Chờ phân công xong, mọi người trong đội ES10 tụ tập lại: “Sẵn sàng chưa, tiếp theo là lúc công bố câu trả lời.”
“Cược 10 que xiên nướng cay mặn nhiều dầu, lần này tỉ lệ đúng gần 75%.”
“Ước tính an toàn 50%.”
“Tôi thì khác, 100%.”
“Đã cược, nếu chênh lệch nhiều thì thêm 10 que xiên nữa.”
Vài giây sau, tất cả đội 10 không nhịn được chửi thề: “Chết tiệt!”
Sau đó không ngoài dự đoán, bọn họ nhận về ánh mắt “quan tâm” của cả một đoàn người trên máy bay.
“Tỷ lệ chính xác bằng không, ai mà tin nổi! Mỗi ngón tay của Tiểu Xà là một lưỡi dao hả?”
“Nữ Oa muốn cô ấy dùng dao trái cây đấu với hàng trăm kẻ đột biến sao? Chắc không bị phân nhầm chứ!”
“Này, chẳng lẽ không ai thông cảm cho tôi phải ăn 20 xiên nướng hả.” Vị nào đó cược 100% hỏi.
Lúc này, Bùi Cách đột nhiên nhớ ra điều gì, làm một cử chỉ rất khoa trương: “Có lẽ, mấy cậu vẫn còn nhớ cái đó, chính là cái đó đó.”
Anh ta vừa nói xong, Diệp Triển Tín liền sờ cằm bảo: “Nếu là cái đó thì cũng hợp lý thôi.”
Vương Sưởng: “Ồ, cái đó à, lâu quá không dùng tôi gần như quên mất, chắc vẫn còn trên máy bay.”
Mặc dù đắt đến mức khó tin, nhưng bọn họ cũng không quá coi trọng nó.
Đội trưởng ES15 luôn dỏng tai nghe lén: Vậy rốt cuộc là cái gì?
Hề Kiến Thanh tưởng đâu chỉ cần ngủ một giấc là có thể về thành Lâm Dương, ai ngờ lại bị ép phải thức dậy, cô vô cảm nhìn Vương Sưởng đang bận rộn chuẩn bị trang bị trước mặt mình.
“Ra đa, máy liên lạc, tai nghe, ống nhòm đơn kính Vân Tích… ok, đủ rồi. Có muốn bổ sung thêm một ít bánh quy, sô-cô-la… không đùa đâu! Anh nói cái thạch trái cây cuối cùng là cái cuối cùng thật, chưa nói những thứ khác cũng hết rồi!”
Bùi Cách: “Tiểu Xà tức giận rồi, tin tôi đi.”
Diệp Triển Tín: “Tiểu Bùi của tôi ơi, mắt mù cũng nhìn ra được mà.”
Đội trưởng ES15 nhìn cảnh tượng này, chắc chắn rằng cô gái cần người dỗ ngọt ngay cả khi đang phải ra chiến trường kia chính là lính gác mà Vương Sưởng nằng nặc muốn dồn tài nguyên cho, anh ta cười khẩy: “Giờ bất cứ bé lính gác nào cũng có thể tiến vào khu vực biến dị nhỉ.”
Giây tiếp theo, toàn bộ thành viên của ES10 đồng thanh phản bác: “Bé nào ở đây! Đó là trụ cột của chúng tôi đấy! Là cái đùi chắc khỏe nhất!”
“Nói chuyện phải cẩn thận, nắm đấm của đội 10 không có mắt đâu!”
“Bắt nạt Vương Sưởng thì chúng tôi không quan tâm, nhưng mở mồm đụng tới Tiểu Xà thì xác định chết chắc!”
“Mẹ kiếp, là Vua thì cũng có số cả rồi!”
Đội trưởng ES15: “…”
Lúc này, một chú chó cơ khí cỡ nhỏ kéo theo một chiếc hộp kim loại lớn màu bạc đen, chen qua đám đông rầm rầm dừng lại trước mặt Hề Kiến Thanh.
Bốn góc của chiếc hộp để lại vết xước trên sàn nhà, đủ thấy trọng lượng của nó nặng đến mức nào.
Trên thân hộp in logo đặc trưng màu xám bạc “R&D-WS34”, đây là vũ khí cấp S mang số “34” của Bộ Vũ khí (Weapons Department) thuộc Bộ Nghiên cứu và Phát triển (Research and Development Department).
Chỉ là không biết nó được kéo ra từ đâu, bên ngoài phủ một lớp bụi dày, bụng của chú chó cơ khí thò ra hai chiếc bàn chải nhỏ để làm sạch.
“Một vũ khí cấp S xếp hạng thứ 34 có sức sát thương cao đến mức nào nhỉ.” Các thành viên ES15 thì thầm: “Nhưng trông nó cũng không quá lớn.”
Xếp hạng thứ 12 là tháp đại bác, khi tháo lắp cần chiến cơ nâng và vận chuyển, hiện đang phục vụ tại thành phố biên giới nơi khu vực biến dị và khu dân cư giao nhau, có tên là “Ánh nhìn của Medusa”.
Ngoài ra, nó có thể xếp hạng cao như vậy là vì không chỉ có một cái, mà là cả một mạng lưới phòng thủ có thể di động, cái số 34 này là cái quỷ gì vậy.