Đến nội dung chính

Chương 108

admin 992 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng, tiệc cưới khép lại trong sự hỗn loạn vui vẻ:

MC say rượu bị kéo đi nghỉ, phù dâu ôm hoa cưới ngủ gật trên sofa, còn cô dâu thì dựa vào vai người bên cạnh, cười đến cong cả mắt.

Nhược Hy khẽ nói:

“Đám cưới của mình… ồn ào thật nhỉ?”

Băng Tâm cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng rất dịu:

“Nhưng cậu thích mà, đúng không?”

Nhược Hy gật đầu.

Vì đó là ngày hạnh phúc nhất — không chỉ vì tình yêu, mà vì những người ở bên họ, dù có hơi… ồn ào một chút.

Sau lễ cưới, hai người không tổ chức tiệc tùng kéo dài hay tuần trăng mật xa hoa ngay lập tức. Chỉ đơn giản là thay quần áo, tháo lớp trang điểm, rồi nắm tay nhau rời hội trường trong tiếng chúc phúc vẫn còn vang vọng phía sau.

Buổi chiều hôm ấy, Băng Tâm trực tiếp lái xe đưa Nhược Hy đến ủy ban làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Phòng hành chính không quá rộng, ánh đèn trắng sáng, không khí nghiêm túc đến mức khiến Nhược Hy hơi căng thẳng. Khi cán bộ đặt hai cuốn sổ đỏ lên bàn, yêu cầu ký tên, tay nàng run nhẹ một nhịp.

Băng Tâm nhận ra, liền nghiêng sang khẽ nói:

“Đừng lo, có tôi ở đây rồi.”

Nhược Hy hít sâu một hơi, cầm bút ký xuống tên mình. Nét mực in rõ ràng, dứt khoát.

Khoảnh khắc con dấu đỏ được đóng xuống, âm thanh “cộp” vang lên gọn gàng mà trang trọng, Nhược Hy cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay — tim như mềm ra. Bao nhiêu năm lận đận, hiểu lầm, xa cách, những lần tưởng chừng buông tay… cuối cùng cũng đổi lại được một kết quả đơn giản như thế này.

Hai người.

Một mái nhà.

Một danh phận.

Bước ra khỏi tòa nhà, ánh hoàng hôn phủ nhẹ lên vai hai người. Nhược Hy cầm chặt cuốn sổ đỏ, quay sang nhìn Băng Tâm, mắt cong cong cười:
“Vậy là… tớ thật sự là vợ cậu rồi.”

Băng Tâm bật cười, đưa tay xoa đầu nàng, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

“Không phải ‘vợ’.”

Cô dừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Nhược Hy.

“Là người tôi sẽ ở bên cả đời.”

Nhược Hy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa vào vai cô. Thành phố phía trước vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng thế giới của nàng lúc này lại yên bình đến lạ.

Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng — hai người cũng được ở bên nhau, danh chính ngôn thuận, trọn vẹn cả tương lai.

Sau khi kết hôn được hơn ba tuần, kỳ nghỉ hè cũng lặng lẽ khép lại. Băng Tâm và Nhược Hy quay về thành phố S, tiếp tục cuộc sống sinh viên của năm hai. Nhịp sống dần trở lại quỹ đạo cũ.

Cũng đúng lúc ấy, Lệ Phong chính thức ra trường.

Sau lễ tốt nghiệp, khuôn viên trường vẫn còn vương mùi hoa và tiếng cười nói rôm rả. Sinh viên ra vào chụp ảnh kỷ niệm, áo cử nhân tung bay khắp nơi. Giữa khung cảnh đó, Lệ Phong – nhân vật chính của ngày hôm nay – lại đang ở trong một trạng thái… vô cùng không ra thể thống gì.
Lệ Phong bám chặt lấy ống quần Băng Tâm, sống chết không buông, nước mắt nước mũi lưng tròng, giọng mếu máo như sắp bị bỏ rơi giữa đời:

“Băng Tâm… em nghe anh nói nè… sau này hai đứa có con… nhất định, nhất định phải để anh làm ba đỡ đầu đó nghe chưa…”

Không khí xung quanh bỗng im lặng vài giây.

Khóe môi Băng Tâm giật giật liên hồi, ánh mắt tối sầm lại, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ vô cùng rõ ràng:

Giờ mà đá thẳng một cái chắc cũng không ai trách đâu.

Vài tuần sau đó, Nhược Hy dần trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn trong lớp. Những bài vẽ của nàng liên tục được giáo sư giữ lại làm ví dụ, thậm chí còn được khen ngợi trước mặt sinh viên khác — chuyện vốn hiếm khi xảy ra.

Vị giáo sư ấy không phải người bình thường.

Ông là một nhân vật có tiếng trong giới nghệ thuật, từng góp mặt tại lễ cưới của Nhược Hy tháng trước, cũng là đối tác làm ăn lâu năm của cha Hàn. Những tác phẩm của ông không phải ai muốn mua cũng mua được, vậy mà thỉnh thoảng cha Hàn vẫn đích thân đặt tác phẩm từ xưởng của ông.

Trong giới, người ta vẫn truyền tai nhau rằng ông khó tính, nghiêm khắc và cực kỳ kén học trò. Số học sinh được ông trực tiếp chỉ dạy ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên giảng đường, ông luôn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh nhạt, rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc.

Vậy mà hôm ấy, trước mặt bao nhiêu sinh viên, ông lại dừng bước bên cạnh Nhược Hy.

Ông cúi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên đầu nàng — động tác vừa tự nhiên vừa hiền hòa đến mức khiến cả lớp ngây người. Trên gương mặt vốn nghiêm nghị ấy, lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười ôn hòa hiếm thấy.

“Nhược Hy,”

giọng ông trầm thấp nhưng dịu đi rõ rệt,

“con có muốn làm học trò của ta không?”

Câu nói ấy không phải lời xã giao, cũng không mang theo chút nể mặt nào vì thân phận thiếu phu nhân Hàn gia.

Đây là một lời đề nghị chân thành.

Ông đưa ra lời mời đó, chỉ vì một lý do duy nhất — ông thực sự nhìn thấy tài năng của nàng, công nhận nó, và muốn tự tay dẫn dắt viên ngọc còn đang được mài giũa ấy.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Còn Nhược Hy, trong khoảnh khắc ấy, bỗng cảm thấy con đường nghệ thuật trước mắt mình rộng mở hơn bao giờ hết.