Sau đó nàng có hỏi Ký Xuân, nhưng Ký Xuân cũng không biết thân phận của Tô Nhu, chỉ nói là một thị nữ đã cứu nàng.
Còn những người khác, cũng không ai đặc biệt đề cập đến việc người cứu nàng là thị nữ bên cạnh Thất hoàng tử, vì không cần thiết.
Vì thế nàng liền đương nhiên cho rằng, là người hầu của An vương phủ đã cứu nàng, không ngờ lại là Tô Nhu.
Kiếp trước nàng không có rơi xuống nước trong phủ An vương, cũng không có việc Tô Nhu cứu nàng. Đời này lại rơi xuống nước, hẳn là lúc đó nàng trùng hợp sống lại, thần trí hỗn loạn, không có phòng bị, mới bị người ta nhân lúc hỗn loạn đẩy xuống nước.
Trong lòng Chử Ánh Ngọc thở sâu.
Đột nhiên nàng lại không chắc chắn việc Tô Nhu vừa đến là ý của Thất hoàng tử, hay là Tô Nhu tìm nàng thực sự có việc?
Quận chúa Minh Huệ thấy nàng hiếm khi biến sắc mặt, còn có chút vui vẻ, không có thành ý nói: “Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, Tô Nhu cứu ngươi, chắc là vì ngươi là tỷ tỷ của Tích Ngọc.”
Mọi người đều hiểu ý tứ trong lời này. Tô Nhu là xem mặt mũi của Chử Tích Ngọc, vị Thất hoàng tử phi tương lai này, mới đi cứu nàng.
Người bên cạnh Thất hoàng tử có thể là người hầu bình thường sao?
Tô Nhu chính là do Hoàng hậu phái đến hầu hạ bên cạnh Thất hoàng tử, đại diện cho Thất hoàng tử. Nói không khách khí, trong mắt mọi người, phân lượng của Tô Nhu có thể còn lớn hơn Chử Ánh Ngọc.
Không ít người nhìn về phía quận chúa Minh Huệ, cảm thấy nàng ta có chút hùng hổ dọa người.
Rõ ràng là giải thích cho người ta, nhưng thực chất lại ngầm châm chọc Chử Ánh Ngọc, nói nàng còn không bằng một người hầu.
Nhưng quận chúa Minh Huệ là đích nữ của An vương, là cháu gái đầu tiên của Hoàng thượng, kiêu ngạo là chuyện bình thường, mọi người cũng không dám nói gì.
Chử Ánh Ngọc yên lặng lắng nghe, vẫn không lên tiếng.
Thấy nàng một bộ dáng câm như hến, quận chúa Minh Huệ lập tức cảm thấy nhàm chán, xoay người rời khỏi thủy tạ.
Những người khác cũng theo nàng ta rời đi, xôn xao đi ra ngoài. Người lập tức ít đi hơn một nửa, ngay cả thủy tạ cũng trở nên thanh tĩnh.
Chử Ánh Ngọc cúi đầu nhìn chén trà trong tay, ngồi ở đó như một khúc gỗ.
Những người ở lại thủy tạ đều đang nhìn nàng, ẩn chứa vài phần tò mò.
Có một tiểu thư nhà quan không biết tình hình, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Hình như quận chúa Minh Huệ đặc biệt quan tâm đến đại cô nương nhà họ Chử, phải không?”
Quý nữ được hỏi hiển nhiên là hiểu rõ tình hình, nhìn nhìn khuôn mặt trong veo, tú mỹ như hoa phù dung mới nở của Chử Ánh Ngọc, dùng giọng cực nhỏ nói: “Nghe nói quận chúa Minh Huệ ái mộ Mạnh nhị công tử, Mạnh nhị công tử và Chử đại cô nương có hôn ước…”
Nghe vậy, cô nương kia hiểu ra.
Chẳng trách thái độ của quận chúa Minh Huệ lại kỳ quái như vậy, mọi người cũng không mấy phản ứng với Chử Ánh Ngọc.
So với Chử Ánh Ngọc, mọi người càng sợ hãi thân phận của quận chúa Minh Huệ, tự nhiên đều sẵn lòng theo nàng ta, xem nhẹ Chử Ánh Ngọc, không chủ động nói chuyện qua lại với nàng.