Đến nội dung chính

Chương 9: Chủ nghĩa duy vật?

admin 705 Chữ Cài Đặt

Tiếng cảnh báo vang lên liên hồi. Chỉ số trên màn hình nhảy vọt từ 0.5 lên 10, rồi 50, và dừng lại ở mức dao động liên tục trên 100 microTesla.

Lâm Tiệp khựng lại. Cậu lùi một bước, chỉ số lập tức tụt xuống. Cậu tiến lên một bước, đưa máy vào đúng vị trí ngay sát gáy Thừa Ngôn, tiếng báo động lại réo lên inh ỏi.

Một trường năng lượng vô hình đang lù lù tồn tại ngay sau lưng sếp của cậu.

Thừa Ngôn cứng đờ người. Sắc mặt anh vốn nhợt nhạt nay càng thêm trắng bệch, bàn tay cầm bút siết chặt nổi cả gân xanh. Cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng càng lúc càng rõ rệt.

Nó vẫn ở đây. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại trung tâm tài chính sầm uất nhất thành phố. Anh từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi một tiếng hét hoảng loạn từ cậu trợ lý.

Nhưng không.

Lâm Tiệp cực kỳ bình tĩnh. Cậu rút chiếc máy tính bảng kẹp dưới nách ra, thành thạo mở một file Excel mới tinh, ngón tay thoăn thoắt gõ phím.
“Thời gian: 9 giờ 45 phút sáng. Vị trí: Tọa độ sau lưng ghế Tổng giám đốc. Chỉ số dao động từ trường: 105 microTesla. Biểu hiện đi kèm: Giảm nhiệt độ cục bộ.”

Lâm Tiệp lẩm nhẩm đọc, vừa đọc vừa nhập liệu, định dạng cột hàng ngang rõ ràng. Cậu ngẩng lên nhìn Thừa Ngôn bằng ánh mắt chuyên nghiệp:

“Sếp Thẩm, sếp cứ giữ nguyên vị trí. Tôi sẽ thiết lập biểu đồ theo dõi chỉ số này mỗi ba mươi phút một lần để tìm ra quy luật vật lý. Chắc chắn tòa nhà bên cạnh đang thử nghiệm thiết bị phát sóng trái phép.”

Khóe môi Thừa Ngôn giật nhẹ, hoàn toàn cạn lời trước sự chuyên nghiệp sai trái này của cấp dưới. Thế giới quan duy vật của anh đã vỡ vụn từ đêm qua, nhưng thuộc cấp của anh thì lại đang dùng Excel để ghi chép thông số của ma quỷ.

Trái ngược với không khí ngột ngạt ở Thẩm thị, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ bám đầy bụi của phòng trọ 1304 chiếu lên chiếc bàn phím máy tính đã phai màu.
Diệp Khinh Dao ngồi chồm hổm trên ghế nhựa, một tay cầm chiếc bánh bao chay giá ba nghìn đồng nhai nhóp nhép, tay kia thong thả lướt màn hình điện thoại.

“Khóa vĩnh viễn! Vĩnh viễn đó ngươi hiểu không hả bà chủ ngốc này!”

Vẹt Đại Tài đập cánh phành phạch trên bàn, cái mỏ nhọn hoắt liên tục mổ cộc cộc xuống mặt gỗ: “Bao nhiêu công sức gây dựng, bao nhiêu phú bà thường xuyên donate, bay sạch! Đã bảo rồi, hét giá thì hét mười triệu thôi, há mồm đòi mười tỷ, người ta chẳng báo cáo cho bay màu!”

Khinh Dao nuốt miếng bánh bao, vớ lấy cốc nước lọc uống một ngụm rồi chép miệng:

“Ngươi thì biết cái gì. Mệnh cách Tử Vi bẩm sinh bị bùa Cô Sát bám lấy, thứ hắc khí đó tà môn vô cùng. Không lấy mười tỷ, ta lấy gì trả nợ giữ núi tổ? Với lại cũng phải trích một khoản mua vật liệu bày trận phá giải chứ. Ta đây báo giá dựa trên nhân quả và chi phí thực tế.”
Cô tiện tay đăng xuất khỏi tài khoản chính đang hiện dòng chữ đỏ chóe thông báo bị khóa, thoăn thoắt điền thông tin lập một tài khoản phụ mới.

[Tên hiển thị: Đại sư xem bói – Giải hạn cứu mạng (Nick phụ.)]

“Thế giờ tính sao? Đợi cái tên mặt liệt đó tự vác tiền đến chắc? Hắn ta là kẻ theo chủ nghĩa duy vật, có khi giờ này đang ngồi trong văn phòng máy lạnh cười nhạo ngươi đấy!” Đại Tài hừ một tiếng.

“Chủ nghĩa duy vật?” Khinh Dao bật cười mỉa mai: “Bùa Cô Sát không quan tâm ngươi tin thần Phật hay tin khoa học. Nó hút sinh khí không kể ngày đêm. Ban ngày thì bòn rút thể lực, ban đêm thì ép vào ảo giác. Lúc này chắc vị sếp lớn kia đang lạnh run lẩy bẩy giữa văn phòng rồi.”