Nhược Hy mở to mắt, ánh nhìn dán chặt vào chiếc nhẫn rồi lại ngước lên nhìn Băng Tâm, tim đập loạn nhịp như đang chờ đợi điều gì đó sắp được nói ra.
Băng Tâm nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể rời đi nơi khác.
Băng Tâm mở hộp nhẫn, ánh chiều tà hắt xuống làm chiếc nhẫn vàng bên trong ánh lên sắc ấm dịu. Cô hít một hơi thật sâu, giọng có chút chậm lại, nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.
“Nhược Hy…”
Cô gọi khẽ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.
“Tôi biết cậu luôn thích ghi lại những nơi mình đi qua, những phong cảnh đẹp… nhưng tôi thì tham hơn một chút.”
Nhược Hy khẽ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Băng Tâm đang nhìn mình không rời.
“Tôi không chỉ muốn đi cùng cậu một đoạn đường,” Băng Tâm nói tiếp, giọng trầm và ấm, “mà là muốn trở thành người luôn ở bên cạnh cậu, dù là ở Tokyo, Kyoto… hay bất cứ nơi nào trên thế giới.”
Cô khẽ cầm lấy tay Nhược Hy, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay nàng.
“Nếu một ngày nào đó cậu không thể ở lại nơi mình yêu thích mãi mãi,” Băng Tâm mỉm cười nhẹ, “thì cho tôi được là lý do để cậu muốn tiếp tục đi tiếp, được không?”
Nhược Hy sững người, tim đập loạn nhịp. Nàng nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn lên gương mặt quen thuộc trước mắt, khóe mắt khẽ cay cay, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Gió chiều thổi qua, mang theo ánh đèn thành phố dần sáng lên phía dưới, còn khoảnh khắc trên tháp Tokyo ấy, dường như được giữ lại mãi mãi trong tim cả hai người.
Băng Tâm mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng giữa không gian lộng gió:
“Lâm Nhược Hy… gả cho tôi nhé?”
Nhược Hy vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng không nói gì, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào không hay. Xung quanh, không ít người đã dừng lại, ánh nhìn tò mò rồi dần chuyển sang xúc động trước màn cầu hôn bất ngờ ấy.
Nhược Hy đưa tay lên quệt nước mắt, giọng run run vì nức nở:
“Tớ… đồng ý…”
Câu nói vừa dứt, nàng đã lao vào lòng Băng Tâm, ôm chặt lấy cô như sợ chỉ cần buông tay ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Băng Tâm khẽ siết vòng tay, cúi đầu tựa trán lên mái tóc nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng chưa từng có.
Trên đường trở về khách sạn, Nhược Hy không giấu nổi niềm vui, lập tức gọi điện cho mẹ Hàn khoe về chuyện vừa xảy ra. Ở đầu dây bên kia, mẹ Hàn nghe xong thì cười không ngớt, giọng đầy phấn khởi, còn dặn rằng đợi hai người du lịch về sẽ sang thành phố S để bàn chuyện cho đàng hoàng.
Nhược Hy cúp máy mà nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Đến những ngày cuối của chuyến du lịch, nàng lại càng “quẩy” dữ hơn. Nhược Hy mua thêm một đống quà lưu niệm, quà cho Lục Phi, rồi đủ loại đồ ăn đặc sản mang về.
Kết quả là.
Băng Tâm, người vốn đã phải bê bốn chiếc vali từ đầu chuyến, giờ lại có thêm một chiếc vali nữa chỉ để đựng quà.
Cô đứng nhìn đống hành lý chất cao, khóe miệng khẽ giật giật, liếc sang Nhược Hy đang hí hửng kiểm lại quà:
“Cậu định mở luôn cửa hàng đặc sản à?”
Nhược Hy quay sang cười tươi, giơ túi quà lên khoe:
“Có sao đâu, đều là mua cho người nhà hết mà.”
Băng Tâm khẽ thở dài, nhưng vẫn cúi xuống kéo vali, giọng bất lực mà chiều chuộng:
“…Ừ, người nhà.”
Về đến thành phố S, vừa bước chân vào căn hộ, Băng Tâm đã mệt lả người, ném vali sang một bên rồi nằm dài ra sofa, mắt còn chưa kịp nhắm lại.
Thế nhưng chưa được bao lâu
Cạch!
Cánh cửa căn hộ bị mở tung. Mẹ Hàn hùng hổ bước vào, khí thế như gió cuốn mây vần. Bà liếc qua Băng Tâm đang nằm bẹp trên sofa một cái, rồi… bỏ qua hoàn toàn.
Mẹ Hàn tiến thẳng đến chỗ Nhược Hy, hai tay áp lên má nàng bóp bóp, vừa bóp vừa cưng nựng:
“Con dâu của mẹ đi chơi về rồi hả? Đi chơi có vui không nè?”
Nhược Hy bị bóp má đến đỏ lên, vẫn cười khúc khích đáp:
“Dạ vui lắm ạ, con còn mua quà về cho ba mẹ nữa đó.”
Nghe vậy, mắt mẹ Hàn sáng rực, nụ cười càng tươi hơn hẳn:
“Tiểu Hy đúng là ngoan ngoãn quá nha~”
Băng Tâm nằm trên sofa nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ co giật, lẩm bẩm:
“…Con gái ruột nằm đây từ nãy giờ không ai hỏi thăm một câu.”
Mẹ Hàn lúc này mới quay đầu liếc sang cô, hừ nhẹ:
“Con còn biết đường về là được rồi.”
“….”
Nhược Hy thấy vậy liền bật cười, kéo tay mẹ Hàn lại gần vali quà:
“Mẹ ơi, cái này là quà con mua cho mẹ với ba đó ạ.”
Mẹ Hàn lập tức đổi sắc mặt, vui vẻ xoa đầu Nhược Hy:
“Ôi trời ơi, con dâu mẹ đúng là biết nghĩ cho người khác.”
Băng Tâm ngồi bật dậy, chỉ vào mấy chiếc vali to tướng bên cạnh:
“Bốn cái vali kia ai kéo về hả mẹ?”
Mẹ Hàn đáp tỉnh bơ:
“Không phải đó là việc con nên làm à?”
Băng Tâm im lặng vài giây, rồi lại ngã ngửa ra sofa:
“…Con xin đầu hàng.”
Nhược Hy nhìn hai mẹ con, cười đến cong cả mắt.