Mãi đến một lúc khá lâu sau, Băng Tâm mới rời được khỏi phòng bếp. Trên tay cô là cả một “đội hình” bình sữa, bước chân vừa ra phòng khách đã lập tức bị bao vây.
Nhược Hy đang nằm dài trên sofa, nửa người cuộn trong chăn, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Cái ổ nhỏ đặt ngay bên cạnh, vừa thấy Băng Tâm xuất hiện liền náo loạn hẳn lên — tiếng “meo meo” non nớt chồng lên nhau, yếu ớt mà gấp gáp, như thể đã đợi rất lâu rồi.
Nghe tiếng kêu, Nhược Hy ngóc đầu dậy, ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy cô.
Băng Tâm không nói gì, chỉ bước tới trước. Cô cúi xuống, cẩn thận chỉnh lại chiếc gối sau lưng Nhược Hy, đỡ cho nàng ngồi nghiêng hơn một chút.
“Ngồi thế này uống mới không bị sặc.” Giọng cô thấp và dịu.
Đặt bình sữa vào tay Nhược Hy xong, Băng Tâm mới yên tâm quay người. Cô không ngồi ghế, mà trực tiếp ngồi bệt xuống sàn, kéo cái ổ mèo lại gần. Từng chú mèo con được cô bế lên rất nhẹ, như sợ mạnh tay một chút là sẽ làm chúng giật mình.
Bình sữa nhỏ được đưa tới sát miệng, mấy cái mũi hồng hồng ngửi thấy mùi quen liền bám lấy, mút lấy mút để. Băng Tâm đổi từng con một, động tác kiên nhẫn đến lạ, không hề có vẻ vội vàng hay khó chịu.
Trong phòng khách, ánh đèn ấm áp bao trùm tất cả. Một bên là Nhược Hy tựa trên sofa, ôm bình sữa uống từng ngụm nhỏ, mắt dõi theo từng động tác của Băng Tâm. Bên kia là cô ngồi dưới sàn, vây quanh bởi mấy sinh linh bé xíu, vừa cho uống sữa vừa khẽ xoa lưng chúng.
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng khoảnh khắc ấy, yên bình đến mức tưởng như thời gian cũng chậm lại.
Thấm thoắt đã hơn năm tháng trôi qua kể từ biến cố năm ấy. Thời gian như cơn gió chạy ngang cánh đồng, vừa ngoảnh lại đã thấy mọi thứ đổi thay. Tình trạng của Nhược Hy đã khá hơn rất nhiều, những cơn hoảng loạn dữ dội không còn xuất hiện dày đặc như trước.
Dẫu vậy, có lẽ vì từng được dỗ dành, che chở quá lâu, sự nhõng nhẽo lại dần trở thành thói quen. Ở nhà, nàng vẫn hay mè nheo, dễ tủi thân, chỉ cần Băng Tâm đi khuất tầm mắt một lúc thôi cũng đủ để nàng mếu máo.
Sáu chú mèo con ngày nào giờ đã lớn hẳn, chạy nhảy khắp nhà. Góc mèo lúc nào cũng rộn ràng tiếng kêu, tiếng móng cào sột soạt, đôi khi còn là cảnh rượt đuổi nhau ầm ĩ đến mức Nhược Hy phải ôm tai cười khúc khích.
Ngôi nhà ven biển vì thế mà luôn tràn đầy sức sống, ấm áp hơn rất nhiều.
Nhìn mọi thứ dần ổn định, trong lòng Băng Tâm cũng nhẹ nhõm hơn. Và rồi, khi chợt nhận ra ngày kỷ niệm ba năm kết hôn đang đến gần, cô nảy ra một ý định.
Lần này, cô không muốn chỉ là một bữa tối hay món quà quen thuộc. Cô muốn dành cho Nhược Hy một bất ngờ thật đặc biệt — một điều đủ dịu dàng, đủ an toàn, để nàng có thể mỉm cười mà không cần lo sợ bất cứ điều gì.
Trưa hôm ấy, Băng Tâm đẩy cửa bước vào nhà thì chỉ thấy một khoảng lặng quen mà lạ. Không có tiếng bước chân lon ton, cũng chẳng nghe giọng nói mềm mềm gọi cô như mọi khi.
Chỉ có Mochi và Coco chạy ra, quấn lấy chân cô, kêu meo meo nũng nịu.
Băng Tâm cúi xuống xoa đầu hai chú mèo, giọng hạ thấp như sợ làm vỡ sự yên tĩnh ấy.
“Hy Hy đâu rồi?”
Coco kêu khẽ một tiếng, rồi quay người chạy về phía cầu thang. Đi được vài bậc, nó còn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt như thúc giục. Băng Tâm bật cười rất nhẹ, đứng dậy đi theo.
Lên đến tầng hai, Coco dừng trước cửa phòng vẽ. Băng Tâm khẽ đẩy cửa, động tác cẩn thận đến mức gần như không phát ra tiếng.
Khung cảnh bên trong khiến cô khựng lại.
Nhược Hy đang ngồi trước giá vẽ, lưng thẳng, mái tóc buộc hờ rơi vài sợi trước trán. Ánh sáng trưa rót qua khung cửa ban công mở rộng, gió biển lùa vào mang theo mùi mặn dịu, thổi tung nhẹ tấm rèm trắng.
Trước mặt nàng, bức tranh đã dần thành hình, những gam màu mềm mại hòa vào nhau, không vội vã nhưng rất có hồn.
Nàng chăm chú đến mức không hề nhận ra có người đứng sau. Đầu cọ khẽ chạm lên toan, từng nét điềm tĩnh, vững vàng — không còn là sự dè dặt, ngập ngừng như trước.
Băng Tâm dựa lưng vào khung cửa, lặng lẽ nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô mềm ra. Không phải vì bức tranh đẹp thế nào, mà vì Nhược Hy của cô… đang thật sự quay về với thế giới của riêng mình.
Gió biển lại thổi qua, làm rung khẽ chiếc chuông gió treo ngoài ban công. Nhược Hy giật mình, quay đầu lại. Khi thấy Băng Tâm đứng đó, nàng hơi ngẩn ra một giây, rồi khóe môi cong lên thành nụ cười nhỏ.
“Chị về rồi à…”
Chỉ một câu nói rất khẽ, nhưng đủ khiến Băng Tâm cảm thấy cả buổi trưa nắng gắt ngoài kia cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.