Sáng sớm hôm sau, căn biệt thự bao trùm bởi không khí trầm lặng. Cố Dã – đại thiếu gia của Cố gia, người nổi tiếng lạnh lùng, khó tính và nóng nảy chuẩn bị xuống tầng.
Đám người hầu trong nhà ai nấy đều run rẩy làm việc, không ai dám gây ra tiếng động lớn. Thấy Cảo Cảo đang ngơ ngác đứng ở hành lang tầng hai, một đứa người hầu tên Hoa Liên liền nảy sinh ý đồ xấu. Mắt cô ta lóe lên sự tinh ranh, liền kéo chiếc máy hút bụi công nghiệp cỡ lớn đến trước mặt Cảo Cảo.
“Này, cái đồ không họ.”
Hoa Liên cất giọng ra lệnh.
“Lấy cái máy này hút sạch thảm ở phòng khách cho tôi. Trước khi cậu chủ bước xuống phải xong đấy.”
Cảo Cảo nhìn cỗ máy hình trụ to lớn với đống dây điện lằng nhằng, trong lòng hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn ở cô nhi viện, cậu chỉ biết dùng chổi rơm cũ.
“Chị ơi.”
Cảo Cảo rụt rè nói: “Cảo Cảo không biết dùng cái này. Chị dạy Cảo Cảo được không?”
“Đúng là đồ lúa nước.”
Hoa Liên bĩu môi khinh bỉ.
“Có cái máy hút bụi cũng không biết dùng. Cắm cái cắm kia vào ổ điện rồi ấn cái nút màu đỏ là xong. Tự làm đi, tôi còn phải đi pha trà.”
Nói rồi cô ta bỏ đi thẳng. Cảo Cảo đứng nhìn cỗ máy, hai tay run run. Cậu cầm cắm điện lóng ngóng cắm vào ổ tường. Cỗ máy lập tức phát ra tiếng “ù ù” to đùng như tiếng gầm của dã thú.
“Á.”
Cảo Cảo giật mình lùi lại một bước.
Cậu sợ hãi cầm lấy vòi hút bụi. Cái máy có lực hút quá mạnh, lại thêm dây điện ngắn nên khi Cảo Cảo kéo mạnh, cỗ máy liền bị lật nghiêng. Dây điện bị giật mạnh làm chập điện, một tiếng “tạch” lớn vang lên kèm theo vài tia lửa điện nhỏ bắn ra. Cả căn phòng khách chìm vào bóng tối do nổ cầu chì.
Cảo Cảo sợ đến mức ngã ngửa ra sàn thảm, hai tay ôm lấy đầu khóc ngất.
“Cảo Cảo không cố ý.”
Cậu sụt sùi van xin: “Cảo Cảo xin lỗi.”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân trầm nặng vang lên từ cầu thang. Cố Dã trong bộ âu phục chỉn chu bước xuống. Anh nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt: phòng khách tối om, cỗ máy hút bụi nằm chổng kềnh và một đứa người hầu gầy guộc đang co ro khóc lóc dưới sàn.
“Có chuyện gì thế này?”
Cố Dã cất giọng trầm thấp.
Quản gia vội vã chạy ra, cúi đầu tạ tội.
“Cậu chủ bớt giận.”
Quản gia run rẩy nói.
“Là đứa người hầu mới vào làm hỏng máy hút bụi, gây chập điện ạ.”
Cố Dã bước lại gần, đôi giày da đắt tiền dừng lại ngay trước mặt Cảo Cảo. Anh cúi đầu nhìn thiếu niên đang run rẩy dưới chân mình, trong mắt hiện lên sự chán ghét tột cùng. Mùi hương hải đường thanh khiết thoáng thoảng qua mũi anh khiến anh càng thêm khó chịu.
“Ngẩng mặt lên.”
Cố Dã lạnh lùng ra lệnh.
Cảo Cảo chậm chạp ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe đẫm nước, chiếc mũi đỏ gập và khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gộc đập vào mắt Cố Dã.
“Cậu tên gì?”
Cố Dã gạt gỏng hỏi.
“Dạ… dạ Cảo Cảo.”
Cảo Cảo lí nhí, thân thể run lên từng hồi.
“Cảo Cảo?”
Cố Dã hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy sự mỉa mai.
“Tên tuổi kiểu gì thế này? Nhà này thuê người làm hay thuê một cục nợ vô dụng về đây?”
“Cảo Cảo xin lỗi cậu chủ.”
Cảo Cảo chắp hai tay cúi đầu sát sàn.
“Cảo Cảo không biết dùng máy.”
“Không biết thì cút.”
Cố Dã mất kiên nhẫn quát lớn.
“Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu làm tôi ngứa mắt. Dọn dẹp cái đống này ngay cho tôi.”
Nói rồi, Cố Dã xoay người bước đi với thái độ vô cùng bực bội. Cảo Cảo nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của cậu chủ, lòng tràn ngập sự sợ hãi.