Yếm Thanh rút con dao găm từ dưới gối ra, không chút do dự đâm về phía vị khách không mời mà đến trong phòng.
Dao găm sáng bạc lóe lên một tia sáng lạnh trong bóng tối. Trong không gian đen kịt không nhìn thấy gì này, Yếm Thanh lại có thể cảm nhận được đối phương đã lanh lẹ lộn một vòng, vô cùng dễ dàng né được đòn tấn công của anh. Ngay giây sau, cổ họng anh đã bị một bàn tay siết lấy. Kẻ đó đè thẳng anh lên tường, nhấc bổng lên cách mặt đất ít nhất cũng 30 phân, khiến anh chỉ có thể quơ quơ mũi chân giãy giụa một cách vô ích, hoàn toàn không thể hít thở.
Vốn còn định nhân cơ hội đạp cho đối phương một cước, nhưng giây tiếp theo hai chân đã bị đè chặt.
Yếm Thanh có thể cảm nhận được kẻ này mang theo ác ý cực kỳ nồng đậm. Có thứ gì đó men theo cánh tay đang siết cổ anh lan lên, giống như những xúc tu gồ ghề, chậm rãi mà không cho phép chối từ, cạy mở môi lưỡi anh, khuấy đảo loạn xạ trong khoang miệng anh, mang theo ý vị sỉ nhục và đùa bỡn.
Trong cơn ngạt thở, Yếm Thanh nghiến chặt răng, muốn cắn đứt ngay cái xúc tu này. Nhưng đối phương dường như đã nhận ra ý đồ của anh, trong nháy mắt, miệng Yếm Thanh đã bị những thứ này lấp đầy, hàm trên và hàm dưới của anh bị nới ra quá nhanh đến mức không thể khép lại, đã mất đi khả năng nhai.
Yếm Thanh muốn hít thở, muốn nôn khan, anh cảm thấy mình sắp chết rồi, hai chân đang siết chặt cũng bất giác co giật, bàn tay trái tự do duy nhất còn lại chỉ có thể vô ích cào cấu cánh tay đang siết cổ mình.
Lực siết đang thít lại từng giây…
Ngay trước khi Yếm Thanh tối sầm mắt, hoàn toàn ngất đi, một tia sáng lạnh lại lóe lên trong bóng tối, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng “RẦM” long trời lở đất.
…
Đêm nay Sisy cứ cảm thấy có chút bất an, màn đêm ngoài lâu đài dường như còn đen đặc hơn mọi khi, giống như một vốc mực không thể hòa tan.
Cậu ta dọn dẹp phòng cho Công tước xong, nghe thấy hắn đang càm ràm về cái thói quái đản của Bá tước Blais, tại sao trong lâu đài không lắp đèn điện, bất tiện thì thôi đi, còn khiến lâu đài về đêm chỗ nào cũng âm u, y như có ma ám.
Đúng vậy, Công tước không ở chung phòng với Giman, hắn nói mình ngủ không ngoan ngoãn, sợ ban đêm mơ ngủ không cẩn thận đá trúng bụng Giman.
Hầu hạ Công tước đi ngủ, Sisy để lại giá nến cho vị Công tước sợ tối, đồng thời hứa sẽ định kỳ qua thay nến đang cháy, hắn lúc này mới hài lòng quấn mình trong chăn, yên ổn ngủ thiếp đi.
Sisy dọn dẹp xong đi ra, lúc đi ngang qua một ô cửa sổ, nhìn vầng trăng lúc ẩn lúc hiện, bị mây mù che khuất bên ngoài, cậu ta cảm thấy hơi phiền muộn, liền nhớ tới Bá tước.
Không, không thể nghĩ nữa, Sisy cảm thấy mình đang nảy sinh ra một vài ý nghĩ kỳ quặc và to gan tày trời. Cậu ta quyết định xuống vườn đi dạo một lát, cho tỉnh táo đầu óc.
Hôm nay ban ngày thời tiết cực tốt, lẽ ra buổi tối phải có thể nhìn thấy sao đầy trời, hoặc là một vầng trăng sáng treo cao, nhưng kỳ lạ là bầu trời đêm nay không có gì cả, mờ mịt không rõ. Sisy chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt của đèn dầu trên tường mà đi dạo trong vườn, chỉ là càng đi sâu vào bên trong, ánh đèn càng tối.
Đi một lát, Sisy nhớ ra nếu đi qua một con đường nhỏ nào đó trong vườn, rồi nhìn lên, là có thể thấy được một ô cửa sổ nhỏ của phòng ngủ Bá tước trên tầng ba.
Nghĩ như vậy, bước chân dần dần không chịu kiểm soát nữa. Lúc đặt chân lên con đường nhỏ đó, trong lòng Sisy vẫn đang tự đấu tranh.
Thôi kệ, sau một hồi giãy giụa, Sisy buông xuôi tự nhủ, cậu ta chỉ là quan tâm Lão gia thôi mà, cậu ta chính là một tên người hầu đã khắc sâu sự nô tính vào tận xương tủy như vậy đó.
Con đường này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không còn tiếng côn trùng kêu. Sisy lúc này mới nhận ra, cảm thấy hơi rờn rợn. Cậu ta ngẩng đầu, phát hiện mặt trăng đã hoàn toàn bị mây đen che khuất, ngay cả cái đường viền mờ mờ ảo ảo cũng không thấy đâu.
Nhìn một cái rồi về, Sisy thầm an ủi mình như vậy. Sau đó cậu ta tiếp tục đi, rồi phát hiện có chút không ổn.
Phía trước cậu ta, trên con đường nhỏ tối om không nhìn thấy năm ngón tay này, có một bóng người đen kịt, im lìm đang chặn đường cậu ta.
Sisy lập tức cứng đờ, hai chân như chôn tại chỗ. Nỗi sợ hãi bùng nổ đột ngột khiến cậu ta không thể nhấc chân, trong đầu liên tục hiện lên những câu chuyện từng nghe lỏm được từ miệng những người hầu khác.
Tòa lâu đài này từng chôn vùi không ít oan hồn, nguyên nhân là vì trong lâu đài có thờ một cái giếng, và trong giếng có một vài thứ không ai hay biết.
Gia tộc Decilis vốn dĩ chỉ là một gia đình thương nhân bình thường, bọn họ nhờ một cơ duyên xảo hợp mà bám víu được vào một vị quý tộc, sau đó thuận theo bàn tay của vị quý tộc này mà một đường thăng tiến. Con đường thăng quan tiến tước thuận lợi đến không tưởng, dễ dàng đạt tới địa vị mà rất nhiều quý tộc cũ ngày nay cũng không thể vươn tới. Thậm chí có thể khiến hoàng gia phải kiêng dè, càng chứng tỏ năng lực hùng mạnh, thế lực trải dài, và tốc độ phát triển chóng mặt của gia tộc Decilis.