Đến nội dung chính

Chương 46: Xấu hổ

admin 1.481 Chữ Cài Đặt

Hạo Sơn mở mắt, mồ hôi nhỏ xuống, gãi đầu ngượng nghịu:

“Sư phụ… từ nay về sau, chúng ta có thể… ngày nào cũng ăn như vậy không?”

Lạc Vân cũng gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh như con cún đói.

Cơ Thiên Khôi bật cười, gõ mạnh chiếc đũa xuống bàn:

“Muốn ăn? Vậy thì phải trở nên mạnh mẽ hơn, tự săn yêu thú đem về. Nếu các ngươi không săn được nguyên liệu… đừng hòng mơ ăn thêm miếng nào!”

Hai thiếu niên đồng loạt nghiêm mặt, đồng thanh:

“Đệ tử tuân lệnh!”

Trong mắt họ, bóng dáng sư phụ càng lúc càng cao lớn, không chỉ là một cường giả lạnh lùng, mà còn là một người thầy khác biệt, mang đến cả con đường và hương vị mới mẻ cho cuộc đời.

Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường ngoại môn, từng đoàn đệ tử đã tập trung đông nghịt. Tin tức Cơ Thiên Khôi thu hai đồ đệ căn cơ hạ phẩm đã lan khắp tông môn, nay lại còn dẫn chúng ra ngoài huấn luyện, càng khiến đám người hiếu kỳ tụ tập.
Cơ Thiên Khôi khoanh tay đứng giữa quảng trường, bên cạnh là hai đồ đệ mới:

Trước bao ánh mắt soi mói, Cơ Thiên Khôi thản nhiên nói:

“Các ngươi, hôm nay không cần nhập tĩnh. Chạy cho ta ba vòng quanh tông môn, sau đó chống đẩy, rèn gân cốt. Cơ thể các ngươi chính là căn cơ, muốn bước vào tu tiên thì phải rèn nó trước đã.”

“…”

Một thoáng im lặng, sau đó cả quảng trường nổ tung như vỡ chợ.

“Ha ha ha! Ta có nghe nhầm không? Chạy vòng quanh tông môn?”

“Trời ạ, đây là tu luyện hay huấn luyện phàm nhân vậy?”

“Đã bảo rồi mà, căn cơ hạ phẩm thì có khác gì phế vật đâu. Đúng là xứng đôi với vị ‘phụ tá trưởng lão’ này!”

“Chắc Cơ Thiên Khôi cũng không có cách gì, chỉ đành nghĩ ra trò nực cười để lừa bọn nhỏ.”

Tiếng cười vang rền, ánh mắt khinh bỉ đầy trời. Một vài đệ tử thậm chí còn cố ý chạy song song để trêu chọc:
“Ê, phế vật! Có muốn ta vác chạy giùm cho không?”

“Ha, chạy thế này thì bao giờ mới hấp thu được một tia linh khí?”

Lạc Vân và Hạo Sơn đỏ mặt, trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu là trước đây, có lẽ họ đã bỏ cuộc ngay lập tức. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của Cơ Thiên Khôi vẫn thản nhiên, trầm tĩnh như núi. Hắn chỉ nói một câu:

“Muốn người khác không cười, thì phải làm cho bọn họ im miệng. Còn nếu sợ, thì bây giờ các ngươi có thể dừng lại.”

Hai thiếu niên siết chặt nắm tay. Lạc Vân cắn răng:

“Đệ tử không sợ!”

Hạo Sơn cũng nghiến răng:

“Đệ tử cũng không bỏ cuộc!”

Thế là hai người bắt đầu cắm đầu chạy. Mồ hôi tuôn như suối, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Trong bóng tôi, một vài trưởng lão đứng xem lắc đầu.

“Thật quá buồn cười, hắn coi ngoại môn như sân luyện phàm binh sao?”
“Nhưng lạ ở chỗ… ta nhìn trong máu huyết bọn nhỏ dường như sôi trào mạnh mẽ, giống như bị kích thích tiềm lực…”

Lục trưởng lão Tề Hồng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:

“Các ngươi không hiểu đâu. Ta lại thấy đây là một loại ‘rèn huyết pháp’ cổ xưa. Thân thể mạnh, mới có thể chứa nhiều linh khí. Tuy rằng phương pháp nhìn qua tầm thường, nhưng về lâu dài… chưa chắc đã kém.”

Sau một canh giờ, Lạc Vân và Hạo Sơn đã kiệt sức, toàn thân run rẩy ngã quỵ trên quảng trường. Đệ tử xung quanh cười ầm:

“Xem kìa, mới ba vòng đã bò ra thế kia. Ha ha ha!”

“Ta còn tưởng ít nhất chịu được mười vòng, quả nhiên là phế vật!”

Cơ Thiên Khôi không để tâm. Hắn đưa cho mỗi người một chén canh nóng, bên trong nấu từ xương yêu thú hạng thấp, phối hợp với vài loại linh thảo trăm năm.

“Uống đi. Đây là linh thực ta chế, vừa hồi phục thể lực, vừa giúp hấp thu linh khí. Sau này mỗi ngày đều phải kiên trì.”

Hai thiếu niên run run nâng chén, vừa uống xong, lập tức toàn thân như có luồng nhiệt nóng bốc lên, cơ bắp đau nhức dần dịu lại, máu huyết lưu thông cực nhanh.

