Đến nội dung chính

Chương 73: Lại gặp công tử ca

admin 1.449 Chữ Cài Đặt

Đám người này thực lực rất là mạnh, số lượng gần hai mươi người mà có tới năm võ giả đã đạt tới Kim Đan tầng chín, số còn lại cao thấp không đều, nhưng thấp nhất cũng là Kim Đan tầng 3, lần này có lẽ là rắc rối hơi to rồi. Đám Khôi Vũ Thiết Mục ở ngoài cũng có chút lo lắng cho ba gia hỏa chuyên gây chuyện kia. Riêng Khôi Vũ lại chỉ hơi lo lắng cho Đại Vũ một chút, còn hai huynh đệ Lã Thức Lã Hùng liền rất yên tâm, dù sao dì cả hai cũng đã được Khôi Vũ tặng cho một kiện pháp bảo phòng ngự cùng thể chất Song Sinh Tinh Đồng, trong nhất thời chiếm ưu thế về số lượng cũng chưa chắc ăn được hai người này.

“Chính là các ngươi đã giết bọn chúng sao?”- một thanh niên trẻ tuổi cầm đầu đột nhiên mở miệng hỏi.

“Phải thì sao mà không phải thì sao?” – Đại Vũ bực tức trả lời, vừa rồi không được đánh nhau đã khiến cho tên này khó chịu trong lòng rồi.
“To gan, các ngươi dám trả lời Nhị công tử như vậy! Muốn chết sao?”- một tên thuộc hạ ở bên cạnh lớn tiếng quát

“Đại gia thích thế, con mẹ ngươi để ra ta hay sao mà quản nhiều vậy?”

“Ngươi…mau mau chịu trói, giao ra bảo vậy các ngươi cướp được, Nhị công tử sẽ không truy cứu chuyện này nữa”

Tên thuộc hạ kia sợ cứng quá thì dễ gãy cho nên mới phải thả mồi nhử trước, thanh niên trẻ tuổi cầm đầu kia cũng không có ý kiến gì mà chỉ im lặng chờ đợi kết quả.

“Câm mồm, các ngươi là loại đàn bà nhảy nhót trong lầu xanh sao? Đánh thì đánh mẹ đi, lèm bà lèm bèm…”

Bị cái miệng độc của Đại Vũ chửi, thanh niên trẻ tuổi cầm đầu kia bắt đầu nổi cáu, sát khí đã nổi lên, tên thuộc hạ ở bên cạnh cũng không dám nhiều lời nữa.

Dù vậy nhưng Khôi Vũ vẫn cản đám Thiết Mục lại, dù sao cũng nên để bọn họ thể hiện sức lực của bản thân một chút, nếu có bị đánh cho bầm dập thì lần sau mới chừa được cái thói lỗ mãng đi. Ba người Đại Vũ cũng nhanh chóng nhận khi nhóm Khôi Vũ không có xuất hiện chính là muốn xem thử thực lực của bản thân nên cả đám lại không có lo lắng gì, trước mắt nên đi khoe khoang thực lực một chút a.
Đại Vũ không có thể chất cường đại như hai người Lã Thức, cho nên nhanh chóng lấy ra kiện pháp bảo hình chùy đã đạt tới Hoàng phẩm cao cấp mà Khôi Vũ cho lức sắp tiến về kinh thành. Hai người Lã Thức Lã Hùng tuy rằng có ưu thế về thể chất nhưng do số lượng cùng thực lực của đối thủ không hề tầm thường cho nên cả hai cũng dứt khoát lấy ra kiện pháp bảo phòng ngự mà Khôi Vũ cho để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra…

Không để đám người kia động thủ, gia hỏa Đại Vũ đã lao tới chủ động tấn công trước, tên này không thèm nhìn đám người có tu vi yếu hơn mình mà trực tiếp tấn công một trong số năm người có tu vi Kim Đan tầng 9 để so tài. Còn hai người Lã Thức Lã Hùng cũng không chịu thua kém trực tiếp tấn công cả bốn người còn lại khiến những người còn lại tức xì khói trên đầu. Đây không phải là vũ nhục người ta thì là gì.
Tuy rằng không phục nhưng chứng kiến ba người Đại Vũ có thể ngang hàng với năm người mạnh nhất trong số bọn họ thì tất cả đều im như thóc ngâm. Nhất là hai người Lã Thức, dùng con số hai để chống lại con số bốn vậy mà lại có thể nhẹ nhõm áp chế bốn võ giả mạnh nhất của bọn họ.

