Cậu tìm thấy giấy tờ tùy thân của chủ nhân cái xác này trong một chiếc túi quai chéo màu đen treo trên cây đinh đóng tường. Tên cậu ấy là Hạ Hy, bằng tuổi Diệp Kỳ Nam. Vậy là Hạ Hy cũng chết rồi sao? Một mình ra đi bên trong căn phòng nhỏ tăm tối này?
Nhìn khuôn mặt không chút sức sống của thiếu niên trong gương Diệp Kỳ Nam buột miệng thốt lên một câu: “Đệch, đẹp trai vãi!”
Tuy rằng lúc trước Diệp Kỳ Nam làm diễn viên, giá trị nhan sắc cũng được coi là cao trong giới giải trí đầy rẫy người đẹp nhưng vẻ ngoài như Hạ Hy thì đúng là hiếm có. Đứng trong một dàn mỹ nam mỹ nữ tuyệt đối sẽ là người nổi bật nhất. Khuôn mặt cậu rất nhỏ, đôi mắt đào hoa long lanh lại có chút mơ màng làm cho người đối diện giống như bị vây hãm trong đó. Phía đuôi mắt Hạ Hy còn có một nốt ruồi lệ chí giống với Diệp Kỳ Nam.
Có lẽ sức khỏe của cậu vốn luôn không được tốt nên đôi môi trong ảnh căn cước cũng nhợt nhạt bất thường. Nhìn điều kiện sống của Hạ Hy, Diệp Kỳ Nam phần nào đoán ra được trước kia chắc hẳn cậu đã phải chật vật vất vả lắm mới ra đi đột ngột như vậy.
Đang lúc miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại lại vang lên, lần này Diệp Kỳ Nam nhấn nút nghe máy. Cậu thầm cảm tạ vì chí ít cái điện thoại này cũng còn có màu và tương đối đầy đủ chức năng, lúc ban đầu mới nhìn thấy Diệp Kỳ Nam đã tưởng nó là con Nokia 3310, còn đang định tìm cái game “rắn săn mồi” huyền thoại để chơi.
“Alo, thằng kia cậu chết ở đâu rồi hả gọi cả chục cuộc mới bắt máy? Tới đường ray xe lửa gần quảng trường Cao Viên lẹ, có phi vụ mới!” Một giọng nói khá là đinh tai nhức óc vang lên bên kia đầu dây. Âm lượng đại bác vọt thẳng vào màng nhĩ của Diệp Kỳ Nam khiến cậu phải giật mình đưa điện thoại ra xa.
“À…có 5 cuộc thôi.” Diệp Kỳ Nam không biết phải trả lời như thế nào cho giống Hạ Hy nên chỉ đáp lại một câu rồi vội bật loa ngoài.
“Ờ thì 5 cuộc, thôi nhanh cái chân lẹ cái tay lên, mà thi thể là người nổi tiếng đó, tên gì ấy nhỉ tự nhiên anh quên mất tiêu. À đúng rồi, Diệp Kỳ Nam! Cậu hên phết đấy, mới phi vụ thứ hai đã vớ phải một ca bầy nhầy rồi. Đỏ phải biết!”
Nghe thấy tên mình thình lình xuất hiện làm cho cậu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Mấy cụm từ lạ lùng như thi thể, người nổi tiếng, đường ray xe lửa giống như xoay mòng mòng trong đầu Diệp Kỳ Nam. Cậu nhỏ giọng hỏi lại người kia: “Anh nói cái gì bầy nhầy cơ?”
“Còn cái gì nữa, xác người đó! Thu dọn cho cẩn thận đầy đủ một chút, người nhà họ chịu chi lắm.”