Đến nội dung chính

Chương 47: Bán bảo

admin 1.722 Chữ Cài Đặt

Trong khi đó, Cơ Thiên Khôi vẫn điềm nhiên, chỉ căn dặn hai nữ:

“Đừng quá ỷ lại vào pháp bảo. Dù binh khí sắc bén đến đâu, nếu bản thân không đủ mạnh thì chỉ là thứ đồ trang sức mà thôi.”

Tình Nhạn gật đầu châm chọc:

“Ta biết rồi, ngươi từ sau khi thu đồ càng lúc càng giống ông cụ non đấy!”

Cơ Thiên Khôi cũng ngay lập tức đáp trả :”Hừ, còn nói nữa là ta đòi lại Xích Diễm Liên Hoàn bây giờ!”

Khung cảnh lúc này, ánh tà dương chiếu xuống ba bóng người, trông như một đoạn ký ức khó quên của tuổi trẻ.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai vừa trải dài khắp Thánh Đạo tông, quảng trường ngoại môn bỗng náo nhiệt bất thường.

Một dãy bàn đá đơn sơ được dựng ngay chính giữa, trên mặt bàn xếp ngay ngắn kiếm, thương, hoàn, ấn, phiêu châm… đủ loại pháp bảo, linh quang lưu chuyển, khí tức bức người.
Phía sau bàn, Cơ Thiên Khôi ngồi ngay ngắn, gương mặt bình thản, thần sắc không hề để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Hắn chậm rãi mở miệng:

“Pháp bảo cấp một, 200 viên linh thạch. Pháp bảo cấp hai, 1000 viên linh thạch hạ phẩm. Binh khí trao đổi trực tiếp, tùy loại.”

Một câu vừa rơi xuống, quảng trường ồn ào như vỡ chợ.

“Cái gì?! Hắn… hắn đang bày bán pháp bảo?”

“Không thể nào! Ngoại môn làm gì có luyện khí sư, những thứ này từ đâu ra?”

“Ta nhìn rõ đấy, ánh linh quang thuần khiết, tuyệt đối là pháp bảo thật sự!”

Rất nhanh, một đệ tử trẻ tuổi không nhịn được, tiến lên thử cầm lấy một thanh đoản kiếm. Linh lực hắn vừa rót vào, thanh kiếm liền vang lên một tiếng “ong” thanh thúy, kiếm quang lóe sáng.

“Thật sự… thật sự có cộng hưởng với linh lực!” – hắn hít sâu, lập tức rút ra túi linh thạch, tay run run đặt xuống.
“Đắt quá, giảm giá chút đi”

Cơ Thiên Khôi có chút nhíu mày, hắn đáp :”Ngươi coi Pháp bảo là rau cải ở chợ hay sao mà muốn giảm thì giảm, không mua thì thôi…”

Tên đệ tử kia bị chửi một hồi không nói được gì chỉ đành tức giận rời đi. Linh thạch trong tông môn quả thực là hơi thiếu thốn, bởi vì di võ giả bước vào Thiên Linh cảnh, việc tu luyện trở nên vô cùng khó khăn hơn trước rất nhiều, chính vì thế mà Linh Thạch vô cùng được ưa chuộng làm vật dẫn để tu luyện. Cho nên ngoại môn đệ tử bình thường khó mà lấy ra được 200 viên linh thạch để mà mua pháp bảo.

Tuy rằng hơi đắt một chút nhưng không phải là không có người mua, người thiên phú cao thì ít nhưng nhà giàu thì vẫn không ít. Cho nên vẫn là có người bằng lòng mua pháp bảo mà Cơ Thiên Khôi bày bán, vì nó so với gia thị trường vẫn rẻ hơn một chút.
Trong thoáng chốc, quảng trường trở thành nơi tranh đoạt, linh thạch chất thành từng đống, binh khí thường thì xếp đầy một góc.

Ở xa xa, có mấy vị đệ tử nội môn đi ngang qua, thấy cảnh này cũng đứng sững. Một người thấp giọng thì thào:

“Hắn… thật sự mở quầy bán pháp bảo trong tông môn?”

“Có cả pháp bảo cấp 3 kìa! Nội môn chúng ta cũng hiếm ai có nổi vài món như thế!”

