Đến nội dung chính

Chương 81: Trở về

admin 1.624 Chữ Cài Đặt

Nếu như không có Vương Hán, chắc có lẽ Khôi Vũ sẽ phải để tiểu Hiển ra tay, nhưng cũng không chắc chắn lắm, vì thực lực của tên này chỉ là Phụ Đằng, không thể trực tiếp phá trận.

Mặc dù Vương Hán đã cứu nguy nhưng cũng không thể cứ như vậy mà trực tiếp phơi bày hết bí mật của bản thân. Dù sao thì vị bằng hữu mới quen này cũng có quá nhiều điều đang che dấu. Không thể dùng máu của bản thân cứu Mã Lang trước mặt bao nhiêu người như vậy, Khôi Vũ đành lấy từ bên trong Phích Lịch châu 1 gốc linh dược trị thương cấp 5. Đại Vũ thì chỉ cần dùng đan dược trị thương bình thường, nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục.

Do dược tính mạnh mẽ của linh dược cấp 5, Mã Lãng miễn cưỡng cầm cự được tới hôm sau. Đến lúc đó Khôi Vũ có thể dùng trị thương, lúc đó mới gọi là an toàn.
Nói đi thì cũng phải nói lại, lần này cả đám quá khinh suất, coi thường kẻ địch nên mới rơi vào tình trạng như vừa rồi, may sao mà gặp được Vương Hán, nếu không thì nguy to. Kẻ địch lại còn là Đại hoàng tử, lần này lại có thêm 1 đại địch hơi lớn rồi. Tất nhiên không cần phải hối hận, bởi vì Lục hoàng tử sau khi rời khỏi Hoang Thiên bí cảnh này, có lẽ sẽ trở mình hóa long rồi. Đại hoàng tử chỉ còn là quá khứ…

Nói là hôm sau, nhưng vì sợ nguy hiểm đến tính mạng, nên Khôi Vũ chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, hồi phục được 1 chút rồi nhanh chóng trị thương cho Mã Lang. Tuy rằng hiện tại không dám làm gì Đại hoàng tử, nhưng ra bên ngoài thì chưa chắc, đợi ra khỏi Hoang Thiên bí cảnh là biết, đời còn dài, người vẫn còn chưa có chết…

5 ngày sau, cuối cùng thì cũng đã đến lúc rời khỏi Hoang Thiên bí cảnh. Lúc ra khỏi bí cảnh Khôi Vũ mới gặp lại Lục hoàng tử, vốn dĩ là 2 bên cùng cười nói vui đùa, nào ngờ Lục hoàng tử ủ rũ, nét mặt có chút đượm buồn, phải gắng gượng cười cho có.
“Lục hoàng tử, ngài sao vậy?”- Thiết Mục hỏi.

“Xin lỗi các vị, ta đã làm mất Vạn Thụ Bảo Quả, thật có mặt mũi nào để đối mặt với Thiết Đoàn…””Là do Đại hoàng tử làm?” – Thiết Mục tức giận hỏi

“Đúng vậy, hơn 10 ngày trước, ta bất ngờ bị hoàng huynh vây công ép buộc phải giao ra Bảo Quả, trong lúc nguy cấp, vì để giữ mình, cũng chỉ đành giao ra. Lần này thực là toi công rồi…”

“Lí nào lại có chuyện như vậy, Lục hoàng tử, ngài hãy mau bẩm báo với thánh hoàng, Thiết Đoàn đồng ý làm chứng cho ngài…”- Đại Vũ tức giận nói.

“Đồ ngốc, bẩm báo thì có ích gì…”- Thiết Mục lắc đầu gõ cho Đại Vũ 1 cái.

“Sao lại đánh đệ, đệ có nói gì sai đâu!”

“Đại Vũ huynh, phụ hoàng sẽ không quan tâm thủ đoạn cướp giật đó đâu, người chỉ cần kết quả, còn quá trình thì mặc kệ, chuyện tranh đấu này cũng xảy ra không phải lần 1 lần 2, nhưng lần này để cướp được Bảo Quả chắc chắn là hoàng huynh đã bỏ hết cả vốn liếng cất giấu bấy lâu nay rồi…”
“Vậy…cứ như thế mà bỏ qua!!!”

“Trước mắt cứ trở về đã rồi tính sau!!!”- Thiết Mục lắc đầu nói.

Lát sau, người của Duệ Kim hoàng triều tập hợp lại, số lượng cũng giảm đi 1 nửa, sĩ khí cũng có chút giảm xuống, nhưng đổi lại thu hoạch cũng không ít. Quốc sư lúc này cũng xuất hiện và bất ngờ là xuất hiện cùng với Đại hoàng tử. Lại thêm 1 sự trùng hợp nữa, Hoàng Thiên bí cảnh bất ngờ xảy ra chấn động không ngừng, sau đó nó dần dần sụp đổ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Vậy là từ giờ sẽ không còn Hoang Thiên bí cảnh trên đời, 3 đại Hoàng triều cũng sẽ mất đi thứ yêu thích tranh giành bấy lâu nay…

Quốc sư chỉ phụ trách tiễn người của 4 đại thành trở về biên giới, sau đó cùng với người của kinh thành đi 1 mạch trở về. Dù sao cũng đi cùng Lý Tướng, Khôi Vũ mới không sợ gặp phiền phức, tốt nhất là phiền phức tới cửa đi, đang chán đây.

