Đến nội dung chính

Chương 12

admin 831 Chữ Cài Đặt

Quản lý ký túc xá đo chiều cao, cân nặng rồi đưa cho cô một bộ đồng phục hệ chỉ huy màu đen đỏ.

“Mấy đồ như sữa tắm, dầu gội dùng hết thì đến phòng đời sống lấy tiếp, ở đây tồn kho nhiều lắm, chả ai chịu lấy.” Cô quản lý vừa than thở vừa sắp xếp lại kệ đồ.

Tòa này là ký túc xá nữ, những món đồ riêng tư thế này, con gái thường thích dùng loại hợp với mình hơn.

Chỉ có Hy Phỉ nghèo rớt mồng tơi nên chẳng có quyền chọn lựa.

Mà nói gì thì nói, nhãn hiệu dầu gội ở đây hơn mấy loại cô từng xài ở khu E không chỉ một bậc.

Hy Phỉ ôm chăn, đeo balo nặng trĩu đồ dùng sinh hoạt, đẩy cửa phòng 801.

Đúng như dự đoán, phòng rất sạch sẽ gọn gàng. Vì chỉ có hai người ở nên phòng rộng và trống trải.

Thần Nhiễm Nhất đang đọc sách, thấy cô liền gật đầu chào rồi nhìn sang chăn trong tay cô.
Cô ngập ngừng một lát rồi nói: “Rảnh thì đem chăn ra phơi nắng nhé, dùng chăn bị mốc không tốt cho sức khỏe.”

Hy Phỉ lúc này mới phát hiện mấy chỗ trên chăn bị thâm đen. Trước đây sống trong tầng hầm tối tăm, cô đã quen với đồ ẩm mốc nên chỉ gật đầu lấy lệ.

“Tôi đã lập lịch trực nhật và danh sách các chú ý khi dọn dẹp. Nếu có gì cần điều chỉnh, chúng ta có thể bàn lại.”

Lịch trực dày đặc, chia rõ từng khoảng thời gian, cả cách dọn cũng ghi chi tiết nhiều mục, còn hơn cả thời khoá biểu của Hy Phỉ.

“Cậu là robot vệ sinh chuyển thế à?” Hy Phỉ nghiêm túc hỏi, đến người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng chưa chắc khó tính như vậy.

“Không, tôi là con người.” Thần Nhiễm Nhất không nói thêm gì, tiếp tục đọc sách.

Khi Hy Phỉ tắm xong, Thần Nhiễm Nhất đã gập sách tắt đèn, vẻ mặt vô cảm, chân gác lên khung giường tập gập bụng.
Hy Phỉ thực sự nghi ngờ người này là robot lập trình sẵn. Cô mệt rã rời, sấy tóc qua loa rồi leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Hy Phỉ bị giọng nữ AI đánh thức.

“Bây giờ là 6 giờ 30 sáng, thời gian ngủ nướng xin đừng vượt quá 5 phút.”

“Có thể tắt cái đó giùm được không?” Hy Phỉ bực bội vì bị đánh thức.

Thần Nhiễm Nhất bấm tắt báo thức trên trí não, xin lỗi cô: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ vặn nhỏ lại.”

“Ừm… Ừm…” Hy Phỉ ngái ngủ lẩm bẩm.

Trước khi ra khỏi phòng, Thần Nhiễm Nhất hơi do dự rồi nói: “Tiết đầu tiên học ở khu Tây, đi từ đây qua mất 20 phút.”

Hy Phỉ vẫn vùi người trong chăn, giọng chán nản: “Biết rồi, lát tôi dậy.”

Thần Nhiễm Nhất không nói thêm, khẽ đóng cửa rồi đi.

Hy Phỉ vẫn ngủ tiếp, mãi tới khi ánh nắng tràn vào nửa căn phòng, cô mới lười biếng vươn vai rồi liếc nhìn giờ trên trí não.
7 giờ 50!

Hy Phỉ bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, luống cuống dậy chải đầu.

May mà hồi ở khu E cô thường xuyên chạy trốn, có kinh nghiệm nên lúc tiếng chuông vang lên cô đã kịp lao vào lớp.

Tiết này là môn chung bắt buộc Nhận thức ma vật. Giáo viên là một người đàn ông trung niên hói đầu.

Ông ta chẳng giảng được bao nhiêu kiến thức, phần lớn thời gian chỉ khoe khoang thời còn thực tập ở Quân khu 1.

“Học sinh top 20 mỗi khóa của Học viện Tinh Hải sẽ được tuyển thẳng vào Quân khu 1. Điểm tổng kết môn này cũng tính vào điểm tích lũy, thầy biết các em đều chăm học cả, thầy sẽ không làm khó đâu.”

Ánh mắt ông ta mang đầy ẩn ý khi nhìn về phía Thần Nhiễm Nhất và Tạ Lãng, hàm ý mở cửa sau không thể rõ ràng hơn.

“Thưa thầy, xin hãy nghiêm khắc với chúng em. Chúng em không khác gì học sinh khác. Hơn nữa thực lực chúng em vượt trội hơn, thầy càng nên đặt ra yêu cầu cao hơn.”

Hy Phỉ quay sang nhìn, người lên tiếng là Tạ Lãng, nam sinh duy nhất của năm hai hệ chỉ huy.

Trong 5 người có cấp 2S ở năm hai, Tạ Lãng là một trong số đó. Với lực phá hoại mạnh mẽ từ hệ điện, cậu ta đang được kỳ vọng sẽ giành ngôi đầu.

Hy Phỉ từng thấy nhiều bài đăng về Tạ Lãng trên diễn đàn, đẹp trai, gia thế tốt, năng lực mạnh, có bạn gái hoa khôi, biệt danh là Tạ thiên tài.

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy lúng túng, đổ mồ hôi của thầy giáo và khuôn mặt nghiêm túc lạnh tanh của Tạ Lãng, cô thầm nghĩ: Tạ thiên tài gì thứ, phải là Tạ ngốc nghếch mới đúng.