Đến nội dung chính

Chương 2: Nhắm mắt lại, nín thở, vứt ngay cây bút đi!

admin 678 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc này, một tiếng “ting” thông báo vang lên.

Hệ thống Phi Ngư App tự động kích hoạt tính năng ghép đôi ngẫu nhiên. Dòng chữ [Đang kết nối PK…] nhấp nháy đỏ rực giữa màn hình.

Khinh Dao định đưa tay ấn từ chối, nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào, màn hình đã chia làm đôi.

Tiếng gõ phím lạch cạch của Đại Tài im bặt.

Bình luận trong phòng live cũng đột ngột khựng lại.

Trái ngược với ánh đèn huỳnh quang sáng trưng trong phòng trọ của Khinh Dao, khung hình bên kia tối om. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ một ngọn nến trắng cắm giữa sàn nhà, ánh lửa leo lét hắt lên khuôn mặt tái nhợt của một nữ sinh khoảng mười tám, mười chín tuổi.

Đối phương mặc đồ ngủ, bờ vai gầy run rẩy. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, ngón trỏ và ngón giữa cùng giữ lấy một cây bút chì đỏ gác vuông góc trên một tờ giấy trắng khổ lớn. Trên mặt giấy chi chít những chữ cái, con số và hai từ “Có” – “Không”.
Bút tiên. Trò chơi gọi hồn rẻ tiền nhưng cực kỳ độc hại.

Mắt cô gái nhỏ mở to nhìn chằm chằm tờ giấy, khóe môi giật giật như đang cố nhịn cười, lồng ngực phập phồng liên tục. Đôi môi mấp máy, giọng thì thầm lọt qua micro rè rè.

“Bút tiên, bút tiên… Tiền kiếp của ta, hậu kiếp của ngươi… Nếu đã đến đây, xin hãy vẽ một vòng tròn…”

Phòng live của Khinh Dao lập tức bùng nổ bình luận.

[Má ơi, nửa đêm xem trúng cái gì thế này???]

[Bên kia đang chơi cầu cơ à? Nhìn rợn tóc gáy thật sự.]

[Dàn dựng đúng không? Đừng dọa nhau chứ lị.]

[???]

[Có ai thấy ngọn nến đổi màu không vậy? Run quá…]

Khinh Dao không nhìn màn hình bình luận. Sống lưng cô thẳng tắp. Vẻ lười biếng ban nãy bay sạch. Ánh mắt cô ghim chặt vào khung hình tối tăm kia, đồng tử hơi co lại.

Người thường chỉ thấy một nữ sinh đang chơi trò dọa ma trên mạng, nhưng trong mắt cô, ánh lửa nến bên kia đang chuyển dần sang màu xanh lục. Quanh vai áo người nọ, một tầng sương đen đặc đang từ từ ngưng tụ lại, tỏa ra luồng âm khí lạnh lẽo.
Đại Tài lùi lại một bước, toàn bộ lớp lông xám trên người nó xù lên như nhím. Nó khẽ rít qua kẽ mỏ: “Tà môn… Oán khí nặng quá.”

“Nhắm mắt lại, nín thở, vứt ngay cây bút đi!” Khinh Dao đột ngột cất giọng, âm điệu đanh lại, cắt ngang tiếng thì thầm rùng rợn kia.

Bên kia màn hình, đứa trẻ giật bắn mình. Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn vào camera, nhưng hai bàn tay lại cứng đờ, không thể nào buông cây bút đỏ ra được.

Cây bút trong tay đối phương bắt đầu tự động di chuyển. Mũi chì cọ xuống mặt giấy xoèn xoẹt, chầm chậm vẽ nên một nét cong dở dang.

Nét chì đỏ vừa trượt đi một milimet, vạch thành một đường cong méo mó trên mặt giấy, Diệp Khinh Dao đã vung tay.

Không một động tác thừa. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của cô khép lại thành kiếm chỉ, dồn chút tu vi ít ỏi còn sót lại, điểm mạnh về phía ống kính điện thoại.
“Phá!”

Một âm tiết dứt khoát vang lên, xuyên qua đường truyền mạng, đánh thẳng vào ấn đường cô nhóc trên khung hình.

Cây bút chì đỏ trong tay Thẩm Giai Kỳ đột ngột gãy gập làm đôi. Cô nhóc giật nảy mình ngã ngửa ra sàn gỗ. Ánh nến xanh lục leo lét giữa phòng phụt tắt. Không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc hoảng loạn.

Vẹt Đại Tài đập cánh phành phạch, lông măng trên cổ xù lên thành một cục bông xám. Nó nhảy chồm chồm trên bàn phím: “Oán khí trào ra rồi! Cái đồ ngu ngốc này không biết gọi lên thứ tạp nham gì nữa!”