Hôm đó ông mời Đinh Hoành Thời đến xem bệnh cho con dâu, lão già đáng ghét ấy không chịu đi, lại còn kiếm cớ làm khó khi cho mượn mấy cây kim châm cứu.
Tất cả những chuyện đó, ông đều bỏ qua, không chấp nhặt.
Nhưng bắt nạt con gái ông thì không thể!
Trong ký ức của nguyên chủ, Lục Lão Đa luôn là người cha yếu đuối, lúc nào cũng khom lưng nói lời nhỏ nhẹ, xin lỗi người ta.
Thế nhưng ai ngờ, lưng ông vốn dĩ có thể đứng thẳng, và vì con gái, ông sẵn sàng cãi tay đôi với người khác.
Lục Thanh Thanh không ngờ người nhà họ Lục lại chấp nhận sự thay đổi của nàng nhanh đến vậy.
“Lục Hưng Vượng! Được lắm! Sau này đừng có cầu xin ta chữa bệnh, người nhà ngươi có chết ta cũng mặc!”
“Ối dào, ai cần ông chứ! Y thuật tầm thường của ông chỉ đủ chữa bệnh tiêu chảy cho bò trong làng thôi! Gặp bệnh nặng thì ai dám tìm, chữa chẳng khỏi mà tiền lại đòi như cướp! Thế mà cũng dám xưng là đại phu à!” Lục Lão Đa nói không hề nể nang.
Đinh Hương không ngờ Lục Lão Đa lại đứng ra bênh vực Lục Thanh Thanh.
Nàng ta tức tối hét lớn: “Lục Thanh Thanh suýt hại chết Bảo Xuyên! Là cha ta cứu nó đấy!”
“Rốt cuộc ai cứu, cha ngươi tự biết, Bảo Xuyên cũng biết. Ngươi nói thế nào chẳng có nghĩa lý gì.” Lục Thanh Thanh đáp.
Lúc này, người vây xem càng lúc càng đông. Không ít dân làng vác cuốc trên vai, nghe vậy liền nhìn nhau, trên mặt thoáng nét chế giễu.
Dù sao thì họ cũng chẳng tin người cứu được là Lục Thanh Thanh.
“Bảo Xuyên, cháu nói xem, ai đã cứu cháu?” Có người hỏi.
Bảo Xuyên run rẩy ngẩng đầu, nước mũi dính đầy mặt, sợ hãi nhìn Lục Thanh Thanh, rồi run run chỉ tay về phía Đinh Hoành Thời.
“Lục Thanh Thanh, thấy chưa, ngươi còn gì để nói nữa không!” Giọng Đinh Hương càng the thé.
Lục Thanh Thanh bực bội quát: “Ngươi có thể đừng kêu quang quác như gà mái vừa đẻ xong được không, ồn chết đi được!”
“Ngươi!”
Lục Thanh Thanh lườm nàng ta một cái, rồi lạnh giọng nói với Bảo Xuyên: “Bảo Xuyên, trẻ con nói dối sẽ bị thần tiên trừng phạt đấy.”
Bảo Xuyên run lên bần bật.
Một người phụ nữ chen vào đám đông, bế thốc Bảo Xuyên lên.
“Mẹ, mẹ, oa oa oa…”
“Tiểu Bảo không sao rồi, có mẹ ở đây, nó không dám bắt nạt con nữa đâu! Lục Thanh Thanh, nếu ngươi còn dám đụng đến con ta, ta sẽ cầm liềm chém chết ngươi!” Người phụ nữ vung con dao liềm trong tay, ánh mắt hung hăng nhìn Lục Thanh Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lục Vân đứng chắn trước mặt Lục Thanh Thanh, nói: “Lâm thẩm, muội muội ta có bắt nạt con nhà thẩm hay không, thẩm cứ về hỏi lại cho rõ. Đừng nghe lời mấy kẻ lòng dạ xấu xa nói bậy!”
Đinh Hương cãi lại: “Ngươi nói ai lòng dạ đen tối? Ai mà chẳng biết Lục Thanh Thanh là hạng người gì, chính nó mới là kẻ hại người!”
“Ta nói ngươi mới là người hại người đấy! Đã xấu người lại còn xấu nết!”
“Lục Vân, ngươi…”
“Đủ rồi! Ta phải đưa con trai về nhà!” Lâm thẩm ngắt lời.
Bà ta không tin Lục Thanh Thanh có thể cứu người, nhưng cũng chẳng muốn thừa nhận là Đinh Hoành Thời đã cứu. Dù sao, ông ta lấy tiền chữa bệnh quá đắt, nhà bà ta thì chẳng kham nổi. Giờ bà ta chỉ muốn đưa con trai đi thật nhanh.
Đinh Hương tức đến nghiến răng, còn Lục Thanh Thanh thì khẽ nhíu mày.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ rụt rè vang lên: “Ta đã nhìn thấy.”
“Là Lục Thanh Thanh cứu người.”
—