Đến nội dung chính

Chương 4: Tìm thầy pháp

admin 670 Chữ Cài Đặt

Người giới thiệu thầy pháp cho Úc Hi là một đồng nghiệp lớn tuổi trong công ty. Ban đầu khi nghe cậu hỏi, người đó còn tưởng Úc Hi chỉ đang tò mò.

“Chuyện này tôi không đùa đâu.”

Úc Hi ngập ngừng kể về những giấc mơ liên tiếp, rồi nói đến chuyện Mộ Giang Hàn qua đời đột ngột, đôi mắt lúc mất lại không chịu khép. Người đồng nghiệp nghe xong im lặng một lúc cuối cùng lấy điện thoại tìm cho cậu một địa chỉ.

“Nghe nói ông ấy xem chuyện âm phần khá lâu rồi.”

“Nhưng cậu đừng kỳ vọng quá. Những chuyện này, tin vừa đủ thôi.”

Úc Hi gật đầu. Cậu cũng chẳng biết mình đang tin bao nhiêu.

Chỉ là cậu thật sự quá sợ.

Chiều hôm ấy, Úc Hi tìm đến căn nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Bên ngoài không có biển hiệu lớn, chỉ treo một tấm bảng gỗ cũ. Cánh cửa vừa mở, một mùi hương trầm nhàn nhạt lập tức bay ra. Một ông lão khoảng ngoài sáu mươi ngồi phía sau chiếc bàn gỗ. Ông nhìn Úc Hi một lúc rồi mới hỏi:
“Cậu tìm ai?”

“Cháu muốn hỏi về một người đã mất.”

Ông lão ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Úc Hi kể lại từ đầu đến cuối.

Từ tai nạn của Mộ Giang Hàn, tang lễ, chuyện đôi mắt không thể khép lại, lời hứa mà cậu đã nói bên giường người chết, cho đến những giấc mơ lặp lại gần đây. Nói đến cuối, giọng Úc Hi đã thấp hẳn xuống.

“Ông có biết tại sao người ấy cứ xuất hiện trong mơ của cháu không?”

Ông lão không trả lời ngay chỉ ngồi im, nhìn Úc Hi thật lâu rồi lấy một đồng tiền đặt lên bàn, lại đổi sang một cách xem khác. Thời gian trôi qua khá lâu. Cuối cùng ông khẽ nhíu mày.

“Kỳ lạ.”

Úc Hi lập tức ngồi thẳng người.

“Kỳ lạ thế nào?”

“Không nhìn ra.”

Úc Hi ngẩn người.

“Không nhìn ra sao?”

Ông lão lắc đầu.

“Không phải oan hồn thông thường.”

“Nhưng cậu ấy thật sự đang báo mộng cho cháu.”
“Cái đó thì ta không phủ nhận.”

Ông lão chống tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

“Người chết đột ngột thường có tâm nguyện chưa hoàn thành. Nhưng trường hợp của cậu có điểm rất lạ.”

“Điểm gì ạ?”

“Cậu ta chỉ gọi tên cậu, không làm hại cậu, cũng không nói rõ điều muốn làm.”

Úc Hi nuốt nước bọt.

“Vậy có phải cậu ấy muốn nói điều gì với cháu không, cậu ấy có phải Mộ Giang Hàn không?”

“Có thể.”

“Thế ông có cách nào biết được không?”

Ông lão im lặng vài giây rồi bất ngờ bật cười.

“Ta làm nghề này nhiều năm, còn chưa gặp kiểu người chết báo mộng mà làm người sống mất ngủ như cậu.”

Úc Hi không cười nổi. Ông lão nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, cuối cùng khoát tay.

“Đêm nay cậu đừng thức khuya nữa, về nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi sớm, nếu người kia thật sự muốn tìm cậu sẽ tự xuất hiện.”
Úc Hi ngập ngừng.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chỉ vậy thôi.”

“Không cần làm lễ gì sao?”

“Không cần.”

Ông lão nhìn cậu, chậm rãi nói thêm.

“Đừng sợ, nếu cậu ta là bạn cậu từ nhỏ, lại chưa từng làm chuyện gì hại cậu, vậy có lẽ cậu ta chỉ muốn nói một chuyện mà lúc còn sống chưa kịp nói.”

Câu nói ấy khiến Úc Hi im lặng. Lúc rời khỏi căn nhà, trời đã tối, gió đêm thổi qua khiến cậu bất giác kéo cao cổ áo.

Úc Hi ngẩng đầu nhìn bầu trời, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng xuất hiện. Nếu Mộ Giang Hàn thật sự còn điều gì muốn nói, vậy có lẽ tối nay cậu sẽ biết.

Về đến nhà, Úc Hi không làm gì khác thường.

Cậu tắm rửa, ăn tối, kiểm tra công việc ngày mai rồi tắt đèn đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, cậu vẫn còn tự nhủ mình đừng nghĩ lung tung.

Có lẽ chỉ là mơ.

Có lẽ ngày mai sẽ không gặp nữa.