Đến nội dung chính

Chương 21

admin 580 Chữ Cài Đặt

Lời này quả thực có lý.

Trường Bình hầu tán đồng nói: “Nên như vậy, các cô nương nên hoạt bát tươi đẹp một chút.”

Tĩnh Quốc công đã là Quốc công gia, lại là trưởng bối, đến chúc thọ ông ta, các cô nương quả thực nên trang điểm cho hoạt bát vui mừng một chút. Nếu quá nhạt nhẽo, người không biết còn tưởng là đi đưa tang. Trong mắt Trường Bình hầu, trưởng nữ ngày thường ăn mặc quá mộc mạc, một cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, ăn mặc giản dị như vậy, thực sự có chút không thích hợp.

Quận chúa Tĩnh An nhàn nhạt liếc nhìn một cái, tâm tình vẫn có chút không vui. Sau khi bị phu quân kéo tay, cuối cùng cũng nhịn xuống, lạnh lùng nói: “Đến rồi thì lên xe, kẻo đi muộn lại bị người ta chế giễu.”

Nói rồi dẫn đầu bước lên cỗ xe ngựa phía trước.

Sau khi phu thê Trường Bình hầu lên xe ngựa, Chử Cẩn Ngọc trợn trắng mắt, bất mãn nói: “Trưởng tỷ, tỷ thật đúng là đại tiểu thư, để chúng ta phải chờ lâu.”
Chử Ánh Ngọc quay đầu nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: “Miệng không biết nói thì ngậm lại, kẻo miệng hôi lại khiến người ta muốn đánh.”

Nàng sớm đã không muốn chiều hắn ta nữa.

“Ngươi nói cái gì!”

Chử Cẩn Ngọc ngây người, phản ứng lại, không khỏi tức giận, duỗi tay định tóm lấy nàng.

Bên cạnh, Chử Tích Ngọc đã sợ ngây người, hơi há miệng, ngơ ngác nhìn Chử Ánh Ngọc, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Chử Ánh Ngọc trước nay luôn ngoan ngoãn, đoan trang lại một lần nữa cãi lại người khác.

Chử Ánh Ngọc không tránh không né, bình tĩnh nhìn hắn ta, mở miệng liền kêu: “Phụ thân, mẫu thân, Cẩn Ngọc nó…”

Trường Bình hầu từ trong xe ngựa ló đầu ra: “Sao vậy? Các con còn không lên xe?”

Chử Cẩn Ngọc vội vàng thu tay lại, oán hận nhìn Chử Ánh Ngọc bước lên xe ngựa, suýt chút nữa thì nghẹn chết.
Hắn ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám nói miệng hắn ta hôi ngay trước mặt, thật là tức chết mất!

Chử Ánh Ngọc vừa ngồi xong, liền thấy Chử Tích Ngọc cũng vào xe ngựa.

“Trưởng tỷ, ta ngồi cùng tỷ.” Chử Tích Ngọc nói, khóe mắt đầu mày đều là ý cười kiều diễm, rất đáng yêu.

Chử Ánh Ngọc quay đầu nhìn nàng ta.

“Trưởng tỷ, tỷ nhìn ta làm gì?” Chử Tích Ngọc khó hiểu hỏi.

Chử Ánh Ngọc vuốt ve vạt áo choàng, nói: “Sao muội không đi cùng Cẩn Ngọc?”

Là song sinh long phụng, tình cảm của Chử Tích Ngọc và Chử Cẩn Ngọc vô cùng tốt. Ngày thường tuy cãi nhau ầm ĩ, nhưng Chử Cẩn Ngọc rất che chở người tỷ tỷ này, hai tỷ đệ không có việc gì cũng thường xuyên dính lấy nhau.

Chử Tích Ngọc bĩu môi: “Ta mới không muốn ngồi cùng nó đâu, miệng nó hư như vậy, ta không có kiên nhẫn đối phó với nó.” Sau đó lại cười với nàng: “Vẫn là ở bên trưởng tỷ tốt hơn, cùng tỷ, thanh tịnh.”
Chử Ánh Ngọc nghe vậy, không nói gì nữa.

“Đúng rồi, trưởng tỷ, vừa rồi tỷ lại mắng Cẩn Ngọc, tỷ…” Chử Tích Ngọc ngạc nhiên nhìn nàng, trong mắt có vài phần dò xét: “Trước nay tỷ chưa bao giờ như vậy, ta đều kinh ngạc.”