Đến nội dung chính

Chương 3: Tình nghĩa anh em

admin 555 Chữ Cài Đặt

“Quy tắc cũ.” Vương Sưởng nói: “Trừ đi phần nhiệm vụ của đội, phần còn lại của tinh thể sẽ phân chia theo lao động. Tiểu Xà chọn trước.”

Hề Kiến Thanh nhìn hơn mười thùng đầy tinh thể, chọn ra trong đó hai viên tinh thể trong suốt hình nanh, hào phóng chia sẻ cho chúng nó một vị trí trong cái túi xách nhỏ của mình.

Vương Sưởng hừ một tiếng, lúc nào cũng vậy, người có công lớn nhất lại nhận ít chiến lợi phẩm nhất, ES10 của bọn họ là xưởng bóc lột lao động sao?

Hắn cầm một nắm tinh thể nhét thẳng vào khuỷu tay Hề Kiến Thanh, cô không nói hai lời giơ thẳng tay để chúng rơi lả tả xuống sàn.

“Nặng.”

Đây là lời mà một lính gác văn có thể dùng một tay nhấc súng bắn tia ion, võ có thể dùng một chân đạp đổ xe chiến đấu nói ra miệng ư?

Vương Sưởng: “…”
Đúng vậy, Hề Kiến Thanh lười mang theo cả những món ăn vặt mà mình không ăn sẽ chết thì sao có thể nhét tinh thạch vừa nặng vừa chiếm diện tích này vào balo.

Cho dù tinh thể có là đồng tiền mạnh được ưa chuộng nhất ở Bạch Tháp cũng không ngoại lệ.

Vương Sưởng nói lời thấm thía: “Hãy nghĩ về thẻ ngân hàng của em, nghĩ về khối “tài sản” có thể lật đổ nước địch của em đi, Tiểu Xà.”

Câu nói này có sức sát thương quá lớn, Hề Kiến Thanh dùng giày khóa hai chiếc thùng lại, coi như đánh dấu: “Của em.”

“Ừ.” Mọi người đều vui mừng gật đầu: “Như vậy mới phải chứ!”

Phân chia xong chiến lợi phẩm, Vương Sưởng chỉ về hướng bọn họ đi tới: “Dữ liệu định vị điểm cất và hạ cánh máy bay chiến đấu đã được chia sẻ, tất cả phải xem kỹ, lạc đường thì tự định hướng, đừng mong tôi quay lại đón các cậu, người về cuối cùng squat 2000 lần, hít đất 2000 cái, xà đơn 4000 lần! Chuẩn bị…”
Hắn còn chưa kịp nói hai chữ “xuất phát”, nhóm người đã chẳng màng tình nghĩa anh em mà lao thẳng ra ngoài, hình phạt cho người về cuối không đáng nhắc tới, nhưng vinh quang cho người dẫn đầu thì nhất định phải giành được.

Đồng chí lính gác có tinh thần thể là báo gấm cưỡi trên thân con báo nháy mắt biến mất trong tầm nhìn, người có tinh thần thể là bạch tuộc bọc mình bằng một xúc tua, các xúc tua còn lại quấn lấy thân cây mà di chuyển, người có tinh thần thể là chuột hamster thì biến nó to ra gấp trăm lần bình thường, lúc chạy trong rừng trông như một con gấu hoang.

Lạ nhất vẫn là con rắn lục lá tre đó.

Hệ Kiến Thanh mượn lực giữa hai thân cây để nhảy lên, đá bay con chim ưng vừa mới cất cánh, lúc rơi xuống giẫm nát con bạch tuộc, chuẩn xác đâm bay con hamster, đuôi rắn quấn lấy chân sau của con báo gấm, quẳng nó xuống sông.
Vương Sưởng cưỡi trên lưng sói tuyết, nhẹ nhàng vượt qua những đồng đội xui xẻo của mình.

Có hiểu thế nào là không tranh như đang tranh không?