Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, Nhược Hy vẫn chưa tỉnh. Khuôn mặt nàng yên tĩnh đến lạ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt.
Băng Tâm nhìn nàng thật lâu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
“Ngủ thêm chút nữa đi,” cô thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ có biển ngoài kia nghe thấy.
Hôm sau, cha mẹ Hàn ghé thăm, tiện thể xem thử ngôi nhà mới của Băng Tâm và Nhược Hy thế nào.
Vừa bước qua cửa, hai người đồng loạt khựng lại.
Trong bếp, Băng Tâm xắn tay áo, đứng trước bếp nấu ăn vô cùng nghiêm túc, mùi canh nóng tỏa ra thơm nhè nhẹ. Trên gương mặt lạnh lùng thường ngày là dáng vẻ hiếm thấy—chăm chú, kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn đồng hồ như sợ trễ giờ ăn của ai đó.
Còn ngoài phòng khách… cảnh tượng lại khiến người ta dở khóc dở cười.
Nhược Hy ngồi lọt thỏm trên sofa, trước mặt là màn hình TV đang chiếu hoạt hình thiếu nhi đầy màu sắc. Nàng ôm chặt một chiếc gối mềm, trong lòng lại là một bình sữa, hai tay nâng lên uống ngon lành, ánh mắt chăm chú theo từng nhân vật nhảy nhót trên màn hình, thỉnh thoảng còn khẽ lắc lư theo nhạc.
Không khí yên bình đến mức… phi thực tế.
Mẹ Hàn đứng sững vài giây, rồi khẽ quay sang chồng, hạ giọng:
“Con dâu nhà mình… đáng yêu quá mức rồi thì phải?”
Cha Hàn ho khẽ một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã mềm đi:
“Chỉ cần con bé ổn là được.”
Nhược Hy nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Khi nhìn thấy hai người, nàng thoáng giật mình, theo phản xạ liền ôm chặt bình sữa hơn, ánh mắt vô thức tìm kiếm.
“Hy Hy?”
Giọng Băng Tâm vang lên từ trong bếp. Gần như ngay lập tức, Nhược Hy thả lỏng ra một chút, quay lại màn hình, nhưng vẫn lén liếc về phía bếp như để xác nhận người kia vẫn ở đó.
Băng Tâm bước ra, trên tay còn cầm vá, nhìn cảnh trước mắt thì khựng lại một nhịp, rồi bất đắc dĩ thở dài:
“Ba, mẹ đến lúc nào vậy?”
Mẹ Hàn bật cười:
“Vừa đủ để thấy được… con gái mẹ đang nuôi thêm một bé nữa rồi.”
Băng Tâm không đáp, chỉ đi tới bên sofa, rất tự nhiên cúi xuống xoa đầu Nhược Hy:
“Uống xong chưa? Lát nữa ăn cơm.”
Nhược Hy gật đầu nhẹ, vẫn ôm bình sữa, giọng nhỏ xíu:
“Dạ…”
Khoảnh khắc ấy, cha mẹ Hàn nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa.
Bữa cơm vừa dọn lên bàn, không khí gia đình còn chưa kịp ấm lên bao nhiêu thì… chiến trường đã chính thức khai hỏa.
Băng Tâm gắp thêm một miếng thức ăn, đặt vào bát Nhược Hy, giọng dịu xuống hết mức:
“Hy Hy, ăn thêm một miếng nữa thôi.”
Nhược Hy cúi đầu nhìn bát, mím môi. Ba giây. Năm giây.
Rồi nàng lắc đầu cái rụp:
“Không ạ…”
“Không—”
Chưa kịp để Băng Tâm nói hết câu, Nhược Hy đã trượt người khỏi ghế như con mèo nhỏ, ôm bình sữa chạy thẳng ra khỏi bàn ăn.
“Nhược Hy!”
Băng Tâm lập tức đứng bật dậy, chiếc đũa còn chưa kịp đặt xuống.
Thế là trong ánh mắt sững sờ của cha mẹ Hàn, cảnh tượng khó tin diễn ra ngay trước mặt họ:
một tổng giám đốc lạnh lùng, khí chất ngút trời… đang đuổi theo vợ mình vòng quanh phòng khách.
“Hy Hy, đứng lại ăn cho xong đã—”
“Em no rồi mà!!”
Nhược Hy vừa chạy vừa ngoái đầu lại, tóc hơi rối, dép lê suýt rơi, ôm chặt bình sữa như ôm bảo vật, len qua ghế sofa, lách sang bàn trà, rồi trốn sau cánh cửa phòng làm việc.
Băng Tâm đuổi theo đến mức thở gấp, tay chống lên đầu gối, nghiến răng:
“Em chạy nữa là tối nay chị… chị bế em ăn đấy.”
Nghe đến chữ “bế”, Nhược Hy khựng lại đúng một nhịp—
rồi… chạy nhanh hơn.
Cha Hàn đặt đũa xuống, trầm mặc quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
“Hai cái đứa này, ăn cơm mà như đi đánh trận vậy.”
Mẹ Hàn thì che miệng cười đến run vai:
“Thì ra… con dâu nhà mình ăn cơm là phải dùng đến chiến thuật truy bắt.”
Cuối cùng, Nhược Hy vẫn không thoát.
Băng Tâm tóm được nàng ngay góc cầu thang, trực tiếp bế xốc lên, để nàng ngồi gọn trong lòng mình, một tay giữ eo, một tay cầm bát.
“Ăn.”
Giọng không lớn, nhưng không cho thương lượng.
Nhược Hy rụt cổ, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa nhỏ.
Vừa ăn vừa lén thở dài, như thể vừa thua một trận chiến sinh tử.
Cả nhà nhìn cảnh ấy— không ai nói gì nữa.
Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng:
chiến trường bữa cơm này, ngày nào cũng sẽ tái diễn… nhưng lại ấm áp đến lạ.