Đến nội dung chính

Chương 14: Tìm kiếm

admin 611 Chữ Cài Đặt

Tạ Trường Tịch ngẩng đầu, khẽ nhíu mày: “Theo đi đâu?”

Hoa Hướng Vãn bật cười. Nàng ngoảnh đầu nhìn về phía Tây Cảnh, trong mắt thấp thoáng ý cười: “Về quê hương ta. Đợi ta giải quyết xong mọi chuyện, chàng theo ta trở về đó, có được không?”

Tạ Trường Tịch lắc đầu, cúi xuống tiếp tục băng bó vết thương cho nàng, giọng điệu bình thản: “Bèo nước gặp nhau mà thôi, cuối cùng cũng sẽ có lúc biệt ly. Đợi cô nương hoàn thành việc của mình xong nên tự rời đi đi.”

“Hả?” Hoa Hướng Vãn thoáng ngẩn người. “Chàng không thích ta sao?”

Tạ Trường Tịch lắc đầu: “Ta sẽ không thích bất kỳ ai.”

“Lừa người.” Hoa Hướng Vãn bật cười, vẻ mặt chắc nịch: “Chàng rõ ràng thích ta.”

Thế nhưng mãi về sau, nàng mới hiểu, Tạ Trường Tịch quả thật không thích nàng.
Nàng vốn chẳng có gì đặc biệt.

Bởi y đối xử với tất cả mọi người đều như nhau.

Là đệ tử Thiên Kiếm Tông, y xem trừ gian diệt ác, bảo vệ chính đạo làm trách nhiệm của mình. Y sẽ cứu nàng, cũng sẽ cứu vô số người khác, chẳng hạn như Dao Quang tiên tử, Lục La tiên tử.

Y có thể cúi người băng bó vết thương cho nàng, cũng sẽ làm điều tương tự với những người khác. Bất kể nam nữ, già trẻ, trong mắt y đều chỉ là một thân máu thịt, chẳng có gì khác biệt.

Vậy mà nàng vẫn không chịu tin.

Nàng cứ cố chấp tìm kiếm một chút chứng cứ trong từng cử chỉ nhỏ nhặt của y, mong có thể chứng minh rằng bản thân là người đặc biệt.

Chẳng hạn như lần người bạn thanh mai trúc mã Thẩm Dật Trần đến thăm, nàng cố ý gắp thức ăn cho Thẩm Dật Trần, rồi lén lút quan sát sắc mặt Tạ Trường Tịch.
Từ đầu đến cuối, thần sắc thiếu niên vẫn bình thản như thường, chẳng hề lộ ra chút khác lạ nào.

Thế nhưng sang ngày hôm sau, y lại chủ động đến từ biệt nàng, lạnh nhạt buông một câu: “Nếu Vãn Vãn cô nương đã có người đồng hành, tại hạ xin cáo từ.”

Khi ấy, nàng liền nghĩ, chắc chắn là y đang ghen.

Chắc chắn là y thích nàng.

Lại như những lần hai người cùng rơi vào bẫy của kẻ địch. Rõ ràng tu vi của nàng còn cao hơn y, vậy mà mỗi khi hiểm nguy ập đến, y vẫn luôn vô thức chắn trước mặt nàng.

Thành thử ra, lần nào người chịu thương tích nặng nhất cũng là y, còn nàng lại bình yên vô sự.

Hoặc như lần y kể cho nàng nghe chuyện thuở nhỏ của mình.

Bên bờ một dòng suối nhỏ, thiếu niên chậm rãi kể rằng mình sinh vào mùa đông. Năm ấy, cả nhà y bị yêu tà tàn sát, duy chỉ có y nhờ bị tuyết trắng vùi lấp mà may mắn thoát chết.
Sau đó, y được người của Thiên Kiếm Tông cứu về, từ đó lớn lên nơi tiên môn, chưa từng có cơ hội gặp lại song thân.

Hoa Hướng Vãn nghe xong, chỉ muốn làm điều gì đó để y vui lòng.

Thế là nàng truyền dạy bí thuật “bướm Huyễn Mộng” của Hợp Hoan Cung cho y, còn nói rằng, nếu trong lòng có cố nhân muốn gặp lại, chỉ cần mượn sức mạnh của bướm Huyễn Mộng, liền có thể gặp lại người ấy trong ảo cảnh.

Thiếu niên ngẩn ngơ vươn tay ra.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bướm Huyễn Mộng, đôi mắt y bỗng mở to, ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Hướng Vãn.