Đến nội dung chính

Chương 42: Chiêu sinh 3

admin 1.478 Chữ Cài Đặt

Một chưởng vung ra, hỏa long bộc phát cuồn cuộn nuốt chửng đối thủ. Tiếng nổ long trời lở đất, ánh sáng đỏ rực cả một phương. Khi khói bụi tan đi, thanh niên kia toàn thân cháy đen, run rẩy mà quỳ gục, không còn sức chiến đấu.

Toàn trường lặng đi vài giây, rồi tiếng reo hò như vỡ tung.

“Quá bá đạo! Đây chính là lực lượng của Hỏa Linh Thể sao?”

“Vượt cấp đánh bại đối thủ mà như thần nhân hạ phàm!”

Trên khán đài trưởng lão, vài người thì thầm:

“Quả nhiên là thiên tài chi nữ của trời đất, nếu bồi dưỡng thành công, sau này có thể trở thành trụ cột của tông môn.”

Trên võ đài số ba, một thiếu niên khoác áo trắng của Vân gia Bắc Vực bước lên. Mái tóc bạc tung bay, ánh mắt lạnh lẽo như gió tuyết. Chỉ một bước nhẹ, cả võ đài đã như phủ một tầng sương trắng, nhiệt độ tụt xuống đột ngột.
“Đó là Vân Hạo Thiên của Vân gia! Nghe nói hắn mang trong người Băng Linh cốt, sinh ra đã hợp với băng tuyết, uy lực bất phàm.”

Đối thủ vừa mới ngưng tụ linh lực thì đã hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể hắn lập tức bị băng sương đông cứng. Vân Hạo Thiên thản nhiên giơ tay, băng kiếm ngưng tụ trong chớp mắt rồi quét ngang. Một tiếng “rắc” giòn giã, đối thủ cả người bị đánh bay ra khỏi võ đài, cơ hồ suýt nữa thành một khối băng sống.

“Khủng khiếp! Không thể nhúc nhích nổi… hắn căn bản không cần ra tay quá nhiều, khí tức băng hàn đã đủ áp chế rồi.”

“Băng Linh cốt quả nhiên danh bất hư truyền!”

Cũng trong buổi chiều hôm ấy, trên võ đài số bốn xuất hiện một nhân vật không ai ngờ tới. Đó là một thanh niên cao gầy, diện mạo bình thường, tu vi cũng chỉ Phàm Thai sơ cảnh, bị không ít người coi thường.
Nhưng khi hắn rút thanh kiếm gỉ sét đeo sau lưng ra, mọi người mới phát hiện: quanh thân hắn dâng lên một loại kiếm ý sắc bén đến nghẹt thở, như thể cả thế giới bị chẻ làm hai.

Lục trưởng lão giật mình vội thốt lên:

“Kiếm ý! Còn trẻ như vậy mà đã ngộ ra kiếm ý?”

Đấu Hải ở bên cạnh gật đầu đáp:

“Mới chỉ là Phàm Thai sơ cảnh thôi, sau này tiền đồ vô lượng, viên ngọc quý này nếu mài tốt, chẳng khác nào quái vật!”

Chỉ một kiếm chém xuống, đối thủ cảnh giới cao hơn hắn hai tiểu cảnh giới lập tức bị đánh bay, máu tươi phun ra, ánh mắt hoảng sợ không dám tin.

Cơ Thiên Khôi cũng nhíu mày, khẽ thốt:

“Ngộ ra kiếm ý… chỉ cần còn sống, sau này chắc chắn sẽ thành một trong những kẻ nghịch thiên nhất của thế hệ này.”

Ba trận chiến ấy, ba thiên tài yêu nghiệt liên tục bộc lộ, khiến quảng trường sôi trào. Đám thiếu niên còn lại vừa hưng phấn, vừa sợ hãi, bởi họ hiểu rõ: trong cuộc thí võ này, nếu không bộc phát hết toàn bộ sức mạnh, chỉ e sẽ bị những kẻ như vậy nuốt chửng ngay lập tức.
Khi hoàng hôn ngày thứ mười buông xuống, thí võ chiêu sinh kéo dài một ngày trời cuối cùng cũng tạm dừng. Máu thấm đẫm trên võ đài, tiếng reo hò xen lẫn tiếng rên rỉ, kẻ chiến thắng vẻ vang, kẻ thất bại ôm hận rời sân.

Tiếng trống lớn vang lên ba hồi, cả quảng trường yên lặng lại. Tông chủ Đấu Hải xuất hiện trên cao, áo bào tung bay, ánh mắt như điện quét qua toàn trường.

“Các ngươi đã thấy rồi, con đường tu hành chính là như thế này — cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu sẽ mãi mãi bị đào thải!”

Giọng nói như sấm rền, từng chữ đánh thẳng vào lòng đám thiếu niên.

“Hôm nay, từ hơn năm ngàn người, cuối cùng chỉ còn chưa tới một ngàn bước được vào vòng cuối. Nhưng — Thánh Đao Tông ta, chỉ thu nhận một trăm người mạnh nhất mà thôi!”

Một trăm!

Sắc mặt bao người lập tức thay đổi, tiếng bàn tán xôn xao bùng nổ.

