Tạ ngốc nghếch tiếp tục phát biểu, chỉ trích từ nội dung giảng bài lạc đề cho tới thái độ nuông chiều học sinh của thầy giáo, không biết còn tưởng cậu ta mới là giáo viên.
Thấy thầy giáo sắp chịu không nổi, Hy Phỉ độc ác nghĩ: Ông thầy này sau đó chắc sẽ trù chết cái tên thiên tài này.
Mong cậu ta cứ phát biểu dài dài, để thầy giáo biết những học sinh chăm chú nghe ông ta khoác lác quý báu đến nhường nào.
Chỉ có điều, điểm tích lũy cũng là vấn đề đau đầu.
Hy Phỉ học chuyên ngành khó kiếm việc nhất nhưng tốt nghiệp vẫn có thể quay lại khu E giúp A Dạ mở quán bar nên cũng không quá để tâm đến điểm cao.
Chỉ là cũng không thể thấp quá, nếu không đủ điểm tốt nghiệp sẽ bị lưu ban.
Gì thì gì, lưu ban là điều không thể, trường đừng hòng ép cô học thêm một ngày nào.
Hy Phỉ mở diễn đàn Tinh Hải, bảng xếp hạng điểm tích lũy ở đầu trang cập nhật tên và điểm của từng học sinh theo thời gian.
Mỗi khóa có một bảng, cô bấm vào bảng năm 2, quả nhiên thấy mình ở vị trí chót.
Học viện Tinh Hải dùng chế độ tích điểm gồm 30% điểm học tập và 70% điểm thi đấu đội.
Các môn năm nhất học xong sẽ tính vào điểm học tập, quan trọng là phần điểm đội.
Đội không yêu cầu cùng hệ, thậm chí khuyến khích lập đội khác hệ. Nhưng các học sinh cùng khóa đã lập đội từ cuối kỳ năm nhất, chỉ còn Hy Phỉ là người duy nhất lẻ loi.
Cô thở dài, đăng bài tìm đồng đội trong vô vọng.
Trường này thật cuồng chia đội. Rõ ràng hiệu suất bốn năm người còn không bằng một người làm việc nghiêm túc.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Tạ Lãng cũng vừa kịp nói xong.
Mặt thầy giáo lúc xanh lúc trắng, vội vàng thu sách rời đi, lúc ra cửa còn không nhịn được quay lại nói: “Tạ Lãng, sau này em có thể đi làm thẩm phán!”
Tạ Lãng: “Cảm ơn thầy đã tiến cử. Nhưng em muốn làm chỉ huy, không làm thẩm phán.”
Thầy giáo tức đến tái mặt, giậm chân rời khỏi lớp.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tạ Lãng, Hy Phỉ cười đến đau cả bụng. Nhưng chưa cười được bao lâu thì cô đã cứng họng.
Trí não thông báo: Tài khoản cá nhân của cô hiện đang nợ 35 đồng vàng khoản vay học phí.
!!!
Hy Phỉ đứng phắt dậy, bỏ luôn tiết thứ hai, lao thẳng đến văn phòng thầy giáo Ôn.
Văn phòng của giáo viên phụ trách hệ chỉ huy nằm ngay ở khúc rẽ cùng tầng.
Lão Ôn đang nhấm nháp chút rượu nhỏ, thấy Hy Phỉ đến thì mặt mày đỏ bừng, vui vẻ bảo cô ngồi xuống.
Hy Phỉ không đợi nổi, đưa giao diện trí não ra trước mặt ông: “Khoản vay học phí là sao ạ?”
Lão Ôn chớp mắt, sau đó vỗ trán một cái rồi lục trong ngăn kéo ra một tờ hợp đồng.
Hy Phỉ cầm lên xem, đó là thỏa thuận cho vay học phí của Học viện Tinh Hải. Người ký thay cô là sở cảnh sát khu E.
Trên hợp đồng ghi rõ: “Học viện Tinh Hải sẽ hỗ trợ mỗi học kỳ cho học sinh Hy Phỉ 5 đồng vàng học phí, sau khi tốt nghiệp sẽ trả lại theo lãi suất 15%.”
Đây là cái mà Bộ Khảo Phổ gọi là “không cần lo học phí” á?!
Cô lập tức gọi điện cho Bộ Khảo Phổ, phía sau còn nghe tiếng Ôn Ông từ tốn khuyên nhủ: “Hy Phỉ à, bình tĩnh, đừng kích động.”
“A lô?”
“Khoản vay học phí là sao?”
“…”
“Thì là… sếp anh nói kinh phí không đủ, suy đi tính lại vẫn là làm hồ sơ vay cho em. Anh biết thể nào em cũng không đồng ý nên đành lừa em vậy!”
Hy Phỉ ôm ngực, suýt ngất tại chỗ.
“35 đồng vàng là 350.000 đồng xu đó! Tôi còn không mua nổi suất cơm 10 đồng xu!”
“Không sao, đợi em đi làm rồi trả từ từ cũng được mà.”
“Anh biết hệ chỉ huy khó xin việc thế nào không?”
“Biết chứ.” Bộ Khảo Phổ đầy tiếc nuối nói: “Tiếc ghê, nếu em chọn hệ tấn công thì có khi vài năm là trả xong rồi.”
Hy Phỉ gào lên: “Anh nhẫn tâm nhìn một thiếu nữ 15 tuổi như tôi gánh trên vai món nợ 350.000 sao?”
Bộ Khảo Phổ: “Thật ra cũng không nỡ lắm đâu. Anh chỉ cho em đường sáng nhé: Lọt vào top 20 toàn khóa, giành suất tuyển thẳng vào Quân khu 1. Thực tập sinh ở đó lương một năm 10 đồng vàng, chưa tới 5 năm là em trả hết nợ rồi.”
“…”
Có lẽ vì cắn rứt lương tâm, Bộ Khảo Phổ chuyển khoản cho cô.
[Bạn nhận được 10 đồng xu.]
Hồ ly: [Không cần cảm ơn đâu, đi ăn gì ngon nha.]
[Bạn đã nhận 10 đồng xu.]
[Bạn đã chặn Hồ ly.]
Hy Phỉ mở bài đăng tìm đồng đội mà mình đã đăng lên, không có lấy một bình luận, đã sớm chìm nghỉm như đá ném đáy biển.
Đến đội còn không có, đừng nói lọt vào top 20, không bị lưu ban là may rồi.
Star: [A Dạ, em mắc nợ học phí khủng khiếp, anh có nguyện ý cùng em phấn đấu không? (mắt lấp lánh) (mắt lấp lánh).]
[(!) Bạn chưa kết bạn với đối phương, hãy thêm bạn trước khi trò chuyện.]
Bị chặn luôn rồi!