“Nhìn kìa, pháp bảo cấp 3 hắn bán 5 nghìn viên linh thạch, rẻ hơn Trân Bảo Các, ta đi về lấy linh thạch đã, nhất định phải có một thanh phi kiếm….”

Tin tức truyền đi cực nhanh. Không bao lâu sau, mấy vị trưởng lão nội môn cũng lặng lẽ hiện thân trên cao, ánh mắt nhìn xuống chỗ Cơ Thiên Khôi.

Trong đại điện chính, ngay cả các trưởng lão nội môn cũng bắt đầu bàn tán.

Lục trưởng lão Tề Hồng khẽ nhíu mày:

“Thằng nhóc này… thật sự đi lên con đường luyện khí rồi. Mới mười lăm tuổi mà đã có thể luyện chế ra pháp bảo cấp ba, quá mức kinh khủng.”

Một trưởng lão khác trầm giọng:

“Không lẽ… hắn nắm giữ phương pháp rèn khác thường? Nếu không thì sao luyện nhanh như vậy được?”

Tề Hồng lắc đầu, khóe môi ẩn hiện nụ cười:

“Bất kể là thủ đoạn gì, chỉ cần hắn kiên định một đường, tương lai trong tông môn… chắc chắn sẽ có chỗ đứng không nhỏ.”

Trong khi trên cao có người âm thầm tính toán, dưới quảng trường, Cơ Thiên Khôi vẫn bình thản như hồ nước, một bên thu linh thạch, một bên lặng lẽ quan sát ánh mắt cuồng nhiệt của các đệ tử.

Trong lòng hắn thầm nghĩ:

“Linh thạch này, coi như tài nguyên bồi dưỡng đồ đệ. Thứ hệ thống ban tặng, nếu để bụi bặm phủ kín thì cũng chỉ là phế liệu.”

Ánh mắt hắn chợt lóe lên, khóe môi khẽ cong, như dự cảm rằng con đường sắp tới… càng ngày càng huyên náo hơn.

———————

Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã qua một tháng. Trong khoảng sân yên tĩnh sau viện của Cơ Thiên Khôi, linh lực dao động mãnh liệt, từng vòng gợn sóng vô hình lay động không khí.

Hai bóng người ngồi xếp bằng giữa sân, toàn thân mồ hôi như tắm, hơi thở hừng hực như hỏa diễm. Cuối cùng, theo tiếng nổ “bùm” trầm đục, cả hai đồng loạt mở mắt, trong đồng tử ánh sáng linh lực lóe sáng chói mắt.

“Thành công rồi! Ta… ta đột phá rồi!” – Lạc Vân gương mặt đỏ bừng, phấn khích đến mức run run. Từ khí tức tản ra, rõ ràng hắn đã bước vào Phàm Thai đại đại cảnh.

Bên cạnh, Hạo Sơn cũng thở hắt ra một ngụm trọc khí, đôi mắt rực sáng, nắm đấm siết chặt:

“Không ngờ… ta cũng thành công! Từ một tên phàm thai sơ cảnh bị người ta chê cười, chỉ trong một tháng ta đã tiến đến đại đại cảnh!”

Tiếng động lớn lập tức thu hút đám người Thanh Anh, Tình Nhạn chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều sững sờ, miệng há hốc.

Thanh Anh thì thào:

“Không thể tin nổi… hai tiểu gia hỏa đồng loạt đột phá Phàm Thai đại cảnh rồi?!”

Tịnh Nhàn nhíu mày, khóe môi run rẩy:

“Trước kia ta còn nghĩ bọn họ là gánh nặng, không ngờ hôm nay… thật sự đã vượt qua bao nhiêu người rồi!”

Thanh Anh cũng có chút ngậm ngùi :

“Muội còn không lo ư? Cứ theo đà này chẳng mấy chốc mà cả hai vượt xa cả chúng ta đó!”

Tịnh Nhàn thở dài gật đầu đáp:

“Là do tên Cơ Thiên Khôi kia dạy, không ngờ phương pháp huấn luyện dị dạng bị chê cười kia lại thực sự có hiệu quả, nhìn nhầm mất rồi.?”

