Đến nội dung chính

Chương 14

admin 636 Chữ Cài Đặt

Sương không còn trắng đục như trước nữa. Nó đã chuyển sang một màu xám tro, đặc quánh, và đang chuyển động. Nó cuộn trào như nước sôi, bò qua những khung cửa vỡ, trườn vào sảnh chung cư, như những xúc tu của một sinh vật khổng lồ.

Nhưng điều kinh khủng nhất là trong sương có những khuôn mặt.

Hàng chục khuôn mặt. Méo mó. Vặn vẹo. Đang gào thét trong im lặng. Chúng trồi lên từ trong sương như những bong bóng trong nồi cháo sôi, rồi lại tan biến ngay sau đó. Mỗi khuôn mặt mang một biểu cảm khác nhau, có khuôn mặt đau đớn, có khuôn mặt căm hận, có khuôn mặt tuyệt vọng.

Và tất cả đều đang hướng về phía ông Vinh.

“Lui lại!” Lăng Thần quát lên. Anh nắm lấy vai Vãn Tình kéo cô lùi về phía cầu thang: “Tất cả lui lại ngay!”

Nhưng Vãn Tình gạt tay anh ra. Cô không thể bỏ mặc bệnh nhân. Đó là bản năng đã ăn vào máu cô suốt bốn năm ở khoa Cấp cứu. Cô lao về phía trước, tay với lấy cánh tay ông Vinh.
“Ông Vinh! Ông có nghe tôi nói không? Nhìn tôi này!”

Ngón tay cô vừa chạm vào cổ tay ông, một luồng điện lạnh buốt lập tức chạy dọc cánh tay cô. Không phải là điện thật. Mà là một thứ cảm giác còn tệ hơn, cảm giác như có hàng ngàn cây kim băng đang đâm xuyên qua da thịt cô cùng một lúc. Cô rụt tay lại theo phản xạ, nhưng khoảnh khắc đó đã đủ để cô nhìn thấy.

Trên cổ tay ông Vinh, nơi cô vừa chạm vào, có một vết bầm tím hình bàn tay.

Một bàn tay lớn, với những ngón tay thô ráp, hằn rõ từng đốt ngón trên da thịt ông.

Và ngay khi cô nhận ra điều đó, ông Vinh đột ngột quay đầu nhìn cô.

Đôi mắt ông ánh lên một tia sáng kỳ dị. Môi ông mấp máy, giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, khàn đặc và đứt quãng, như thể phát ra từ một cổ họng đã bị nghiền nát.

“Tại sao… tại sao mày không dừng lại… tao đã gọi… tao đã van xin… mà mày vẫn bỏ đi…”
Rồi ông Vinh đổ gục xuống.

Cơ thể ông đập mạnh xuống sàn gạch, phát ra một tiếng động khô khốc. Máu từ mũi và tai ông bắt đầu chảy ra nhiều hơn, tạo thành một vũng đỏ sẫm dưới đầu ông. Vãn Tình quỳ sụp xuống bên cạnh, hai tay run rẩy kiểm tra mạch cổ của ông.

Không có mạch.

Cô bắt đầu ép tim. Một, hai, ba, bốn… Nhịp ép đều đặn vang lên trong sảnh chung cư im ắng. Nhưng cô biết. Cô biết là vô ích. Đôi mắt ông Vinh đã mất hết tiêu cự. Đồng tử giãn ra. Cơ thể ông bắt đầu lạnh đi, lạnh hơn cả nhiệt độ của sảnh chung cư, lạnh như thể ông đã chết từ nhiều giờ trước.

“Để ông ấy đi đi.”

Giọng Lăng Thần vang lên ngay sau lưng cô, trầm và chậm, nhưng không hề lạnh lùng. Đó là giọng của một người đã từng chứng kiến quá nhiều cái chết, đủ để biết khi nào nên buông tay.
Vãn Tình không dừng lại. Cô tiếp tục ép tim. Mồ hôi lăn dài trên thái dương. Hơi thở cô gấp gáp. Cô không thể để thêm một người nữa chết trước mặt mình. Không phải hôm nay. Không phải bây giờ.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

“Vãn Tình.” Lăng Thần nói, giọng anh lần đầu tiên mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày, thay vào đó là một sự dịu dàng kỳ lạ: “Cô không thể cứu tất cả mọi người. Cô biết điều đó mà.”