Hơn nữa, trong số bốn người lại có một lão giả, cảnh giới thật sự của người này ở bên ngoài chính là Tướng Tứ cường giả, dù bị áp chế cảnh giới như nhau nhưng kinh nghiêm chiến đấu vẫn còn đó vậy mà vẫn không thể nào áp chế được kẻ địch.

Bên phía Đại Vũ, thực lực hai bên thì ngang nhau nhưng trong tay Đại Vũ liền có một thanh Hoàng phẩm cao cấp, đối thủ của Đại Vũ dĩ nhiên là không làm gì được tên này rồi. Đại Vũ càng đánh lại càng cảm thấy hăng hái sung sức, mỗi một chùy nện xuống, đối phương liền chấn động ruột gan một hồi, đây cũng chính là uy danh của pháp bảo cấp cao.

Chứng kiến thực lực của cả ba người Đại Vũ, tất cả đám người lạ mặt kia liền có chút trầm mặc, tưởng đối phương có ít người nên mới ỷ đông hiếp yếu, nào ngờ thực lực của đối phương hiển nhiên chính là thiên tài hơn hẳn bọn họ. Bởi theo như bọn họ được biết, Nhị công tử nhà bọn họ cũng không có được trưởng bối ban tặng pháp bảo cấp bậc Hoàng phẩm cao cấp a….

Bản thân người được gọi là Nhị công tử kia cũng có tu vi Kim Đan tầng 5, cũng xem như thiên tài là trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc. Như năm người đi theo hắn mặc dù là Kim Đan cửu tầng nhưng tuổi tác đều đã vượt qua 40 mất rồi. Cho nên hắn tự xưng là thiên tài cũng không phải khoe khoang gì.

Nhưng ngay lúc này chứng kiến ba người Đại Vũ tuổi tác cũng không kém mình là bao nhưng thực lực lại vượt xa mình khiến lòng tin của hắn có chút lung lay. Tất nhiên, thứ mà Nhị công tử kia quan tâm lúc này chính là thanh pháp bảo hình chùy kia của Đại Vũ, hắn nhớ rất rõ, bên trong gia tộc cũng có một kiện pháp bảo đạt tới Hoàng phẩm cao cấp nhưng lại chỉ có một mà hơn nữa lại còn là tài sản riêng của lão tổ.

Cho nên, mặc dù có hơi e ngại thế lực sau lưng ba người Đại Vũ nhưng hiện tại nơi này chính là Hoang Thiên bí cảnh a, chỉ cần xử lí sạch sẽ một chút, bảo vật chắc chắn tới tay, dù sao thì bọn họ cũng có nhiều người như vậy, đánh không lại thì có thể vây công cho ba tên đó kiệt sức a.

Tất cả mọi biểu cảm đắc ý của Nhị công tử kia đều bị Khôi Vũ nhìn thấy hết thảy, nhưng Khôi Vũ lại chỉ bật cười lúc lắc mà không quan tâm cho lắm, át chủ bài của bản thân nhiều lắm, tên Nhị công tử kia sợ là chưa đủ tư cách cướp bóc đám người Đại Vũ, huống chi đám người Thiết Mục vẫn còn chưa ra tay nữa.

Chiến đấu gần nửa canh giờ, lúc này động tĩnh gì lớn hay nhỏ đều đã phát ra, có kẻ đang xem kịch hay nhưng cũng có kẻ biết tự lượng sức mình mà rời đi. Thấy sức lực của hai bên tiêu hao không ít, nhất là Đại Vũ tuy rằng có chút quá sức nhưng lại không hề có chút vết thương nào trên người, còn đối thủ của Đại Vũ thì không hề trọn vẹn như vậy, quần áo rách rưới, da thịt sứt mè, tinh thần sa sút cùng một chút sợ hãi.

Còn bên phía hai người Lã Thức, mặc dù đã áp chế được kẻ địch nhưng đối phương vẫn không thể nào hoàn toàn ngược cả bốn người như bên phía Đại Vũ được. Dẫu sao thì cảnh giới vẫn còn đó, dù thua thiệt nhiều mặt nhưng ít nhất vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng chung quy lại nếu đánh lâu dài thì hai người Lã Thức chắc chắn có thể đánh bại cả bốn người.

“Chúng ta nên ra tay thôi, đã có rất nhiều kẻ sắp không chờ được nữa rồi, ra tay rồi còn lên đường tìm bảo vật….”- Thiết Mục đứng dậy nói.

Đúng như Thiết Mục nói, nếu để lâu dài, đám người Đại Vũ nhất định sẽ chịu không ít thiệt thòi, xung quanh nơi này hiện tại cũng đã ẩn dấu không ít những kẻ mạnh, thứ mà bọn họ đang nhắm tới dĩ nhiên là pháp bảo trong tay bọn Đại Vũ rồi.