Trong khi cả đám xôn xao, Cơ Thiên Khôi từ trong phòng chậm rãi bước ra. Ánh mắt hắn bình thản lướt qua hai đồ đệ đang hưng phấn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

“Không tệ. Một tháng đã vững bước đến đại đại cảnh. Nhưng… tu vi chỉ là khởi đầu, nếu muốn thật sự mạnh mẽ thì phải tôi luyện bằng máu và mồ hôi.”

Nghe vậy, Lạc Vân lập tức chắp tay, ánh mắt kiên nghị:

“Sư phụ, xin người chỉ dạy! Đệ tử nguyện chịu bất cứ gian khổ nào.”

Hạo Sơn cũng gật mạnh đầu, giọng trầm chắc nịch:

“Sư phụ, xin cho chúng ta cơ hội bước ra ngoài, ta không muốn chỉ mạnh miệng trong sân mà thôi.”

Cơ Thiên Khôi gật khẽ, ánh mắt sâu xa nhìn hai đệ tử:

“Tốt. Nếu đã sẵn sàng, vậy thì từ ngày mai… hãy đến điện Chấp Sự, nhận nhiệm vụ xuất môn. Các ngươi phải học cách tự mình giết địch, tự mình sống sót. Dù chỉ một con yêu thú nhỏ bé, cũng đủ để đo lường bản lĩnh.”

Hai đệ tử cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh hô vang:

“Đệ tử tuân lệnh!”

Ở xa xa, Thanh Anh cùng Tịnh Nhạn lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Họ từng là người đi trước, thế nhưng lúc này… chính họ lại bị những kẻ từng bị xem thường bỏ xa.

Ánh mắt Thanh Anh lóe sáng, khẽ thì thầm:

“Có lẽ… đi theo Cơ sư đệ, bọn họ mới thật sự tìm được con đường của mình.”

————————–

Do trước đó quá trình phân tầng cảnh giới quá mơ hồ khiến việc kiểm soát có chút rối loạn, từ chương mới này mình sẽ phân tầng cảnh giới để dễ dàng kiểm soát. Việc phân tầng cảnh giới có thể sẽ không đúng so với những chương trước đó mong mn thông cảm:

⚖️ Bảng Đối Chiếu Cảnh Giới Tu Luyện

Nhân loại

1. Phàm Thai Địa Ngục

Quỷ Linh Phàm Thai sơ cảnh Quỷ Linh 1 Phàm Thai trung cảnh Quỷ Linh 2 Phàm Thai đại cảnh Quỷ Linh 3 Phàm Thai đại đại cảnh Quỷ Linh 4 Phàm Thai viên mãn

2. Linh Tâm Quỷ Linh 5

Quỷ Nô Linh Tâm sơ cảnh Quỷ Nô 1 Linh Tâm trung cảnh Quỷ Nô 2 Linh Tâm đại cảnh Quỷ Nô 3 Linh Tâm đại đại cảnh Quỷ Nô 4 Linh Tâm viên mãn

3. Chân Nguyên Quỷ Nô 5

Quỷ Sát Chân Nguyên sơ cảnh Quỷ Sát 1 Chân Nguyên trung cảnh Quỷ Sát 2 Chân Nguyên đại cảnh Quỷ Sát 3 Chân Nguyên đại đại cảnh Quỷ Sát 4 Chân Nguyên viên mãn

4. Thiên Linh Quỷ Sát 5

Quỷ Tào Thiên Linh sơ cảnh Quỷ Tào 1 Thiên Linh trung cảnh Quỷ Tào 2 Thiên Linh đại cảnh Quỷ Tào 3 Thiên Linh đại đại cảnh Quỷ Tào 4 Thiên Linh viên mãn

5. Đạo Hư Quỷ Tào 5

Quỷ Sứ Đạo Hư sơ cảnh Quỷ Sứ 1 Đạo Hư trung cảnh Quỷ Sứ 2 Đạo Hư đại cảnh Quỷ Sứ 3 Đạo Hư đại đại cảnh Quỷ Sứ 4 Đạo Hư viên mãn

6. Thiên Nhất Quỷ Sứ 5

Quỷ Tướng Thiên Nhất tầng 1–2 Quỷ Tướng 1 Thiên Nhất tầng 3–4 Quỷ Tướng 2 Thiên Nhất tầng 5–6 Quỷ Tướng 3 Thiên Nhất tầng 7–8 Quỷ Tướng 4 Thiên Nhất tầng 9–10 Quỷ Tướng 5