi vào cổng vừa ngẫm nghĩ xem nó có ẩn tình gì.

Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm lá cờ, không để ý dưới chân có người đang ngồi xổm, suýt nữa thì vấp ngã.

“Ê này, không đi thì đừng ngồi đây chắn đường chứ?”

Người kia chẳng có phản ứng gì, bị đá trúng cũng chẳng buồn để ý. Hai bím tóc dài quét đất, hành lý chất đống lộn xộn bên cạnh.

Hy Phỉ để ý thấy cô gái mặc đồng phục trắng tím nhạt, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là đồng phục của hệ thăm dò.

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh, tò mò muốn biết cô gái đang xem gì mà nhập tâm đến vậy.

Một đống thẻ bài xanh xanh tím tím bị vứt bừa bãi trên đất, bên trên còn vẽ hình ly thánh, thánh khí, nhân mã giống như bài Tarot.

Cô gái lẩm bẩm mấy câu nghe chẳng hiểu gì, đột nhiên lắc lư người như bà đồng rồi gào lên: “Là chân trái!”
Hy Phỉ rất biết điều phụ họa theo: “Ồ ồ! Có ý nghĩa gì vậy?”

“Vào cổng phải bước chân trái trước!”

“…”

Ngay sau đó, bà đồng lại lấy từ hành lý ra một cái xúc xắc, mặt nghiêm túc lắc vài cái rồi rút ra một que tre.

“Là đại cát!” Bà đồng hưng phấn hét lên, kéo tay Hy Phỉ reo vui: “Hôm nay vào cổng bằng chân trái là đại cát!”

Hy Phỉ nghiêm túc gật đầu, lát nữa vào nhất định phải bước chân phải trước.

Bà đồng thu dọn xúc xắc và bài Tarot, chợt nhớ ra phải giới thiệu bản thân: “Xin chào, tôi là Thanh Không, năm hai hệ thăm dò.”

“Hy Phỉ, năm hai hệ chỉ huy.”

Nghe đến hệ chỉ huy, Thanh Không ngẩn ra một chút, sau đó bừng tỉnh hét lớn: “Trời đất ơi! Cậu là học sinh mới có dị năng cấp SSS đúng không?!”

Hy Phỉ tỏ vẻ bình thản nhưng thực ra rất khoái ánh mắt sùng bái kia: “Vậy sao? Tôi nổi tiếng thế cơ à?”
Thanh Không gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, mở diễn đàn học viện Tinh Hải trên trí não cho cô xem: “Trên diễn đàn đang bàn tán về cậu đấy! Cấp SSS cơ mà! Lại còn chọn hệ chỉ huy nữa! Tôi cực kỳ ngưỡng mộ cậu luôn!”

Trong lòng Hy Phỉ dâng lên cảm giác kỳ lạ, lúc trước khi cô đăng ký vào hệ chỉ huy, Bộ Khảo Phổ cũng lộ vẻ mặt y chang như vậy.

“Hệ chỉ huy thì sao? Vào đó thì gây chấn động lắm à?”

“Hệ chỉ huy thì…” Thanh Không còn chưa kịp nói hết thì chuông vang lên. Cô nàng vội vàng vác hành lý chạy đi: “Chết rồi chết rồi, muộn học mất!”

“Này! Cậu còn chưa nói xong hệ chỉ huy thì sao mà!”

“Lát ăn tối nói tiếp! Giờ phải đi học rồi!” Thanh Không vẫy tay ở cổng: “Còn nữa, đừng có gọi thầm tôi là bà đồng trong lòng đấy nhé, tôi tên Thanh Không!”

Đôi mắt hồng của Thanh Không lấp lánh ánh sáng, đó là đặc trưng của người có dị năng thuộc hệ tinh thần.

Chuông reo liên hồi giục giã học sinh vào lớp.

Hy Phỉ xem bản đồ một lúc lâu mới tìm được vị trí ký túc xá và phòng học.

Học viện Tinh Hải chia thành bốn khu Đông, Tây, Nam, Bắc. Ký túc xá của hệ chỉ huy nằm ở khu Đông, còn tòa giảng đường thì nằm tận khu Tây.

Thiết kế kiểu gì vậy trời? Không nghĩ cho học sinh một chút sao?

Suy đi tính lại, Hy Phỉ quyết định vác hành lý lép kẹp của mình lên lớp trước, vì cô thật sự rất muốn biết hệ chỉ huy rốt cuộc có gì đặc biệt.