Đến nội dung chính

Chương 21: Khai thông tinh thần

admin 751 Chữ Cài Đặt

Sau khi tỉnh thức trở thành lính gác, thể chất của Hề Kiến Thanh đã thay đổi một cách chóng mặt.

Cô hồi tưởng lại tất cả ký ức trước năm 6 tuổi, chúng dường như đã được khảm vào linh hồn, khiến cô không thể quên bất kỳ chi tiết nào, kể cả chất liệu vải mà cha mẹ đã mặc khi còn sống.

Nhưng trong suốt giai đoạn tỉnh thức, cô luôn trong trạng thái hỗn loạn, sau này dù cố hồi tưởng cũng chỉ mơ hồ nhớ được cơn mưa rào, con chim lông trắng, cùng với một bóng dáng mờ ảo…

Hề Kiến Thanh chậm rãi mở mắt, có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, tiếng mưa vẫn rả rích bên tai, ánh đèn và bóng người thấp thoáng làm hoa cả mắt, âm thanh lọt vào tai cũng rất lộn xộn.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Tiểu Xà cuối cùng cũng tỉnh rồi…”

Hề Kiến Thanh là người bị thương nặng nhất, sau khi chữa trị và nghỉ dưỡng, mọi người đều có thể đứng dậy, chỉ riêng cô vẫn chưa tỉnh, bọn họ không dám làm ồn khiến cô không thể nghỉ ngơi, tập thể tiến vào hình thức lẩm bẩm.
Hề Kiến Thanh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhưng ngay sau đó cô chợt giật mình, cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Những cảm xúc tiêu cực đè nặng trong lòng dường như tan biến hết, cơ thể cũng nhẹ nhõm đến mức có thể ngay lập tức bay lên, hiện giờ cô rất muốn ra bãi cỏ nằm xuống, tắm nắng một hồi.

Trước đây cô cũng từng tham gia khai thông tinh thần với dẫn đường chung, mỗi lần nhìn thấy người kia lộ vẻ kinh hãi, mồ hôi túa ra ướt đẫm, thở hổn hển, cô đều nghi ngờ không biết trong tranh của mình có con quái vật ăn thịt nào hay không mà gánh nặng tinh thần bản thân chẳng giảm được bao nhiêu, lâu dần, cô rất ít khi quay lại trung tâm khai thông tinh thần.

Hoá ra đây là cảm giác sau khi hoàn thành khai thông tinh thần, là cảm giác do dẫn đường đó mang lại…
“Lần này sống sót trở về từ khu vực biến dị rồi nhé, tôi sẽ làm chó con cho Tiểu Xà cả đời… ủa không, làm đồng đội chứ!”

“Ôi trời ơi.” Một đội viên khác thở dài dài: “Nếu đội 1 toàn được phân nhiệm vụ khó kiểu này, tôi chỉ cầu xin trời lần sau đừng có cơ hội hợp tác chung nữa. Có Chúa mới biết tôi đã trải qua bao đêm ác mộng, toàn là con bọ ngựa khổng lồ đó!”

“Anh giai à, anh không thấy so với con bọ ngựa, dẫn đường kia còn đáng sợ hơn sao! Đối phương đã moi hết những ký ức trong đầu tôi về việc mẹ tôi ép tôi cai sữa chỉ để khiến tôi sụp đổ, làm tôi khóc, thật sự không phải người đâu!”

“Mọi người cùng nhau khóc như chó cũng không có gì đáng xấu hổ, hơn nữa khóc xong thật sự rất sảng khoái, tâm trạng của tôi bây giờ còn tốt hơn cả sau khi trải qua khai thông tinh thần!”
“Chắc là nhờ công của dẫn đường thiên về chữa lành tinh thần trong việc phục hồi bức tranh tinh thần đi.”

“Không không không, tôi rất chắc chắn là không liên quan đến điều trị, sau khi bức tranh tinh thần của tôi bị hư hại, để có thể phục hồi sẽ cần một thời gian rất dài, hoàn toàn khác với bây giờ, chắc chắn là công lao của đội trưởng Quan, dù không biết anh ấy đã làm thế nào. Hơn nữa lúc bị anh ấy thao túng, cảm giác tôi rất mạnh mẽ, có thể một địch mười, tôi sắp phổng mũi rồi đây này.”

Lúc đó bọn họ chìm đắm trong cảm xúc bi thương đau buồn không thể kìm chế, đầu óc như bị nhốt vào một không gian khác, nhưng hành động lại trôi chảy tự nhiên, vào một khoảnh khắc nào đó tỉnh táo, bọn họ có cảm giác như đang nhìn mình từ chiều không gian khác.

“Tôi giống anh, tôi gặp được anh ấy…”

“Xin hỏi, nơi này là phòng bệnh của đội ES10 sao?”

Một người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa phòng bệnh, khẽ gõ ván cửa hỏi.

Trong tay đối phương ôm một bó Tulip màu trắng, tươi mát thuần khiết.