Nhưng Khinh Dao đã nhanh tay hơn. Cô thò tay vào cái túi nilon treo lủng lẳng bên hông bàn, lục lọi một hồi rồi quăng thẳng một vật về phía sô pha.
Thừa Ngôn bắt gọn vật đó giữa không trung.
Anh hạ mắt nhìn.
Một chiếc bàn chải đánh răng bằng nhựa màu xanh nõn chuối. Lông bàn chải cứng quèo, tưa ra vài sợi. Phần cán còn in dòng chữ mờ mờ do lỗi dập khuôn. Đích thị là loại hàng rẻ tiền mua theo lố ngoài chợ.
“Nhà vệ sinh bên trái.” Khinh Dao ngái ngủ, chỉ tay về phía cánh cửa nhôm xỉn màu ở góc phòng: “Xả nước một lần thôi, bồn cầu đang bị kẹt phao. Đánh răng rửa mặt xong thì nhớ tắt đèn. Tiền điện tháng này tăng giá rồi.”
Dặn dò xong, cô xoay người đi rót nước, bỏ lại Thừa Ngôn ngồi bất động trên sô pha.
Anh nhìn chiếc bàn chải nhựa trong tay, lại nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh chật hẹp. Mười tỷ tiền mặt nằm gọn trong vali kia rốt cuộc chẳng mang lại cho anh bất kỳ đặc quyền sinh hoạt nào. Khinh Dao là chủ, vẹt Đại Tài là ma cũ, còn anh chỉ là kẻ mượn chỗ trú thân nằm dưới đáy chuỗi thức ăn.
Mười giây sau, Thừa Ngôn nghiến răng đứng phắt dậy. Anh sải bước về phía nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, kéo theo một tiếng thở dài bất lực.
Một lát sau, bên ngoài hành lang vang lên tiếng gõ cửa dè dặt.
Khinh Dao ngậm đầy một miệng bọt kem đánh răng, lạch bạch ra mở. Lâm Tiệp đứng đó, hai mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, nhưng trên tay lại ôm khư khư một chiếc túi bọc âu phục cao cấp phẳng phiu, kèm theo một đôi giày da bóng lộn.
Thấy Khinh Dao, trợ lý Lâm vội vàng gật đầu chào, ánh mắt dáo dác nhìn vào trong tìm sếp.
Cánh cửa nhà vệ sinh vừa vặn mở ra. Thừa Ngôn bước tới, mặt mũi đã tỉnh táo nhưng hàng chân mày vẫn cau chặt. Anh nhận lấy túi đồ từ tay trợ lý, không nói không rằng đi ra góc khuất sau rèm thay đồ.
Vài phút sau, Thừa Ngôn bước ra.
Bộ âu phục ba mảnh màu xám than phẳng phiu đến từng nếp gấp. Khuy măng sét lóe sáng dưới ánh đèn huỳnh quang lờ mờ. Chiếc cà vạt lụa được thắt cẩn thận, áp sát vào cổ áo sơ mi trắng tinh tươm. Mái tóc hơi ẩm cũng được vuốt ngược gọn gàng.
Vẻ chật vật thảm hại ban nãy lập tức bị quét sạch, trả lại dáng vẻ của một Tổng giám đốc Thẩm cao ngạo thường ngày. Sự thay đổi chóng mặt ấy khiến Lâm Tiệp đang đứng ngoài cửa bất giác phải thẳng lưng, nín thở chờ lệnh.
Thừa Ngôn cài lại nút áo vest, ánh mắt lướt qua căn phòng lộn xộn một lần cuối.
Khinh Dao đang dựa lưng vào khung cửa, tay cầm chiếc cốc nhựa màu hồng phấn. Bọt kem đánh răng vẫn còn dính một vệt nhỏ bên khóe môi. Nhìn thấy anh bước ra với bộ dạng tinh anh, cô chỉ hờ hững giơ tay lên vẫy nhẹ.
“Đi làm kiếm tiền đi. Tối nhớ về đúng giờ.” Khinh Dao nói bằng giọng lúng búng vì ngậm bọt: “Trễ một nhịp là Diêm Vương gạch tên đấy nhé.”
Lâm Tiệp nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, định mở miệng nhắc nhở thái độ của cô. Nhưng Thừa Ngôn chỉ khẽ chỉnh lại cổ tay áo, đáp gọn:
“Biết rồi.”
Thừa Ngôn quay gót bước ra hành lang, để lại Lâm Tiệp lật đật chạy theo sau.
Cánh cửa thang máy cũ kỹ khép lại. Thừa Ngôn đứng thẳng tắp, nhìn những con số đếm ngược từ tầng 13. Sáng làm Tổng giám đốc, tối về ngủ sô pha rách.
Anh nheo mắt lại. Tối nay nhất định phải bảo Lâm Tiệp mua một lố bàn chải loại tốt nhất mang đến.