Đến nội dung chính

Chương 5: Buông bỏ

admin 600 Chữ Cài Đặt

Côn Hư Tử vừa nói vừa ngước mắt nhìn Tạ Trường Tịch, trịnh trọng mở lời: “Có ngươi ở đó, chưởng môn mới yên tâm.”

Tạ Trường Tịch cúi đầu dọn cỏ dại, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau, y mới lên tiếng: “Ta không thể rời khỏi ranh giới sinh tử.”

“Ta biết.” Côn Hư Tử thấy y không trực tiếp từ chối, trong lòng thả lỏng hơn nhiều, bèn nói ra dự tính mà trong tông đã bàn bạc từ trước: “Ngươi không cần đích thân đi. Ta đã phái Vô Sương đi làm việc này, ngươi có thể để một tia thần thức bám trên người Vô Sương, điều khiển hắn tiến vào bí cảnh.”

Nói rồi, lại sợ y còn băn khoăn do dự, ông bổ sung thêm một câu: “Hắn vốn là đệ tử của ngươi, thân phận lẫn công pháp đều thích hợp, cũng sẽ không gây trở ngại gì cho hắn.”

Tạ Trường Tịch nghe Côn Hư Tử nói, sắc mặt không đổi. Y dọn sạch cỏ trên mộ, rồi ngẩng mắt nhìn hàng chữ khắc trên bia mộ.
Côn Hư Tử đợi một lúc, thấy y cứ mãi nhìn bia mộ, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn vượt quá thân phận mà lên tiếng: “Trường Tịch… chuyện gì rồi cũng có lúc phải buông bỏ, đã hai trăm năm rồi.”

Tạ Trường Tịch không lên tiếng, chỉ có hàng mi khẽ run.

Côn Hư Tử thấy y không phản bác, liền mạnh dạn hơn, khuyên thêm một câu: “Khi Vãn Vãn còn sống, người nàng thương nhất chính là ngươi. Ngươi đừng để nàng đi rồi mà vẫn không thể an lòng.”

Lời này khiến mọi động tác của Tạ Trường Tịch cứng dờ. Chỉ trong một khoảnh khắc, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu, khiến toàn thân y vì đau đớn mà căng cứng.

Y không bộc lộ ra ngoài, chỉ nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên bia mộ. Rất lâu sau mới khàn giọng nói: “Nói với chưởng môn, trước khi bí cảnh mở, bảo Vô Sương trở về ranh giới sinh tử.”
Nói xong, y giơ tay lên. Một con bướm mang ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam xuất hiện giữa hư không, nhẹ nhàng đáp xuống mu bàn tay y.

Y dời tầm mắt, xuyên qua dải lụa trắng chăm chú nhìn con bướm. Trong ánh mắt mà người khác không thể nhìn thấy lộ ra vài phần dịu dàng.

Y nôn nóng muốn đuổi người đang ở bên cạnh rời đi, muốn nhanh hơn một chút, đến một nơi không có ai, chạy tới giấc mơ ảo ảnh tiếp theo.

Tạ Trường Tịch khống chế cảm xúc, bề ngoài không hề có chút khác thường nào, chỉ bình thản lên tiếng: “Chuyện bí cảnh Linh Hư, ta tự sẽ xử lý.”

…

“Thiếu chủ, sau khi ra khỏi biển Định Ly, tiếp tục đi về phía đông vạn dặm, tầm mười hai ngày là có thể đến Thiên Kiếm Tông.”

Trên đỉnh vách núi, một thanh niên áo trắng tay phe phẩy quạt nhìn về phía xa, giới thiệu với Hoa Hướng Vãn đang ăn mặc lộng lẫy về kế hoạch chuyến đi lần này: “Khi chúng ta quyết định đến Vân Lai, chúng ta đã gửi thư báo trước thời gian cho Thiên Kiếm Tông. Người của Thiên Kiếm Tông đã xuất phát từ sáu ngày trước để đến đón chúng ta, hẹn gặp tại trấn Túy Hương. Hiện giờ chúng ta đến sớm một ngày, nếu bên họ không xảy ra sai sót gì, tối nay sẽ tiến vào ‘eo sông Đoạt Mệnh’ này.”