Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Lâu đài – Chương 5: Cõng

admin 548 Chữ Cài Đặt

Làm người hầu thân cận cho Bá tước Blais, có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nghe đồn người hầu thân cận trước đó, chỉ vì căng thẳng lúc chải tóc cho ngài mà vô tình làm đau da đầu ngài, đã bị ngài ra lệnh trói lên giá treo cổ, chặt đứt hai tay, rồi lột sống da đầu của kẻ đó.

Hai chân Sisy mềm nhũn, cậu ta há miệng, nhưng không tài nào phát ra được âm thanh, chỉ đành giữ nguyên tư thế bủn rủn đó mặc cho người ta lôi đi.

Yếm Thanh chợt nhớ ra một điều: “Nếu đã bị kẹt trong nhân vật, vậy thì mục tiêu bị lạc hẳn là không còn ký ức đúng không?”

Hệ thống đáp: [Vâng, do ảnh hưởng của nhân vật và ký ức nhân vật mà game thiết lập, hiện tại cậu ta cho rằng mình chính là Sisy.]

Yếm Thanh xoa cằm: “Như vậy thì sau khi ra ngoài chẳng lẽ không bị ám ảnh tâm lý à? Cậu ta mới mười tám tuổi, thậm chí vừa tròn tuổi trưởng thành chưa đầy hai tháng.” Lẽ ra chỉ cần làm mấy nhiệm vụ hằng ngày rồi công lược nhân vật, đợi hết giờ thì đăng xuất game, về ăn cơm với bố mẹ, đến lớp cùng bạn học, thế mà bây giờ, cái thiết lập Sisy vốn chỉ để phục vụ cốt truyện này lại bắt một cậu học sinh trung học bình thường phải tự mình trải nghiệm, thật sự hơi tàn nhẫn.
Hệ thống: [Sẽ có chương trình chuyên dụng xóa bỏ ký ức trong game của cậu ta. Nếu có thể kịp thời đánh thức cậu ta khỏi game, sự dị biến trong cơ thể ngoài đời thực của cậu ta có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn.]

“Hóa ra là vậy.” Yếm Thanh không xoắn xuýt vấn đề này nữa, vì Rowan đã xoay lưng lại, nửa quỳ trước mặt anh.

Lúc Yếm Thanh đi lung tung đã càng lúc càng xa phòng ngủ, muốn đi từ đây về phải mất một lúc lâu. Rowan để ý thấy mắt cá chân anh đã bị giày ma sát đến nỗi đỏ ửng. Một quý tộc việc gì cũng có người hầu chăm lo thì làm gì có chuyện tự mình đi xa như vậy.

Yếm Thanh suy nghĩ một lát, rồi thuận thế nằm rạp lên lưng hắn.

Lưng của Rowan cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh hắn đã nhẹ nhàng cõng Yếm Thanh lên.

Yếm Thanh lớn từng này, đây là lần đầu tiên được người khác cõng trên lưng, anh thấy hơi mới lạ. Trên người Rowan tỏa ra mùi hương gỗ thông thoang thoảng dễ ngửi. Vai hắn rất rộng, thân hình tam giác ngược tiêu chuẩn. Người da trắng có khung xương cao lớn, cõng Yếm Thanh cao gần mét tám mà đi không chút tốn sức, hơi thở đều đặn, cứ như thể thứ hắn đang cõng chỉ là một cục bông.
Nửa đường khi đi qua góc rẽ mà chỉ số sức khỏe của Yếm Thanh từng dao động, anh đặc biệt chú ý đến thanh sức khỏe ở góc trên bên phải tầm nhìn.

Không có gì thay đổi.