Mười tỷ VNĐ.
Thời hạn thanh toán: Sáu tháng.
Diệp Khinh Dao nhìn tờ thông báo siết nợ in mộc đỏ chót trên bàn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt giấy. Nếu hết hạn mà không trả đủ tiền, ngọn núi Thiên Cơ Sơn – tài sản duy nhất sư phụ để lại – sẽ chính thức bị tập đoàn tài chính ủi phẳng để phân lô bán nền.
Ông già ngốc nghếch đó. Trước khi hy sinh thân mình phong ấn tà trận cứu mạng cô năm mười bảy tuổi, ông còn không quên để lại cho cô một khoản nợ ngập đầu.
“Cạch cạch cạch.”
Tiếng mỏ gõ liên hồi xuống mặt bàn gỗ ép cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Một con vẹt lông xám tro với cái đuôi đỏ rực đang đi đi lại lại trước mặt Khinh Dao. Nó đập đập cánh, hất cái đầu nhỏ về phía chiếc điện thoại đang kẹp trên giá đỡ rẻ tiền.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nát tờ giấy thì tiền cũng không tự rơi từ trần nhà xuống đâu! Mau mau cắm điện, bật đèn, lên sóng! Ông đây đói rã ruột rồi, hôm nay không kiếm được tiền mua hạt hướng dương thì ta mổ hói đầu ngươi!”
Khinh Dao lười biếng vươn vai. Cô đưa tay vuốt lại cây trâm gỗ đào nhẵn bóng đang búi hờ mái tóc đen, thủng thẳng đáp: “Gấp cái gì. Khách có duyên ắt sẽ tới. Ngươi quên quy tắc bổn môn rồi à? Tiền kiếm từ người giàu phải trích đi làm từ thiện tích công đức, chỉ được giữ lại một phần vừa đủ trả nợ với sống qua ngày. Không lừa gạt, không ép buộc.”
“Biết rồi, biết rồi! Cứ lải nhải mãi.” Vẹt Đại Tài đảo mắt, phẩy cánh như xua đuổi: “Nhanh cái tay lên!”
Khinh Dao kéo lại vạt áo sườn xám bằng vải thô giản dị, ngồi thẳng lưng trước ống kính. Căn phòng trọ số 1304 chật hẹp, bức tường phía sau treo độc một bức tranh Bát Quái vẽ tay nguệch ngoạc.
Ngón tay cô lướt trên màn hình, ấn vào biểu tượng Phi Ngư App.
Giao diện phát sóng trực tiếp hiện lên. Tên phòng: [Đoán Mệnh – Xem Phong Thủy – Không chuẩn không lấy tiền] .
Mười phút trôi qua. Con số người xem nhảy lác đác từ 5, lên 12, rồi chững lại ở mức 30.
Bình luận bắt đầu hiện lên thưa thớt trên góc trái màn hình.
[Chủ phòng cosplay à? Mặc sườn xám nhìn mlem đấy, nhưng cái background phèn quá.]
[Lừa đảo 4.0 à? Thời đại nào rồi còn xem bói trên mạng?]
[Mặt xinh thế này sao không đi nhảy múa lắc hông mà làm bà đồng? Xin lỗi em, nhan sắc không che lấp được sự nghèo nàn này đâu.]
Khinh Dao chống cằm nhìn những dòng chữ lướt qua. Bọn họ nói đúng, cô nghèo thật. Nhưng dăm ba cái bình luận này nhằm nhò gì. Dù tu vi hiện tại bị phong ấn chỉ còn ba mươi phần trăm, để nhìn thấu vài chuyện phàm tục kiếm cơm qua ngày vẫn dư sức. Cô không vội.
Bên cạnh cô, vẹt Đại Tài đã nhảy phốc lên bàn phím máy tính. Cái mỏ nhọn của nó mổ lạch cạch xuống từng phím với tốc độ đáng kinh ngạc.
[Quản trị viên “Đại Tài Bự Chà Bá” đã cấm ngôn người dùng “TraiLoiNho99” 24 giờ.]
[Quản trị viên “Đại Tài Bự Chà Bá” đã cấm ngôn người dùng “Hater123” vĩnh viễn.]
Đại Tài nghểnh cổ, gào thẳng vào micro: “Không xem thì cút ra ngoài! Ở đây chỉ tiếp người có duyên! Ai có duyên thì mau mau donate đi! Kẹo mút, phi thuyền, tên lửa, cái gì ông đây cũng nhận hết!”
[Vãi, con vẹt biết nói kìa!]
[Nuôi vẹt chửi khách, content này mới, tại hạ xin bái phục.]
[Người dùng “MèoMập” đã tặng 10 Kẹo mút.]
“Đấy! Thấy chưa! Phải năng nổ lên!” Đại Tài hớn hở đập cánh khi thấy hiệu ứng quà tặng ảo hiện lên, quay sang lườm Khinh Dao đang ngáp ngắn ngáp dài.