Đến nội dung chính

Chương 7: Sức mạnh tinh thần của tôi sẽ luôn bao phủ em

admin 761 Chữ Cài Đặt

Vương Sưởng: “Tiểu Xà, em dùng cái này nên sẽ không được trang bị bộ giáp ngoài đâu. Tới chừng đó, em xuống trước, còn bọn anh, ừm, sẽ xuống sau.”

Không phải vì thiếu vật tư, mà là vì bộ giáp ngoài hạn chế sự linh hoạt cơ thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của Tiểu Xà.

Nhìn thấy chiếc hộp kia, ánh mắt Hề Kiến Thanh mới có chút thay đổi.

Cô nhấc nó lên, đeo sau lưng, sau đó vỗ vào đầu con chó cơ khí.

Con chó cơ khí vừa đi xung quanh cô, vừa cọ vào bắp chân cô.

Thấy tâm trạng Hề Kiến Thanh đã khá hơn, Vương Sưởng nắm vai cô xoay lại, giơ ngón tay chỉ về một hướng, nhân lúc cô quay đi, nhanh chóng kẹp một miếng bánh quy, nhét vào miệng mình trước khi bị giật lại.

“Đó là dẫn đường được phân cho em, khác với trước đây, ưu tiên bảo vệ anh ta được đặt lên trên việc dọn dẹp biến dị.”
Cô nhìn theo tay hắn chỉ, một người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến bó sát đứng giữa đám đông, anh đang cúi đầu xem bảng giao diện Vân Tích.

Thiết bị nhấp nháy, chiếu sáng nửa bên mặt anh, lắng đọng trong đáy mắt.

Mọi người ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng vây quanh anh, tốc độ nói vừa vội vừa nhanh, hầu như viết rõ lo lắng trên mặt.

Còn anh từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, thỉnh thoảng trả lời một hai câu, ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.

Chú ý đến cái nhìn của cô, anh nhìn sang: “Em cần tiếng ồn trắng kiểu gì?”

Âm thanh trong trẻo dễ nghe truyền qua tiếng mưa đến tai Hề Kiến Thanh.

Các lính gác có giác quan nhạy bén vượt xa người thường, để ngăn chặn mọi âm thanh xâm nhập, bảo vệ các cơ quan, bọn họ có tai nghe chuyên dụng có thể chuyển sang chế độ tiếng ồn trắng.
Mà rất nhiều dẫn đường xuất sắc lại có thể dùng sức mạnh tinh thần của mình mô phỏng dao động của tiếng ồn trắng, chắt lọc thông tin dư thừa và làm dịu các kích thích.

Hề Kiến Thanh lắc đầu.

Cô không cần sự giúp đỡ, chỉ cần đảm bảo an toàn cho anh là đủ.

Quan Hủ lướt ngón tay trên bảng điều khiển, Hề Kiến Thanh, lính gác cấp A, tinh thần thể: Trúc Diệp Thanh, trị số radar năng lực trọn vẹn tới mức có thể đưa vào sách giáo khoa, mô tả về những vũ khí cô thành thạo nối liền thành chuỗi, thành tích chiến đấu trước đây nhìn không thấy điểm cuối.

“Sức mạnh tinh thần của tôi sẽ luôn bao phủ em.” Anh nói.

Hề Kiến Thanh hờ hững nhìn mây mù bên ngoài cabin, không có phản ứng với lời anh nói, cho đến khi sức mạnh tinh thần lan tới, cô mới hơi nghiêng mặt.

Người này, cảm giác…
Vương Sưởng kịp thời tiến lên, đẩy cô về phía trước: “Ha ha, tính tình Tiểu Xà nhà chúng tôi là vậy, chớ để ý, chớ để ý.”

Một dẫn đường cấp S khác là đội phó của đội ES1, tương đối lớn tuổi, thấy vậy nhún vai: “Lính gác này tính tình cũng khá dữ dằn đấy.”

Quan Hủ chỉ cười, không nói gì thêm.

Nữ Oa sẽ xem xét tổng thể sức mạnh của hai bên để phân chia họ cho nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có quyền từ chối, chẳng qua với thuộc tính sức mạnh tinh thần của anh, chọn bất kỳ lính gác nào cũng được, chấp nhận người được phân cho cũng không sao.

Hơn nữa, đó còn là Trúc Diệp Thanh.

Sau khi phân công nhân sự và vật tư, Quan Hủ tập hợp mọi người trước bản đồ ba chiều, lập kế hoạch tác chiến.

“Dữ liệu quan sát của Nữ Oa cho thấy, mức độ hoạt động của biến dị dự kiến đạt đỉnh vào 18:20, tháp canh số 02 cũng phải đến sáng mai mới có thể tiếp ứng, mức độ tập trung này rất hiếm thấy, nếu dọn dẹp thành công sẽ giảm đáng kể áp lực chiến đấu ở khu EA6, sau khi biến dị tan sẽ làm tăng khó khăn trong việc điều tra nguyên nhân tập trung. Cân nhắc hai chiều, tối nay chúng ta nhất định phải giải quyết chúng.”