Tần Vũ ngơ ngác nói:

“Sư… sư phụ, con cảm thấy trong người có gì đó khác lạ, như thể dễ thở hơn rất nhiều!”

Lý Dao cũng gật đầu:

“Đúng vậy, dường như tu luyện cũng dễ vận hành linh quyết hơn.”

Cơ Thiên Khôi gật khẽ, thầm nghĩ:

“Đây chính là điều ta muốn. Rèn thân – bồi dưỡng căn cơ – kết hợp linh thực. Một ngày nào đó, hai đứa này sẽ cho bọn chúng biết, căn cơ hạ phẩm không có nghĩa là phế vật.”

Ngày thứ hai kết thúc trong tiếng cười nhạo và châm chọc. Nhưng không ai biết rằng, hai thiếu niên mồ hôi nhễ nhại hôm nay, chính là hạt giống cho kỳ tích của ngày mai.

——————–

Vài ngày sau,

Trong sân viện tĩnh lặng, ánh chiều tà rọi xuống, từng đợt gió nhẹ khẽ lay động tà áo, hai đứa trẻ vẫn đang tu luyện trong sân.

Cơ Thiên Khôi đặt trước mặt một chiếc hộp gỗ tử đàn, gương mặt bình thản như thể đây chỉ là việc bình thường. Thanh Anh và Tịnh Nhàn, hai người vốn thường xuyên ở bên cạnh, lại cảm thấy trong lòng tràn đầy hiếu kỳ.

“Cơ sư đệ, hôm nay gọi bọn ta tới… rốt cuộc là có chuyện gì?” – Tịnh Nhàn nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lóe lên vẻ tinh nghịch.

Cơ Thiên Khôi không đáp ngay, chỉ đẩy hộp gỗ về phía trước.

“Mọi người theo sư huynh cùng ta khổ luyện đã lâu, coi như có chút thành quả. Đây là thứ ta rèn ra, coi như lễ vật đáp lại.”

Thanh Anh ngạc nhiên, mở hộp ra. Trong đó, ánh sáng linh quang lập lòe, lộ ra một thanh trường kiếm thon dài, lưỡi kiếm mảnh mai như ánh trăng, trên thân có đường vân khắc trận mơ hồ.

“Đây là… pháp bảo?” – nàng hít sâu một hơi, khó tin hỏi.

Cơ Thiên Khôi gật đầu:

“Thanh này ta đặt tên Nguyệt Quang Kiếm. Lấy xương sườn của Bạch Lân thú làm cốt, phối hợp Huyền Thiết, khắc trận pháp tăng tốc độ cùng độ bén. Đặc biệt thích hợp cho thân pháp nhanh nhẹn của muội.”

Thanh Anh nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng chấn động không thôi. Dù nàng chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng đủ biết: một pháp bảo chân chính, dù chỉ sơ cấp, giá trị đã vượt xa tưởng tượng.

Bên kia, Tịnh Nhạn cũng tò mò mở hộp của mình. Ánh lửa đỏ bùng lên, một đôi liễm hỏa song hoàn (hai vòng tròn đỏ sẫm) nằm gọn bên trong.

“Song hoàn này tên Xích Diễm Liên Hoàn, có thể tùy ý điều khiển, hợp lại thành khiên hộ thể, tách ra hóa thành song hoàn công kích. Tịnh Nhạn, tính tình cô cứng cỏi, pháp bảo này phòng công đều toàn diện, thích hợp nhất.”

Tịnh Nhạn tròn mắt, không dám tin nhìn hắn:

“Cơ Thiên Khôi….đây là pháp khí cấp 3?”

Cơ Thiên Khôi chỉ nhếch môi, không nói nhiều.

Lúc này, Thanh Anh và Tịnh Nhạn đều lặng người. Hai thiếu nữ vốn quen bị các sư huynh khác coi thường, không ngờ hôm nay lại được nhận quà như thế. Trong lòng vừa cảm động vừa tự hào.

Tịnh Nhạn siết chặt song hoàn, khóe môi cong lên:

“Có bảo vật này, ta xem ai còn dám coi thường bọn ta nữa!”

Vài ngày sau đó, tin tức hai nữ đệ tử được Cơ Thiên Khôi tặng pháp bảo truyền đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cả ngoại môn xôn xao bàn tán.

“Nghe chưa? Cơ Thiên Khôi chẳng những luyện thể như quái vật, giờ còn luyện khí thành công!”

“Không thể nào! Ngoại môn làm gì có lò luyện khí, hắn lấy đâu ra nguyên liệu?”

“Ta tận mắt thấy Thanh Anh dùng Nguyệt Quang Kiếm, kiếm quang sắc bén dị thường, tuyệt đối không phải hàng giả…”

Tin tức truyền đến tai các trưởng lão, khiến không ít người âm thầm biến sắc. Một ngoại môn trưởng lão, còn kiêm cả luyện khí sư sơ cấp – việc này ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.

Trong đại điện, Lục trưởng lão Tề Hồng nhíu mày, thầm thì với một vị đồng liêu:

“Xem ra tên tiểu tử này… đúng là không thể xem thường. Nếu hắn thật sự bước lên đường luyện khí, địa vị trong tông môn sợ rằng sẽ vượt xa dự đoán của chúng ta.”