“Đằng kia có đánh nhau, mau qua xem xem…”- Đại Vũ hí hửng lên tiếng.
“Đi, qua xem thử, ngứa ngáy tay chân quá rồi!”- Mã Lang cũng gật đầu hưởng ứng.
Vẫn như thường lệ, đám người trước mặt là đang tranh nhau một gốc linh dược cấp 4. Ngoài ra, vẫn còn 1 nhóm người cũng đang đứng xem, số lượng cũng chỉ có 3 4 người, chắc hóng chuyện rồi mong vớt vát được tiện nghi của người khác. Thấy 2 người Đại Vũ, Mã Lang hí hửng xông ra trước để hóng chuyện, 2 đám người đánh nhau lúc này cũng đã dừng lại, bởi vì kẻ đến xem là ít, kẻ muốn chiếm tiện nghi của bọn họ đã càng ngày càng đông hơn.
“Đánh tiếp đi, sao lại dừng rồi, đánh đi nào…”- Đại Vũ hò hét.
“Còn không phải là do ngươi lanh chanh tiến lại quá gần sao!”- Mã Lang bực bội nói.
“Đánh đi, 1 đám nhát chết, sợ 2 người bọn ta cướp sao, haha…”
“Đánh 2 tên đó trước…”
Tên Đại Vũ kia chuyên gia nói giọng điệu muốn ăn đòn, kẻ nào nghe được, không muốn đánh mới là lạ. Cả 2 đám người kia quyết định làm hòa, đánh đuổi kẻ hóng hót muốn ăn đòn trước rồi mới tranh cướp linh dược sau.
“Đại ca, mau giúp đệ, đám người này ỷ đông hiếp yếu…”- Đại Vũ hô lớn gọi Thiết Mục.”Phải đó bang chủ, chúng ta sắp không xong rồi!”- Mã Lang đồng thanh đáp.
Cuối cùng thì cũng biết sợ, Thiết Mục cười khoái trí sau đó cũng xông lên, ngay cả Khôi Vũ cũng xông lên theo, lâu rồi không vận động toàn đứng nhìn, xương cốt cứng hết lại rồi. Mặc dù chênh lệch về số lượng nhưng lại chiếm ưu thế về vũ khí cấp cao, cho nên lúc này cục diện có chút cân bằng. Đỉnh cao nhất vẫn là 2 huynh đệ Lã Thức Lã Hùng, 2 tên này được Khôi Vũ cho vũ khí loại phòng ngự, càng đánh lại càng hăng hơn, 1 khi kết hợp lại, kẻ địch chỉ có thể đánh trả yếu ớt.
Tưởng chừng đây chỉ là 1 buổi rèn luyện gân cốt, ai ngờ cái đám người giả vờ yếu ớt kia lại đột nhiên nhoẻn miệng cười gian xảo. Chỉ trong chưa đến 10 giây, một kết giới hình lục giác đã hoàn toàn bao vây đám người Khôi Vũ lại.
“Haha, mắc bẫy rồi, lần này có chạy đằng trời…”- 1 trong số đó cười thỏa mãn.
“Nguy rồi, bị rơi vào trận pháp của đám mất dạy kia rồi!”- Đại Vũ sắc mặt khó coi
“Không phải lỗi do ngươi thì còn do ai…”- Phụng Hoa cũng nổi cáu lớn tiếng nói.
“Mọi người bình tĩnh, nhất định sẽ có cách giải quyết…”- Khôi Vũ nghiêm túc nói.
Trận pháp bao vây đám người Khôi Vũ có lẽ khá là mạnh, ít nhất thì không ai có kiến thức gì về trận pháp hết, cả đám mù tịt hỏi nhau.
“Là Xung Viêm trận- 1 trận pháp cấp 4 nhưng cũng có thể coi là trận pháp cấp 5, đám người này vậy mà dám vứt bỏ túi tiền của bản thân để lập nên trận pháp này, lần này thực sự gặp nguy rồi.”- Phụng Hoa bất ngờ lên tiếng nói.
Có thể nhìn ra được , lai lịch của nàng chắc chắn không đơn giản, chỉ là không biết rốt cuộc vì sao nàng lại trú ngự ở Quán Thủ thành này.
“Haha, tiểu cô nương kia nói đúng rồi, ngày hôm nay là ngày giỗ của đám người các ngươi…”- 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
Người này không ai khác chính là Đại hoàng tử, ngoài ra còn có đám người Mặc Hồ của Tử Quang hoàng triều cùng 1 số gương mặt lạ hoắc khác thì Khôi Vũ không biết. 8 9 phần 10 là đám người này hợp sức nhằm chiếm đoạt Vạn Thụ Bảo Quả, tuy nhiên chỉ có Cao Chấn là lấy được 1 quả, 4 quả còn lại không ai nhìn thấy Khôi Vũ lấy, đám người này định chia chát kiểu gì.
