Không lâu sau, lại có mấy thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy đến.
Trong đó, một thiếu nữ hướng ánh mắt về phía thủy tạ, cười nói: “Ai nha, hóa ra Ánh Ngọc tỷ tỷ ở đây.”
Chử Ánh Ngọc ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện người đến là muội muội Chử Tích Ngọc, biểu muội Mạnh Nguyệt Doanh, và đại cô nương của phủ Trung Dũng bá, Tề Nhuận Di.
Tề Nhuận Di là một cô nương có khuôn mặt trái táo.
Khi nhìn thấy Chử Ánh Ngọc, nàng cười toe toét kéo Mạnh Nguyệt Doanh và Chử Tích Ngọc qua, mắt mang vẻ tò mò nhìn nàng: “Ánh Ngọc tỷ tỷ, lúc trước sao không thấy tỷ, hại chúng ta tìm một hồi!”
Chử Ánh Ngọc cong môi cười, nụ cười nhàn nhạt.
Nàng dịu dàng nói: “Ta đang ngồi ở đình bên kia, ở đó yên tĩnh.”
Tề Nhuận Di bừng tỉnh: “Đúng rồi, ta quên mất Ánh Ngọc tỷ tỷ thích yên tĩnh, không giống chúng ta ồn ào như vậy, chẳng trách tỷ không thích chơi cùng chúng ta.”
Chử Ánh Ngọc cười cười.
Chử Tích Ngọc và Mạnh Nguyệt Doanh ngồi xuống, nhận lấy chén trà mà nha hoàn đưa đến uống một ngụm.
“Quả thực trưởng tỷ thích yên tĩnh.” Chử Tích Ngọc cười khúc khích nói: “Trước nay tỷ ấy không thích ồn ào, cho dù là ở nhà, ngoài việc thỉnh an phụ mẫu, những lúc khác không phải là học quy củ, thì là ở trong viện của mình đọc sách viết chữ.”
Mạnh Nguyệt Doanh bĩu môi: “Thế này cũng quá nhàm chán, nếu là ta thì không chịu nổi đâu.”
Cuộc sống khuê các của quý nữ đương thời vô cùng phong phú, ngắm hoa, yến tiệc thơ ca, lúc rảnh rỗi còn có thể mời hai ba người bạn tốt tụ tập, hoặc đi ngoại ô đạp thanh, hoặc đi trang viên du ngoạn, cưỡi ngựa đi săn, đánh cầu trên băng, chơi đùa dưới nước đều không thiếu.
Tề Nhuận Di gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, thật sự nhàm chán vô cùng.”
Chử Tích Ngọc cười nói: “Tuy là nhàm chán, nhưng trưởng tỷ của ta thích mà.”
Theo lời này, không ít người đều nhìn về phía Chử Ánh Ngọc. Nụ cười trên mặt Chử Ánh Ngọc không đổi, vẫn là nhẹ nhàng, nhàn nhạt, đoan trang dịu dàng, nho nhã lịch sự.
Nhìn như vậy, quả thực đẹp như tranh vẽ. Dù có hơi giống khúc gỗ, nhưng quả thực là một mỹ nhân.
Rất nhanh, ba người liền nói sang chuyện khác. Chử Ánh Ngọc ngồi ở đó, dường như đang yên tĩnh lắng nghe.
Mãi đến khi Tề Nhuận Di đột nhiên hỏi nàng: “Ánh Ngọc tỷ tỷ, nghe nói chờ Du biểu ca trở về, hôn sự của các người sẽ được đưa vào nghị trình, phải không?”
Lời này lại thu hút không ít ánh mắt ẩn ý, đều rơi xuống người Chử Ánh Ngọc.
Dù rằng kiếp trước đã trải qua không ít, trong lòng Chử Ánh Ngọc vẫn chậm rãi dâng lên một cảm giác không mấy kiên nhẫn.
Tề Nhuận Di này thực ra không có ý xấu gì, hay nói đúng hơn là nàng ta không có thiên phú chơi xấu, người rất đơn thuần. Chỉ là loại người đơn thuần này dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, có lúc nói chuyện luôn không xem xét hoàn cảnh.
Chử Tích Ngọc và Mạnh Nguyệt Doanh đều không lên tiếng, hai người cúi đầu uống trà.