Đến nội dung chính

Chương 43: Chiêu sinh 4

admin 1.464 Chữ Cài Đặt

Vân Hạo Thiên bình thản nhìn quanh, ánh mắt sáng lạnh:

“Ta nguyện bái nhập môn hạ Tam trưởng lão Tuyết Linh tiên tử.”

Người kia lập tức cười ha hả, còn vị trưởng lão còn lại thì tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, song cũng đành hậm hực ngồi xuống.

Cuối cùng, thiếu niên cao gầy, dung mạo bình thường, tu vi chỉ mới Phàm Thai sơ cảnh bước ra. Nhưng khi hắn nhấc kiếm gỗ trên tay, cả đại điện chấn động.

Một đường kiếm ý trong trẻo nhưng sắc bén, vút thẳng trời cao!

Tất cả mọi người trong khoảnh khắc như thấy được thiên địa chỉ còn lại một nhát kiếm kia, tâm hồn run rẩy, phảng phất như có thể bị chém đôi bất kỳ lúc nào.

Một vị trưởng lão vốn từ đầu chưa mở miệng, giờ phút này đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt sáng rực:

“Kiếm tâm bất diệt, mầm mống đại đạo! Tiểu tử, ngươi có nguyện bái ta làm thầy?”
Lời vừa dứt, tám trưởng lão còn lại đồng loạt biến sắc. Kiếm ý! Đây chính là thứ mà vô số tu sĩ cầu cả đời cũng không thể chạm tới!

Lập tức bảy tám người lao xuống, gần như bao vây thiếu niên ấy, tranh giành đến đỏ mặt tía tai.

“Với tư chất này, hắn phải là đệ tử của ta!”

“Ngươi nằm mơ à? Ta mới chính là kẻ phù hợp dạy hắn!”

Thậm chí còn có người định trực tiếp dùng pháp lực cướp đi, khiến cả đại điện ầm vang một trận.

Thiếu niên cao gầy chỉ hơi mím môi, rồi chắp tay khom lưng, dứt khoát nói:

“Đa tạ chư vị trưởng lão ưu ái. Nhưng ta đã lựa chọn — nguyện bái nhập môn hạ Tứ trưởng lão Kiếm Tôn Vân Hạc!”

Nghe đến đây, một lão giả ngồi ở cuối hàng trưởng lão khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt sắc bén như ẩn chứa vạn kiếm run động. Ông ta chỉ khẽ phất tay áo, bóng kiếm quanh người thiếu niên lập tức thu liễm lại, khiến hắn ngã xuống đất toát mồ hôi lạnh, mà vẫn còn ánh sáng kích động trong mắt.
Các trưởng lão khác đều thở dài, biết lần này hoàn toàn không thể tranh giành.

Sau khi ba thiên tài tuyệt thế kia đã được định đoạt, không khí trong đại điện vẫn còn sôi sục. Nhưng ngay lúc ấy, Tông chủ Đấu Hải khẽ nâng tay, âm thanh trầm hùng vang vọng khắp nơi:

“Các vị nội môn trưởng lão đã tuyển xong đệ tử, kế tiếp đến lượt ngoại môn trưởng lão chọn người. Quy củ vẫn vậy, mỗi người chỉ được nhận hai đệ tử. Các ngươi, hãy tự mình cân nhắc.”

Âm thanh vừa dứt, ánh mắt hàng chục ngoại môn trưởng lão đồng loạt sáng lên. Dù không thể tranh giành những thiên kiêu bậc nhất, nhưng trong hàng ngàn người còn lại, vẫn có không ít hạt giống Linh căn trung phẩm hoặc thiên phú võ đạo nổi bật.

Một vị ngoại môn trưởng lão áo lục râu dê tên Tà Bảo đứng lên đầu tiên, ánh mắt đảo qua đám thiếu niên phía trước, cuối cùng dừng lại trên một nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường nhưng ánh mắt kiên nghị, linh lực quanh người dao động ổn định.
“Ngươi kia, tên là gì?”

Thiếu niên vội bước ra, khom người:

“Đệ tử tên là Chu Vĩ, Linh căn trung phẩm, Phàm Thai đại cảnh!”

“Khá lắm! Ý chí kiên định, căn cơ vững chắc. Ngươi nguyện bái ta làm thầy chăng?”

Chu Vĩ hai mắt sáng ngời, lập tức quỳ xuống dập đầu:

“Đệ tử Chu Vĩ, bái kiến sư phụ!”

Đám đệ tử phía dưới lập tức xì xào:

“Quả nhiên, có Linh căn trung phẩm thì dù tư chất không quá nghịch thiên cũng được chọn ngay!”

“Ừm… ít nhất so với đám Linh căn hạ phẩm chúng ta thì cơ hội cao hơn nhiều.”

Ngay sau đó, một vị ngoại môn trưởng lão khác khoác áo bào trắng, chuyên tu y đạo, liếc qua một nữ tử thân hình mảnh khảnh, đôi mắt sáng như nước, khí tức thanh tịnh.

“Ngươi tên là gì?”

“Đệ tử… Mộ Tuyết Dao, Linh căn trung phẩm Thủy thuộc tính, Phàm Thai sơ cảnh.”

“Linh căn thủy hệ, lại có tâm tính trầm tĩnh. Tốt, hợp đạo ta, ngươi theo ta học nghệ!”