“Đại hoàng tử, ngài làm thế là không được rồi, cấu kết với hoàng triều khác sẽ làm Thánh hoàng bệ hạ buồn đấy”- Đại Vũ mỉa mai đáp.
“Hừ, vẫn còn mạnh miệng được, các ngươi chắc chắn sẽ không còn sống để mà đi gặp phụ hoàng đâu…”
Không để Đại hoàng tử nói tiếp, trận pháp kia đã bắt đầu khởi động, nó bắt đầu tấn công đám người Khôi Vũ, dùng sức tấn công trận pháp là điều không thể, trừ phi thực lực vượt xa trận pháp này. Nếu không thì cũng chỉ còn cách là tìm ra mắt trận và phá hủy nó, còn không mọi thứ đang làm đều là phí công vô ích. Ngoài ra, còn 1 cách là trận pháp hoạt động nhờ linh thạch, nhưng sợ là chờ linh thạch của đám ngươi kia cạn kiệt thì người bên trong cũng không còn lại mấy người.
Thời gian dần trôi đi, sức lực con người cũng có hạn, mới đầu còn chống đỡ được, càng về sau thì vết thương lại càng nhiều, Khôi Vũ dù có chữa trị thế nào thì cũng phải đến giới hạn. Trong chớp nhoáng, khi mà sơ sẩy 1 chút, Mã Lang liền bị trận pháp tấn công trực diện. Thiết Mục thấy thế cũng nhanh chóng đứng chắn phía đằng trước cho Mã Lang. Tuy sức lực không còn nhiều nhưng vẫn miền cưỡng chống đỡ được. Khôi Vũ thấy thế, đang định sử dụng trị thương lên người Mã Lang thì hệ thống đột nhiên thông báo:
“Đinh! Ký chủ không thể sử dụng trị thương, vui lòng nghỉ ngơi lấy sức!!!”
“Tiêu rồi, sức lực đã cạn kiệt, không thể tiếp tục trị thương được nữa!”
“Vậy phải làm sao đây, Mã Lang ngươi đừng chết, là lỗi của ta…”- Đại Vũ tím tái mặt mày thốt lên.
Tiếp theo đó, Đại Vũ do lo lắng cho Mã Lang, cũng lơ là bất cẩn liền bị trận pháp đánh trúng, cũng may là không trúng phải chỗ hiểm như Mã Lang, trực tiếp hôn mê. Tình thế bên trong càng nguy cấp thì bên ngoài lại càng vui sướng, tất nhiên ai cũng mong đám người Khôi Vũ chết nhanh 1 chút, bởi từng giây từng phút đều là dùng linh thạch để duy trì trận pháp…
Trong khoảnh khắc ý chí dần dần lụi tàn, thì cũng là lúc sợi dây cứu sinh xuất hiện. Một bóng người bất ngờ xuất hiện, nhanh như chớp đã xông tới kết liễu 3 người ở bên ngoài trận pháp. Khi cả đám còn chưa định hình lại, bóng đen tiếp tục giết thêm 2 3 người nữa. Lúc này cả đám mới nháo nhào bỏ chạy tán loạn
Bóng đen không tiếp tục bỏ đuổi theo nữa mà đánh đúng 1 đòn, trận pháp nguy hiểm chết người kia bị phá trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Nói là bóng đen nhưng cũng không phải là ma quỷ gì mà đúng hơn là bóng người. Chỉ là tốc độ của người này cực kỳ nhanh, mà sát thương lại là chết người, mỗi lần y ra chiêu là có kẻ phải chết. Ngay cả Đại hoàng tử kia cũng run rẩy bỏ chạy. Khôi Vũ thấy người đó đuổi theo cả Đại hoàng tử bèn gắng sức hô thật lớn.
“Ân nhân xin dừng tay, không thể giết tên đó…”
Thấy Khôi Vũ lên tiếng, bóng người đó cũng dừng hẳn lại, dọa như thế đã đủ rồi, đám người kia đã bỏ chạy tán loạn rồi. Hơn nữa, nếu giết chết Đại hoàng tử, vậy thì Quán Thủ thành khó mà yên ổn với Thánh hoàng.
“Khôi huynh đệ, đã lâu không gặp ha…”
“Ngươi là…Vương Hán!!!”
“Haha, thật hạnh phúc khi Khôi huynh còn nhớ đến tại hạ…”
Vương Hán này chính là thư sinh đã dẫn đường cho Khôi Vũ ở kinh thành, thật không ngờ y lại ẩn dấu thực lực.
“Cảm tạ Vương huynh đã cứu giúp, nhất định tại hạ sẽ báo đáp ân tình này!!!”
“Haha, lần sau ta sẽ đòi lại, bây giờ mau chóng cứu người trước đi…”