Cô nhấp chọn nút bắt đầu phát sóng. Giao diện livestream hiện lên, số lượng người xem lèo tèo hiển thị con số 3.
[Chào mọi người, nick chính bị khóa nên tôi qua đây kiếm tiền ăn sáng. Xem bói một quẻ năm trăm cành, ai cần giải hạn thì lên mic.]
Đại Tài nhìn khung chat trống trơn, mỏ trề ra:
“Ngươi thảm thật sự đấy. Lấy đâu ra khách?”
“Gấp cái gì.” Khinh Dao bẻ một mẩu bánh bao ném cho con vẹt: “Tối nay là đêm thứ hai. Hắc khí trên người hắn đã tích tụ đủ, chắc chắn sẽ tạo ra tai nạn vật lý để đẩy nhanh quá trình tử vong. Hắn không chịu nổi đâu.”
Khinh Dao chống cằm nhìn vào màn hình điện thoại, thầm nhẩm tính thời gian.
Kẻ sắp phải cầu xin chắc chắn đang đếm từng giây từng phút trôi qua trong vô vọng, còn cô thì cứ thong dong cắn bánh bao thôi. Khóe môi cô khẽ nhếch lên đầy tự tin.
Chỉ cần tên ngốc đó không chết trước khi tìm được đường đến gõ cửa phòng trọ này, mười tỷ kia, cô nắm chắc trong tay.
Chiếc Maybach màu đen lướt êm ru trên đại lộ rợp bóng cây của Thành phố S. Khoang xe cách âm kín bưng, gạt bỏ hoàn toàn tiếng ồn ào bên ngoài.
Thẩm Thừa Ngôn ngồi tựa lưng vào ghế da, hai mắt nhắm nghiền.
Cổ áo sơ mi đen cài kín mít. Sắc mặt anh nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt lộ rõ vẻ kiệt quệ sau một đêm thức trắng. Vết bầm trên cổ đau âm ỉ, giật từng hồi theo nhịp đập của động mạch.
Lạnh quá.
Nhiệt độ trong xe đột ngột giảm mạnh. Thứ khí lạnh ẩm ướt, mang theo mùi nấm mốc quen thuộc lại len lỏi qua lớp quần áo, ngấm dọc sống lưng.
Lâm Tiệp ngồi ở ghế phụ lái cũng không khá hơn. Cậu xoa xoa hai cánh tay nổi gai ốc, liếc nhìn bảng điều khiển trung tâm. Điều hòa đang ở mức hai mươi bảy độ, quạt gió thấp nhất, vậy mà không khí trong xe lại lạnh buốt.
Thừa Ngôn khẽ cựa mình. Cảm giác ngột ngạt ập đến.
Có người đang nhìn anh.
Ánh mắt đó không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ khoảng không trống rỗng ngay bên cạnh, chằm chằm dán vào mảng da thịt bầm tím dưới lớp cổ áo.
Thừa Ngôn cắn chặt khớp hàm, kiên quyết không mở mắt.
Chỉ là ảo giác do thiếu ngủ. Lát nữa đến phòng họp, nốc một ly espresso là xong. Anh không thể để bản thân bị quật ngã bởi dăm ba cái hiện tượng tâm lý vớ vẩn này được.
Đúng lúc đó, chiếc xe đột ngột chao đảo.
Lực ly tâm hất văng Thừa Ngôn đập vai vào cửa kính. Anh mở bừng mắt.
Chú Trần ngồi phía trước đang giữ chặt vô lăng, nhưng tư thế rất vặn vẹo. Hai cánh tay ông cứng đờ, nổi gân xanh. Đầu ông gục xuống, đôi mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng. Chân ga bị đạp lút cán.
Chiếc Maybach nặng hơn hai tấn gầm lên, vọt thẳng qua ngã tư đèn đỏ, đánh lái ngoặt hướng thẳng về phía dải phân cách bờ sông.
“Chú Trần! Chú làm cái gì vậy? Đạp phanh!” Lâm Tiệp hét lớn, vươn tay định giằng lấy vô lăng.
Muộn rồi.
Tốc độ quá nhanh. Khối bê tông cốt thép của lan can bờ sông phóng to trước mắt. Nước sông cuộn đục ngầu ngay bên dưới.
Thừa Ngôn bám chặt tay nắm cửa.
Tiếng lốp xe rít lên chói tai, trượt dài trên mặt đường. Chú Trần đột nhiên khôi phục ý thức. Bàn chân ông theo phản xạ đạp chết chân phanh.
Chiếc xe đâm sầm vào lan can bảo vệ, đuôi xe vẩy mạnh một vòng rồi khựng lại. Nửa đầu xe đã treo lơ lửng bên ngoài bờ vực, cách mặt nước sông chưa đầy hai mét.
Túi khí nổ bung, che khuất tầm nhìn. Khói bốc lên nghi ngút từ nắp capo.