Đến nội dung chính

Chương 28: Mẹ là một nữ y (1)

admin 983 Chữ Cài Đặt

Đinh Hương quay phắt lại, mặt vừa tức giận vừa chán ghét. Người vừa lên tiếng là người xấu xí nhất làng – muội muội của Lâm Tráng, tên là Lâm Diệp.

Hồi nhỏ, nàng ấy bị ong độc trên núi đốt, để lại trên mặt một mảng da lốm đốm đen trông như da cóc, khiến ai nhìn cũng thấy rùng mình. Từ đó, mỗi khi ra ngoài, nàng ấy đều quấn khăn kín đầu để che đi khuôn mặt ấy.

Lục Thanh Thanh và Đinh Hương trước đây không ít lần bắt nạt nàng ấy, miệng lúc nào cũng trêu là “mặt da cóc”.

Đinh Hương quát: “Lâm Diệp, ngươi bị làm sao thế, lại đi bênh cho Lục Thanh Thanh nói dối à? Hay bị nó dọa cho sợ rồi? Ngươi yên tâm, chỉ cần nói thật, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi!”

Lâm Diệp rụt người lùi lại một bước, cúi đầu lí nhí: “Là Lục Thanh Thanh cứu, ta ở sau gốc cây tận mắt trông thấy.”
Đinh Hoành Thời hạ giọng cảnh cáo: “Lâm Diệp, ngươi nên nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Mặt ngươi vẫn cần ta chữa trị đấy.”

Lâm Diệp lại co người, thân hình gầy gò như cây sào tre, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nàng ấy run lên. Nàng ấy cúi xuống nhặt lên một viên bột dính nhớp: “Ta không nói bậy. Đây chính là viên bánh bột du suýt khiến Bảo Xuyên nghẹt thở. Là Lục Thanh Thanh đã dốc ngược người nó để viên bột văng ra. Sau khi viên bột rơi xuống đất, Đinh đại phu mới đến.”

Giọng nàng ấy run run nhưng liền mạch, như thể đã dồn hết can đảm để nói cho xong.

Nàng ấyvừa dứt lời, đám đông bỗng im phăng phắc.

Ngay sau đó, Bảo Xuyên dường như cũng nhớ ra điều gì: “Lúc Đinh đại phu đến, cháu đã thở lại được rồi…”

Thật sự là Lục Thanh Thanh cứu!

Nhiều người nhìn nhau ngỡ ngàng, riêng mẹ của Bảo Xuyên thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Diệp là em họ của bà, nên dù nàng ấy nói thật hay không, bà cũng biết ít nhất mình không còn phải lo chuyện Đinh đại phu đòi tiền thuốc nữa.
Lục Vân reo lên: “Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa, chính em gái ta cứu đó!” Y la to, sợ người khác không nghe thấy.

Có người bĩu môi: “Đúng là có người mặt dày thật, không làm mà cũng muốn nhận công.”

Sắc mặt Đinh Hoành Thời sầm lại. Ông ta vội nói để gỡ gạc: “Vậy ra ta đã hiểu lầm. Vừa rồi vội cứu đứa bé nên không để ý.”

Đinh Hương vẫn cố cãi: “Nó thì biết gì mà cứu người, chắc là do bắt nạt người ta rồi vô tình gặp may thôi!”

Tổ sư nhà nó! Đúng là cái miệng chỉ giỏi bịa chuyện!

Lục Thanh Thanh đáp: “Cướp công không được thì quay sang bôi nhọ ta. Đinh đại phu, hai cha con ông đừng nhỏ nhen như thế. Thiên hạ này đâu chỉ có nhà ông làm đại phu, làng Lưu Vân thiếu hai người nhà ông cũng chẳng chết ai đâu!”

Tưởng gì to tát lắm!

Bị một con nhóc nói trúng tim đen hết lần này đến lần khác, sắc mặt Đinh Hoành Thời càng thêm u ám. Ông ta tức giận quát Đinh Hương một câu, khiến nàng ta im bặt.
Lúc này, Lục Lão Đa lên tiếng với dân làng đang đứng xem: “Con gái ta chỉ biết vài mẹo nhỏ cứu người thôi, không thể gọi là y thuật được. Lần này cũng chỉ là may mắn.”

“Chuyện đã ổn rồi, chúng ta xin phép về trước.”

“Cha…” Lục Vân định nói gì đó nhưng bị Lục Lão Đa lườm, đành im.

Lục Thanh Thanh thì chẳng bận tâm. Nàng chỉ cần mọi chuyện sáng tỏ là đủ, còn cách người ta nhìn mình đâu thể thay đổi chỉ sau một lần.

Nàng vừa định nhấc chiếc gùi lên thì Lục Vân đã nhanh tay đeo nó lên lưng mình.

“Cảm ơn nhị ca.”

“Với huynh mà còn khách sáo gì nữa…” Lục Vân ngẩng đầu, giọng đầy tự hào.

Lần đầu tiên y không phải cúi đầu khúm núm trước dân làng vì muội muội này, trái lại còn cảm thấy tự hào.

Lục Thanh Thanh mỉm cười, quay đầu nhìn Lâm Diệp đang cúi gằm mặt lách khỏi đám đông, trong lòng thoáng chút khó hiểu.

Rốt cuộc thì nguyên chủ đúng là thường xuyên bắt nạt người khác, thậm chí từng ép người ta quỳ xuống nhảy cóc.

Lẽ ra nàng ấy phải hận Lục Thanh Thanh mới đúng, sao lại dám đắc tội với Đinh Hoành Thời để giúp nàng chứ?

“Lục Thanh Thanh!” Đinh Hương mặt mày đầy vẻ không cam lòng, chạy theo gọi lớn.

“Gì vậy?”

“Lục Thanh Thanh, đợi Ninh Tu Văn thi đỗ Tú tài sẽ cưới ta, sau này ta sẽ là phu nhân Tú tài, còn ngươi thì bị quan môi gả cho một gã đàn ông goá vợ vừa xấu vừa già!”

Lục Thanh Thanh lập tức hiểu ra. Nguyên chủ vốn là kiểu bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, trước đây luôn tránh mặt Đinh Hương, nên gần như chẳng có va chạm gì.

Thì ra Đinh Hương hằn học với nàng là vì tên khốn Ninh Tu Văn!

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến nàng chứ?

Chẳng phải ai cũng biết nàng và Ninh Tu Văn đã dứt khoát chia tay rồi sao?

“Ồ, chúc ngươi sớm được như ý nhé.”

Thái độ dửng dưng của Lục Thanh Thanh khiến Đinh Hương càng thêm tức tối.

“Lục Thanh Thanh, Ninh Tu Văn nói rồi, trước đây đều là do ngươi tự bám lấy huynh ấy. Khoản tiền kia cũng là do ngươi si mê mà tự nguyện cho vay, chỉ muốn ép huynh ấy mang ơn. Mẹ huynh ấy bị bệnh nên mới bất đắc dĩ nhận…”