Mộ Tuyết Dao mừng rỡ, lập tức quỳ lạy bái sư.

Một vị ngoại môn trưởng lão khác thấy thế cũng không chịu kém, vỗ bàn:

“Người kia! Tư chất thổ linh căn trung phẩm, thân hình cường tráng, cực hợp luyện thể đạo ta! Ngươi theo ta đi!”

Cứ thế, từng người lần lượt được chọn đi.

Dù không có thiên tài nào gây chấn động như Hỏa Linh công chúa hay Vân Hạo Thiên, nhưng không khí tuyển chọn của ngoại môn trưởng lão vẫn vô cùng náo nhiệt. Những thiếu niên được chọn, dù chỉ là Linh căn trung phẩm, cũng mừng rỡ như được ban đại tạo hóa, bởi có sư phụ chống lưng đồng nghĩa với con đường tu đạo rộng mở hơn gấp bội.

Ở một góc đại điện, ánh mắt đệ tử chưa được chọn vẫn còn nóng rực, chờ đợi cơ hội thuộc về chính mình.

Trong đại điện, sau khi lần lượt ba vị ngoại môn trưởng lão đã chọn xong, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về hai cái tên cuối cùng.

“Còn lại… chính là Trần Ngọc Phong và Cơ Thiên Khôi.”

Một tiếng xì xào lập tức nổi lên như ong vỡ tổ.

“Là hai vị trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ ngoại môn trưởng lão.”

“Nghe nói mới hơn một năm trước còn chỉ là ngoại môn đệ tử bình thường.”

“Thực lực thì không tệ, nhưng xét về căn cơ, bối cảnh… chắc chắn là yếu nhất trong số trưởng lão rồi.”

“Haizz… không biết bọn họ sẽ chọn được hạt giống thế nào đây.”

Dù lời nói có chút khinh thường, nhưng không ít thiếu niên phía dưới vẫn dõi theo với ánh mắt nóng rực. Dù sao, được làm đệ tử của trưởng lão, cho dù là yếu nhất, cũng hơn hẳn thân phận ngoại môn đệ tử đơn thuần.

Trần Ngọc Phong bước lên trước, áo bào trắng lay động, khí thế ổn định, ánh mắt chậm rãi quét qua hàng ngàn thiếu niên. Bất giác, rất nhiều người phía dưới căng thẳng, không dám thở mạnh, hắn liếc nhìn Cơ Thiên Khôi mấy giấy sau đó đi thẳng về đám đệ tử mới.

“Ngươi, tên là gì?” – hắn chỉ tay về phía một thiếu niên dáng người trung bình, nhưng ánh mắt lại kiên nghị hơn người.

“Đệ tử… Lý Hạo, Linh căn hạ phẩm, Phàm Thai sơ cảnh.”

Trần Phong khẽ gật đầu.

“Tốt, ta thu ngươi làm đệ tử.”

Một thoáng yên lặng, rồi tiếng bàn tán rộ lên.

“Hạ phẩm linh căn mà cũng chọn?”

“Xem ra tiêu chuẩn của hắn… thật sự thấp hơn các trưởng lão khác.”

Nhưng Lý Hạo khuôn mặt lại đỏ bừng, mừng như điên, lập tức quỳ xuống dập đầu.

“Đệ tử bái kiến sư phụ!”

Ngay sau đó, Trần Phong lại chỉ về phía một thiếu nữ gầy gò, ánh mắt bình thản nhưng trong đáy mắt lóe lên tia kiên cường.

“Ngươi, theo ta.”

“Đệ tử Triệu Yên, bái kiến sư phụ!”

Hai người được chọn, đều chỉ có hạ phẩm căn cốt, nhưng khí chất lại khiến Trần Phong hài lòng.

Chứng kiến cảnh ấy, nhiều trưởng lão khác lắc đầu cười nhạt.Cả đại điện thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi lập tức nổ tung tiếng cười.

“Hahahaha, không ngờ hắn lại chọn hai phế vật như thế!”

“Phàm Thai sơ cảnh? Lại còn là hạ phẩm linh căn? Đây là trò đùa sao?”

“Có lẽ hắn sợ sau này bị đệ tử mình vượt qua, nên mới chọn hạng tệ nhất chăng?”

“Quả nhiên… không có mắt chọn người.”

“Hắn không để ý đến thiên phú, chỉ chọn theo ý mình mà thôi.”

“E rằng sau này sẽ thiệt thòi lớn.”

Hai thiếu niên được chọn thì run rẩy, không biết nên vui hay lo. Tuy bị người cười chê, nhưng dù sao cũng được thu nhận làm đệ tử, thân phận đã một bước lên trời.

Trần Phong bình thản, dường như không bận tâm chút nào, ánh mắt chỉ thoáng liếc sang Cơ Thiên Khôi ở bên cạnh. Cơ Thiên Khôi thần sắc bình thản, chẳng thèm đáp lại bất cứ lời giễu cợt nào, chỉ xoay người trở về chỗ ngồi, ánh mắt không chút dao động.

Trong đại điện, tiếng cười cợt vẫn chưa dứt. Hai thiếu niên mà Trần Ngọc Phong chọn được xếp hạng là hạng bét, căn cốt hạ phẩm, tu vi yếu ớt. Ai nấy đều cảm thấy hắn chỉ làm trò hề.