Đến nội dung chính

Chương 20: Tất cả, chết hết rồi…

admin 681 Chữ Cài Đặt

Đội trưởng nhìn trị số sức mạnh tinh thần hiển thị trên màn hình, thất thanh nói: “11, 12… vẫn đang tăng… Cô bé này là lính gác hay là sinh vật biến dị thế?”

Sức mạnh tinh thần của lính gác sẽ dao động từ 1-10, dẫn đường từ 1-37, sinh vật biến dị từ 200 trở lên, chưa từng có lính gác nào thức tỉnh ở tuổi này, cũng chưa từng có dẫn đường nào có lực sát thương cao đến vậy.

Cuối cùng con số dừng lại ở 15, đây chỉ là ước tính, mức chính xác có thể còn tăng, có lẽ bọn họ sắp chứng kiến sự thay đổi của sách giáo khoa…

Cô bé lao đến giết bọn họ!

…

“Đội trưởng Quan, đội trưởng Quan Hủ, Quan Hủ…” Giọng đội trưởng ES29 vang lên bên tai: “Mau tỉnh dậy, chúng ta đến nơi rồi.”

Quan Hủ giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, tim đập thình thịch liên hồi, anh xoa phần giữa hai đầu lông mày, điều chỉnh nhịp thở rồi mới đẩy cửa xuống xe.
“Trạm gác số 01 đã bị bỏ hoang khoảng ba mươi năm.” Đội trưởng ES29 giới thiệu: “Thời điểm trạm gác số 02 vừa xây xong không lâu, một thể biến dị nhân loại đã tập hợp các thể biến dị ở khu 5 và khu 6 tổng tiến công đồng loạt, hai trạm gác cùng lúc gặp phải làn sóng quái vật, cuối cùng, con người buộc phải từ bỏ trạm cũ để toàn lực bảo vệ trạm mới.”

Nhìn vào đống đổ nát trước mắt cũng có thể hình dung trận chiến lúc đó khốc liệt cỡ nào, canh giữ trạm gác là công việc đòi hỏi phải chịu được áp lực cực cao, không ai biết mình có thể sống sót qua ca trực hay không, nhưng sau trận chiến đêm qua, từ giờ bọn họ có lẽ có thể ngủ ngon rồi.

Quan Hủ nhìn vào vách tường nào đó dính đầy chất nhầy, nói: “Đi thẳng vào trạm từ chỗ đó.”

Đội trưởng ES29 giơ tay ra hiệu, vài lính gác trong đội đi lên tháp trước, xác nhận an toàn rồi thả dây để hai người lên theo.
Trong phòng điều khiển hầu như không còn chỗ để đặt chân, chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống tầng dưới, mấy người bám sát vách tường, quan sát ba quả trứng đó.

Việc hợp nhất trước với các biến dị khác cần đủ thời gian, cho nên biến dị dạng cây có sức mạnh tinh thần cao sẽ nở trước.

Biến dị bọ ngựa có sức mạnh tinh thần xếp thứ hai, dịch nhầy trong trứng nửa khô nửa ướt, nói không chừng ngày sinh cũng chính là ngày mất.

Còn về đứa út hiện không rõ tung tích, mơ hồ nhìn thấy trên sàn còn một nửa bộ xương, rõ ràng đã bị đứa thứ hai ăn để dở.

Đội trưởng ES29: “Biến dị nào có thể sinh ra thế hệ hoàn toàn khác biệt? Trong thư viện thông tin Bạch Tháp chắc cũng không có ghi chép về chúng đâu.”

Quan Hủ lắc đầu: “Không có.”

Anh nhìn hai tinh thể trong tay có kích thước gần như nhau, vậy…
Mẹ của chúng đâu rồi.

–

Khu ES3.

Trong sa mạc hoang vu, tất cả các ốc đảo đều bị những kẻ chinh phục chiếm đóng, khi có khách không mời đến, gia quyến của bọn họ có thể hi sinh mạng sống để bảo vệ lãnh địa.

Khoảnh khắc giao tiếp bằng mắt với vị khách không mời mà đến này, gia quyến phản chiến, tinh thần của kẻ chinh phục ban đầu tan rã, rơi xuống giữa đám đông vây quanh.

Vị khách không mời mà đến có hình dáng gần giống con người, những xúc tua mọc ra từ lưng được phủ hoa văn đen nhánh, siết đứt cái đuôi của bọ cạp biến dị, hòa vào máu thịt của chính nó, âm thanh thô ráp như thoát ra từ tận sâu bên trong cơ thể.

“Tất cả, chết hết rồi…”