“Chỉ còn một trăm? Thế chẳng phải tám, chín phần đều sẽ bị đào thải sao?”

“Trời ạ… vậy thì cơ hội còn lại thật quá ít!”

Đấu Hải hừ lạnh, giơ tay trấn áp tiếng ồn ào.

“Đã là thiên tài thì phải dám nghịch thiên. Ai có thể đứng trong hàng ngũ trăm người kia — tương lai sẽ có cơ hội được trưởng lão lựa chọn thu làm đệ tử thân truyền, hoặc thậm chí bước thẳng vào nội môn! Còn kẻ không lọt vào, thì chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, không thì tự giải tán, trở về từ nơi mình đến.”

Nói đến đây, trên khán đài trưởng lão, vài người gật gù, vài người ánh mắt sáng rực, hiển nhiên đã nhìn trúng một vài nhân tuyển.

Trong đám thiếu niên, những kẻ như Hỏa Linh công chúa, Vân Hạo Thiên, hay thiếu niên áo trắng ngộ ra kiếm ý đều nhấc cằm kiêu ngạo, hiển nhiên tự tin sẽ đứng trong số một trăm kia. Ngược lại, phần lớn ánh mắt mang theo sợ hãi và lo âu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng — bởi bọn họ hiểu rằng, một bước sai lầm thôi, tất cả nỗ lực và giấc mơ sẽ tan biến.

Rồi, đoạn này sẽ là một màn đại náo điện trưởng lão cực kịch liệt, nơi mà nội môn trưởng lão vì tranh giành thiên tài mà thậm chí suýt động thủ. Tôi sẽ viết cho hoành tráng, để từng nhân vật đều tỏa sáng.

Trong đại điện Thánh Đao Tông, linh khí hội tụ, áp lực cường đại khiến không khí ngưng trệ. Một hàng dài thiên tài được đưa vào trung ương, từng người đều tỏa ra khí tức phi phàm, khiến vô số ngoại môn trưởng lão phía dưới cũng phải âm thầm hít sâu một hơi.

Tông chủ Đấu Hải ngồi ngay ngắn trên ngôi vị cao nhất, giọng vang như sấm:

“Hôm nay, thiên kiêu các nơi đã tụ hội. Nội môn trưởng lão có quyền ưu tiên chọn lựa đệ tử thân truyền. Ai được chọn chính là cơ duyên cả đời — hãy cân nhắc cho kỹ!”

Vừa dứt lời, ánh mắt của chín vị nội môn trưởng lão lập tức nóng rực như lửa.

Một bước mềm mại, Hỏa Linh công chúa trong y phục đỏ rực, mái tóc như ngọn lửa tung bay, bước ra đứng giữa điện. Từng cử động của nàng đều khiến hỏa nguyên khí trong thiên địa sôi trào.

“Thiên sinh Hỏa Linh thể…”

Một trưởng lão áo bào vàng không kìm nổi, đứng bật dậy, cười lớn:

“Hỏa nhi, bái ta làm thầy đi! Lão phu tinh thông Hỏa đạo, có thể giúp ngươi phát huy mười thành bản nguyên, tương lai trở thành Hỏa Hoàng cũng không phải mộng tưởng!”

Một trưởng lão khác râu tóc bạc phơ liền quát lớn:

“Cút sang một bên! Hỏa Linh công chúa, theo ta tu luyện. Bản tọa nắm giữ công pháp chí dương, mới là con đường hợp nhất với Linh thể của ngươi!”

Lời còn chưa dứt, ba vị trưởng lão khác cũng đồng loạt tranh giành, lời qua tiếng lại, ánh mắt tóe lửa, trong điện gần như muốn nổ tung.

Hỏa Linh công chúa hơi cau mày, không kiêu ngạo cũng không khiếp sợ, trầm giọng nói:

“Đa tạ ý tốt của chư vị trưởng lão. Nhưng ta đã quyết định từ lâu, nguyện bái nhập môn hạ Bát trưởng lão Phong Dương.”

Nàng vừa nói ra, một lão giả áo xanh đứng phía bên trái khẽ mỉm cười, vuốt râu. Các trưởng lão khác đồng loạt hừ lạnh, ánh mắt bất mãn, song cũng không ép được nữa.

Ngay sau đó, thiếu niên áo trắng Vân Hạo Thiên của Vân gia bước ra, khí tức băng lạnh bức người, trên thân ẩn ẩn lộ ra khí cơ đặc thù của Băng Linh cốt.

“Thật sự là thể chất thượng cổ! Ngộ tính cùng tiềm lực vô cùng khủng bố!”

“Không sai! Người này tương lai tất là nhân vật chấn động thiên hạ!”

Hai vị trưởng lão cùng lúc lao xuống, suýt chút động thủ ngay trước mặt tông chủ. Một người quát:

“Băng tiềm trong đất, thủy tụ thành hồ, căn cơ của hắn hợp nhất với đạo ta, ai cũng không thể cướp đi!”

Người kia thì cười nhạt:

“Nực cười! Lão phu tu Băng Nguyên chi đạo, cả đời nghiên cứu, há lại chịu nhường cho ngươi?”

Đấu Hải khẽ gõ long ấn, âm thanh trấn áp, hai người mới không dám trực tiếp động thủ.