Chử Ánh Ngọc nhẹ nhàng nói: “Từ sau khi rơi xuống nước, cơ thể ta vẫn luôn không tốt, không nghe được có người mắng ta.”
Chử Tích Ngọc lại ngơ ngác một lần nữa.
Nhưng nàng ta còn muốn hỏi, lại thấy Chử Ánh Ngọc kéo chặt áo choàng, nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn nói chuyện.
Nàng ta bĩu môi, có chút hậm hực.
***
Từ phủ Trường Bình hầu đến phủ Tĩnh Quốc công, đi xe ngựa cần hơn nửa canh giờ.
Khi họ đến phủ Tĩnh Quốc công, phát hiện khách khứa đến không ít.
Mấy người vừa xuống xe, liền thấy phu thê Thế tử của Tĩnh Quốc công nghênh đón.
Thế tử Tĩnh Quốc công, Mạnh Ngọc Kha cười nói: “Bá Đình, A Dung, các ngươi đến rồi!” Lại nhìn về phía ba đứa trẻ.
Ba người Chử Ánh Ngọc tiến lên thỉnh an cữu cữu, cữu mẫu.
Mạnh Ngọc Kha đối với ba đứa cháu ngoại, cháu ngoại gái vô cùng hòa ái, cười ha hả nói: “Lâu rồi không gặp, Ánh Ngọc đã là một đại cô nương rồi, Tích Ngọc và Cẩn Ngọc cũng giống như tiểu đại nhân.”
Thế tử phu nhân Tề thị cũng là vẻ mặt cười tươi, nghe phu quân nói, tầm mắt ở trên người Chử Ánh Ngọc dừng lại một lát.
Bà ta phụ họa mà cười: “Còn không phải sao, Tích Ngọc của chúng ta sắp gả cho người ta rồi.”
Lại không hề nhắc đến Chử Ánh Ngọc.
Chử Tích Ngọc có chút ngượng ngùng, hờn dỗi nói: “Cữu mẫu, cữu mẫu nói gì vậy, con còn nhỏ mà.”
Mạnh Ngọc Kha cười rộ lên, kỳ thực rất hài lòng cháu ngoại gái có thể gả cho Thất hoàng tử. Vị này chính là con chính thê duy nhất của Hoàng thượng, còn lập được không ít chiến công ở Bắc Cương, những hoàng tử không có thực quyền trong kinh thành hoàn toàn không thể thể so sánh.
Ông ta nhìn về phía Chử Ánh Ngọc: “Ánh Ngọc cũng vậy, chờ Du ca nhi trở về, hôn sự của các con cũng nên được đưa vào nghị trình.”
Lời này của ông ta cũng là để cho muội muội, muội phu thấy rằng, họ không hề vì chuyện Chử Ánh Ngọc rơi xuống nước ở yến tiệc ngắm hoa cúc của An vương phủ mà bị ảnh hưởng, trong lòng vẫn nhận nàng là con dâu.
Nụ cười trên mặt Tề thị lại có chút miễn cưỡng.
Chỉ là phu quân và Trường Bình hầu đều ở đây, bà ta cũng không dám nói gì.
Sau khi hàn huyên qua loa, cả đoàn người liền đi đến chính đường, chúc thọ Tĩnh Quốc công.
Tuổi tác Tĩnh Quốc công đã không còn trẻ. Ông ta xuất thân từ binh nghiệp, dáng người vẫn cường tráng khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, tinh thần quắc thước, toát ra một vẻ uy nghiêm không giận mà uy.
Lúc này ông ta đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong chính đường, trong sảnh có không ít người, đều là những người đến chúc thọ ông ta.
Nhìn thấy nhi tử Mạnh Ngọc Kha dẫn theo nữ nhi, nữ tế và các cháu ngoại tiến vào, tất nhiên là Tĩnh Quốc công vô cùng vui mừng.
Giọng ông ta to lớn vang dội, cười nói: “Các con về rồi, mau đến đây cho ta xem nào.”
Tĩnh Quốc công thật lòng yêu thương quận chúa Tĩnh An, người nữ nhi này, nhân tiện cũng vô cùng thiên vị mấy đứa con của quận chúa Tĩnh An, thậm chí còn hơn cả những đứa cháu trai, cháu gái trong phủ.