Nhưng cuối cùng thì Đại hoàng tử vẫn là người chiến thắng trong cuộc so tài vừa rồi, có lẽ Khôi Vũ cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất chính là rời khỏi Duệ Kim hoàng triều này, nếu Đại hoàng tử chiếm được hoàng vị, chắc chắn y sẽ rất chướng mắt người của Quán Thủ thành.

1 tháng sau, kinh thành thông báo toàn hoàng triều, rằng Đại hoàng tử có công mang thánh quả về trợ giúp thánh hoàng đột phá bình cảnh. Thánh hoàng vui mừng liền phong Đại hoàng tử lên làm thái tử, đồng thời Lục hoàng tử cũng có công giúp được liền được phong làm Duệ Thử thân vương, ban cho ngàn vạn đất đai, cai quản 1 phương thiên hạ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Lục hoàng tử vô duyên với hoàng vị, nếu không tranh thủ tích lũy thực lực, đến lúc thánh hoàng nhường ngôi, Duệ Thử thân vương khó mà yên ổn. Khôi Vũ mặc dù tiếc 1 Bảo Quả nhưng cũng biết không phải là lúc để đi đòi ân tình này. Việc trước mắt là nhanh chóng nâng cao thực lực, đến lúc đó dù có chuyện gì xảy ra cũng không quá e ngại…

Tướng Tứ cảnh không hề giống Kim Đan cảnh, mặc dù đã có công pháp Thiên Ngưu trung cấp nhưng tốc độ tu luyện vẫn là rất chậm, có lẽ vẫn còn thiếu những trận chiến thực sự. Chính vì vậy, cứ 3 ngày Thiết Đoàn lại cử 1 đội ngũ thay phiên nhau tiến vào khu vực của yêu thú nhằm luyện tập thực chiến, có như vậy mới thúc đẩy tốc độ tu luyện.

Vào 1 ngày nọ, khi Khôi Vũ đang dạo chơi từ bên ngoài trở về, lúc này Thiết Đoàn dường như trên dưới lớn bé đều đang tập hợp lại, cũng không rõ là đã có chuyện gì xảy ra. Thấy Khôi Vũ bước vào, tất cả đều cung kinh cúi đầu chào 1 tiếng.

“Khôi Sư về đúng lúc lắm, ta đang định cho người đi tìm đây!!!”- Thiết Mục lên tiếng trước tiên.

“Có chuyện gì vậy! Gặp đại địch không thể chống lại sao! Mọi người không cần chờ, những chuyện như vậy tự quyết định được rồi…”

“Đúng vậy, có rắc rối mà lại không chỉ là riêng Thiết Đoàn, mà là cả Quán Thủ thành này…”

“Ồ, nghiêm trọng đến vậy sao! Thiết đại ca mau nói đi, để ta gấp chết mất…”

“Chuyện là dạo gần thường xuyên có người trong thành bị mất tích, ban đầu chỉ là những dân thường yếu ớt không có tu luyện, nhưng dạo gần đây ngay cả những võ giả tu luyện cũng bị mất tích 1 cách khó hiểu. Thiết Đoàn mới sáng hôm nay đã có 2 huynh đệ Trúc Cơ đỉnh phong bị mất tích….”

“Lại có chuyện như vậy sao? Là do người làm hay có yêu ma gì?”

“Không rõ ràng, thứ đó chỉ nhắm vào người có tu vi dưới Kim Đan cảnh nên rất khó mà phát hiện, bởi vì kẻ bị nó nhắm tới đều không còn xuất hiện nữa…”

“Nếu đã vây, các huynh đệ nên tập trung lại với nhau, nhất là dưới Kim Đan cảnh, đều không được hành sự 1 mình…”

“Đúng vậy, ta tập hợp các huynh đệ lại chính là vì muốn nói chuyện này!!!”

“Ớ, Cao Chấn đi đâu rồi!”- Khôi Vũ quan sát xung quanh hỏi.

“Cao gia cũng mất không khiến trên dưới đều trở nên bàng hoàng, Cao Chấn được cha gọi về rồi, có Tướng Tứ cảnh tọa trấn, người của Cao gia ít nhiều cũng sẽ bình tĩnh lại. Nghe nói, Cao Chấn còn sắp được truyền lại chức vị gia chủ.”

Nghe vây Khôi Vũ cũng không có hỏi thêm gì nữa mà quay người đi tìm Lý Tướng. Có lệnh bài đặc biệt mà Lý Tướng cho, không ai dám cản đường Khôi Vũ, nhưng hình như Lý Tướng cũng phải giải quyết vấn đề mất tích toàn thành nên phải mất 1 canh giờ sau Khôi Vũ mới gặp được.

“Chắc ngươi cũng đang giải quyết vấn đề mất tích trong thành, có tung tích của hung thủ không?”

“Cũng không phải là không có! Chỉ có điều thứ đó không phải người!”

“Không phải người, vậy là yêu thú!”

“Cũng không phải, thứ đó gọi là Ma Binh…”

“Ma Binh???”

“Nguồn gốc của Ma Binh rất phức tạp, đại loại là do 1 vị Ma Thần dùng Cương Ma Khí tạo ra, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi nên đi hỏi bản thể thì sẽ rõ…”

“Vậy lão Hàn đi đâu rồi, có liên lạc gì với ngươi không?”

“Ta đã liên hệ với bản thể, nhưng hiện tại bản thể có việc cấp bách cần phải giải quyết nên không thể tới, Thiết Đoàn tốt nhất không nên ra ngoài, Ma Binh không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại, bởi vì chỉ cần dính 1 chút Cương Ma Khí, rất nhanh sẽ bị biến thành Ma Binh>>>”