Mây đen ùn ùn kéo đến, mưa to cọ rửa đống đổ nát, trong đám cây cối xanh um ngẫu nhiên lộ ra vài đoạn bê tông cốt thép chứng tỏ nơi bị đánh số “Khu EA5” này đã từng là một thành phố, chẳng qua giờ đây nó biến thành nơi tập trung của những sinh vật biến dị.
Vết máu chảy theo địa hình vào cống rãnh, luân chuyển trong những mạch nước của đống đổ nát, thấm vào mọi ngóc ngách, trong đám xác sinh vật biến dị rải rác khắp nơi vẫn còn nhiều con ngo ngoe co giật, trước khi lấy ra tinh thể bên trong, chúng sẽ không hoàn toàn tử vong.
“Tôi ghét nhất là mưa ở khu biến dị.” Đội viên Bùi Cách của tiểu đội ES10 lau mặt, nói.
“Anh là lính gác, cho dù mỗi ngày uống nước mưa ở nơi này cũng sẽ không biến dị đâu.” Diệp Triển Tín đang rà quét địa hình ra hiệu: “Đào những tinh thể đó ra rồi cất đi, đừng để lát nữa mấy con biến dị đi ngang qua cuỗm mất.”
Bùi Cách ngồi xổm bắt đầu phân xác lấy tinh thể.
Đa số các thể biến dị đều có tầng phòng ngự mềm hoặc cứng ở bề mặt cơ thể, nhưng chúng có thể dễ dàng bị cắt bằng dao găm siêu hợp kim, vết thương cực kỳ khó lành trong thời gian ngắn.
Mất đi tinh thể, chúng bị cắt đứt đường cung cấp năng lượng, nhanh chóng biến thành xác chết.
Ở phía sau cách anh ta không xa, các cơ quan nội tạng của một thể biến dị bị mổ bụng bắt đầu cứng lại, nó trườn ra ngoài quấn quanh cơ thể, xương sườn mềm hóa và định hình lại, lắc lư như hai chiếc kìm lớn.
Đương lúc nó chuẩn bị phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào anh ta, một bóng xanh lao ra khỏi bãi cỏ, trực tiếp cắn cái kìm, đuôi dài vung lên, đập vỡ cái kìm còn lại.
Bùi Cách quay đầu, chỉ thấy tinh thần thể của Hề Kiến Thanh đã rút một miếng “thạch anh tím” ra từ trong đống máu thịt, sau đó thản nhiên rời đi.
Hay lắm, tinh thể vẫn còn được bọc nguyên trong nội tạng đấy, đúng là khó lòng phòng bị.
“Cảm ơn Tiểu Thanh nhé!” Anh ta hô to với thiếu nữ ở xa.
Nước mưa làm ướt mái tóc ngắn cùng bộ áo giáp chiến đấu màu xám bạc của thiếu nữ, đồng thời quấn trôi vết máu trên tay cô.
Hề Kiến Thanh không quay đầu, thái độ trang nghiêm như đang tham dự một lễ tang, mắt nhìn thẳng vào một dây leo đầy gai treo trên cành cây, ẩn sâu trong những chiếc gai đó là từng quả mọng đỏ thẫm, màu sắc cực kỳ bắt mắt.
Trông có vẻ rất ngon…
Bên cạnh, Vương Sưởng thấy đầu ngón tay cô thoáng nhúc nhích, hắn lập tức dùng chân đá tung nắp thùng vũ khí, rút súng năng lượng, bật chế độ khóa mục tiêu: “Tiểu Xà… cho em ba giây rời khỏi thể biến dị đó!”