Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Lâu đài – Chương 4: Người hầu thân cận

admin 526 Chữ Cài Đặt

[Giờ chỉ số còn thay đổi không?]

“Hết rồi.” Yếm Thanh tiếp tục đi vào trong: “Giờ là 100%.” Anh đi được một lát, rất nhanh đã gặp vài người hầu, người đàn ông cao lớn cầm giá nến chiếu sáng bên cạnh chính là tên quản gia đã mang bánh quy và hồng trà cho anh ban nãy.

Thấy chủ nhân đi tới, mấy người hầu vội vàng cúi đầu nhường đường. Yếm Thanh chú ý thấy giữa hai người hầu phía sau còn đang dìu một người. Người nọ mặc áo ngắn tay và quần dài màu xanh nâu, dáng người gầy gò, cậu ta gục đầu dường như đang hôn mê. Mái tóc lửng lưa thưa phủ trên gáy trắng nõn, cánh tay nhỏ để lộ ra ngoài chi chít vết roi.

Thấy ánh mắt anh dừng trên người Sisy đang hôn mê, tên quản gia chủ động giải thích: “Lão gia, chúng tôi đang chuyển phòng giam cho tên người hầu phạm lỗi.”

Con đường này là lối đi chuyên dụng cho người hầu, Yếm Thanh đi vòng vèo một hồi thì hơi lạc đường, bình thường anh chẳng bao giờ đi lối này. Vì tuyến chính của game cơ bản diễn ra trong lâu đài, các bối cảnh khác nhau đều có thiết lập các mốc cốt truyện và nhiệm vụ riêng, cho nên lâu đài của Bá tước Blais trong thiết lập lớn đến đáng sợ.
Yếm Thanh ngáp một cái: “Ta buồn ngủ rồi, Rowan.” Anh hơi hất cằm: “Đưa ta về phòng ngủ.”

Quản gia cung kính cúi người: “Vâng.”

Lúc này, Sisy đang bị người hầu dìu ở giữa chợt rên lên một tiếng khe khẽ, cậu ta tỉnh rồi.

Cơn đau khiến hơi thở cậu ta cứng lại. Sisy gắng sức nâng cái đầu nặng tựa ngàn cân lên, phát hiện mình đang bị người ta xốc nách. Cậu ta khó nhọc hít một hơi, tầm mắt dời lên, nhìn thấy một đôi mắt cá chân trắng bệch tinh xảo bọc trong giày, rồi đến chiếc quần lụa, bộ đồ ngủ mềm mại thoải mái. Khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm màu tím violet ấy, cơ thể Sisy bất giác run rẩy: “Chủ… Chủ nhân.”

Cậu ta đã nhìn thẳng vào chủ nhân. Cậu ta không được phép nhìn thẳng chủ nhân, đôi mắt đó nghe đồn là đã được ác quỷ ban phước, cậu ta sẽ… sẽ bị giết chết mất.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Sisy, cậu ta cố sức cúi gằm đầu, cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân vẫn luôn đặt trên người mình, toàn thân run như cầy sấy.

Yếm Thanh đánh giá cậu ta, thầm cảm thán trong lòng: “Đúng là đáng thương thật.”

Yếm Thanh bèn để lộ vẻ hứng thú trên mặt, nói với tên quản gia: “Ta đổi ý rồi, Rowan.” Anh chỉ vào Sisy vẫn đang run rẩy: “Để nó làm người hầu thân cận cho ta đi.”

Không chỉ những người xung quanh, mà ngay cả Rowan đứng bên cạnh nghe vậy cũng sững sờ, huống chi là chính Sisy.